1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những quân bài nguy hiểm của đội tuyển Iraq

(Dân trí) - Về tổng thể, đội tuyển Iraq được đánh giá cao hơn đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, họ có một số quân bài rất nguy hiểm mà đoàn quân trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng không thể không đề phòng.

Cầu thủ nổi tiếng nhất của đội tuyển Iraq dĩ nhiên vẫn là tiền đạo đội trưởng Younus Mahmoud, đây là chân sút từng là cầu thủ hay nhất giải vô địch châu Á 2007, đồng thời cũng là người từng ghi bàn loại đội tuyển Việt Nam tại tứ kết giải năm ấy. Cho đến nay, Younus Mahmoud đã có 147 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi được 57 bàn thắng – những thông số hết sức đáng nể.

Năm nay, tuy đã 37 tuổi, chắc chắn không còn nhanh nhẹn như xưa, nhưng Younus Mahmoud vẫn là tay săn bàn lợi hại nhất của đội tuyển Iraq, vẫn ghi khá nhiều bàn thắng quan trọng cho đội bóng Tây Á ở bảng F, vòng loại thứ 2 World Cup 2018 – khu vực châu Á đang diễn ra.

Cây trường sinh Younus Mahmoud (10) vẫn miệt mài ghi bàn cho đội tuyển Iraq, dù đã 37 tuổi
"Cây trường sinh" Younus Mahmoud (10) vẫn miệt mài ghi bàn cho đội tuyển Iraq, dù đã 37 tuổi

Chính vì vậy, Younus Mahmoud là mũi nhọn mà đội tuyển Việt Nam cần hết sức đề phòng. Tiền đạo này không chỉ nguy hiểm nhờ kỹ thuật đi bóng và xử lý ở đẳng cấp châu Á, mà anh còn nguy hiểm trong các pha không chiến nhờ thể hình tốt (cao 1m85).

Một cái tên khác được làng cầu châu Á đánh giá rất cao trong đội hình đổi tuyển Iraq là hậu vệ trái Ali Adnan, người đang thi đấu tại Serie A cho CLB Udinese.

Có thông tin Ali Adnan sẽ không dự trận đấu giữa Iraq với đội tuyển Việt Nam, vì bất đồng nội bộ, nhưng đây là nguồn tin chưa hề được kiểm chứng. Và mới đây nhất, trong trận Iraq gặp Thái Lan cũng tại Tehran hôm 24/3, chính Ali Adnan là người đã có pha lên tham gia tấn công bên cánh, chuyền bóng khó, buộc hậu vệ Thái Lan phải đá phản lưới nhà, giúp Iraq có bàn gỡ 2-2.

Tốc độ và khả năng đi bóng lắt léo của Ali Adnan trong các pha leo biên là chi tiết rất đáng chú ý. Không phải ngẫu nhiên mà cầu thủ này cho đến nay vẫn trụ vững tại Serie A, và có biệt danh là “Roberto Carlos của Iraq”. Chi tiết đấy đủ khiến các cầu thủ Việt Nam phải dè chừng anh.

Một cái tên khác có vai trò dẫn dắt lối chơi của đội tuyển Iraq từ tuyến giữ là tiền vệ Kamil Mahdi. Đây là người cầm chịch nhịp độ chơi bóng của đội bóng Tây Á, một người mà có thể các tiền vệ bên phía đội tuyển Việt Nam như Tuấn Anh, Xuân Trường và nhất là Hoàng Thịnh sẽ thường xuyên đối diện vào ngày 29/3 tới đây, cũng như phải có phương án khắc chế cầu thủ này.

Riêng trong trận đấu với Thái Lan hôm 24/3 vừa rồi, Kamil Mahdi cũng ghi 1 bàn thắng vào lưới đội bóng đất Chùa Vàng, từ một tình huống xâm nhập rất bất ngờ.

Kim Điền

Những quân bài nguy hiểm của đội tuyển Iraq - 2