1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Những mũi nhọn nguy hiểm của Malaysia mà Việt Nam cần dè chừng

(Dân trí) - Trước trận bán kết lượt đi với Malaysia trên sân đối phương, đội tuyển Việt Nam cần đặc biệt cảnh giác đến những mũi nhọn nguy hiểm của đối phương. Trong số này đáng chú ý có Safee Sali và Indra Putra, những cầu thủ rất có duyên với bóng đá Việt Nam.

Có một chi tiết đáng chú ý nằm ở chỗ cả 3 cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển Malaysia trong trận đấu với Singapore, nhờ đó mà Malaysia giành vé vào bán kết, đều không có tên trong đội hình xuất phát ở trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình trước AFF Cup 2014. Những cầu thủ đó là Safiq Rahim, Safee Sali và Indra Putra.

Điều đó chứng tỏ, trước khi AFF Cup khai diễn, HLV Dollah Salleh của Malaysia đã cố giấu những quân khí tốt nhất của mình, hòng tránh lộ bài trước chúng ta.

Safee Ali (phái) chính là người đã ghi 2 bàn loại Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2010
Safee Ali (phái) chính là người đã ghi 2 bàn loại Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2010

Trong số những cầu thủ vừa nêu, Indra Putra và Safee Sali đặc biệt có duyên với các trận đấu với bóng đá Việt Nam, họ cũng là những cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá trong nước.

Riêng Safee Sali chính là người ghi cả 2 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của Malaysia trước Việt Nam ở lượt đi bán kết AFF Cup 2010. Ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình, Malaysia thủ hòa 0-0 và vào chung kết (sau đó đoạt ngôi vô địch).

Việc ghi 2 bàn thắng trong trận bán kết cách nay 4 năm (sau đó Safee Sali tiếp tục ghi bàn trong trận chung kết), cũng như chuyện Safee Sali ghi bàn vào lưới Singapore, giúp Malaysia vào bán kết giải năm nay cho thấy tiền đạo của đội bóng đất Mã đặc biệt có duyên với các trận đấu quyết định. Đây cũng là tiền đạo có khả năng ghi những bàn thắng quyết định, ở những thời điểm căng thẳng nhất.

Indra Putra cũng vậy. Dù hiện nay tiền vệ này không còn ở vào thời kỳ đỉnh cao nhất, nhưng anh vẫn đóng vai trò quan trọng đối với đội tuyển Malaysia. Mỗi khi được tung vào sân, Indra Putra đều thi đấu khá hiệu quả, mà bàn thắng vào lưới của đội tuyển Singapore đúng phút bù giờ cuối cùng của trận đấu diễn ra cách nay vài ngày cho thấy điều đó.

Riêng Safiq Rahim hiện là một trong những tiền vệ tốt nhất của bóng đá Malaysia hiện nay, là cầu thủ đóng vai trò giữ nhịp cho lối chơi của đội bóng đất Mã.

Điểm mạnh của tất cả các cầu thủ nêu trên ở chỗ họ có thể lực rất tốt, mạnh mẽ trong các pha tranh chấp và không ngại va chạm. Riêng Safee Ali có thêm khả năng chớp thời cơ, điều không phải tiền đạo nào cũng có được.

Cũng may cho đội tuyển Việt Nam là trong trận bán kết lượt đi, Malaysia sẽ vắng tiền đạo Amri Yahyah, một trong những tiền đạo tốt nhất vòng bảng AFF Cup, cùng tiền vệ đội trưởng Shukor Adan, nên chúng ta sẽ bớt đi được 2 nỗi lo về 2 ngòi nổ khác của Malaysia.

Kim Điền
Dòng sự kiện: AFF Cup 2014