1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những mục tiêu chuyển nhượng của Barcelona

(Dân trí) - Sau khi kết thúc mùa giải tuyệt vời của mình bằng chiến thằng gần như hoàn hảo trên sân Wembley trước Manchester United, Los Blaugrana có thể toàn tâm toàn ý để tập trung vào thị trường chuyển nhượng nhằm tăng cường sức mạnh cho đội bóng.

 

Pep Guardiola đã từng nói: “Khái niệm hoàn hảo không bao giờ tồn tại dù chúng ta luôn tìm kiếm điều đó”. Hầu hết những ai đã chứng kiến màn trình diễn của Barcelona trên sân Wembley đều đồng ý rằng đội bóng này đã tiệm cận đến sự hoàn hảo. Nhưng cũng vì Los Blaugrana mới chỉ “tiệm cận” nên họ hoàn toàn có thể đưa đội bóng lên một tầm cao mới.

 
 
Những mục tiêu chuyển nhượng của Barcelona - 1

Barca muốn đưa Fabregas về Nou Camp để thay thế Xavi trong tương lai

 

Một khi những bữa tiệc ăn mừng, niềm vui chiến thắng qua đi, ban huấn luyện của Barca sẽ bắt đầu hướng đến những mục tiêu chuyển nhượng nhằm tăng cường sức mạnh cho đội bóng. Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn: làm thế nào để tăng cường sức mạnh, không gây ra sự xáo trộn và mất cân bằng trong đội hình đồng thời vẫn giữ được sự hòa thuận như một gia đình.

 

Cesc Fabregas (Vị trí: tiền vệ; Giá trị chuyển nhượng: 45 triệu Euro): Barcelona đã liên hệ với Fabregas từ nhiều mùa giải trước nhưng có lẽ đây là thời điểm thích hợp để đưa ra những quyết định cuối cùng.
 
Tiền vệ 24 tuổi này đang tỏ ra không hạnh phúc ở sân Emirates và tỏ ý muốn trở về quê nhà, nơi anh có những người bạn thân như Puyol hay Pique. Kỳ chuyển nhượng mùa hè này có lẽ là cơ hội cuối cùng để Fabregas về đầu quân dưới trướng thần tượng ở thời niên thiếu của mình là Pep Guardiola.

 

Fabregas được xem là người kế nhiệm Xavi ở khu vực giữa sân, nhưng Pep Guardiola hoàn toàn phải nghĩ đến phương án tích hợp cả hai cầu thủ này ở mùa giải tới. Một bài toán không hề dễ cho chiến lược gia trẻ tuổi này bởi Xavi và Iniesta chính là linh hồn của lối chơi tiqui-taca trong khi Busquets lại chơi thiên về phòng ngự.

 

Tuy nhiên, hiện tại Xavi đã 31 tuổi và không thể duy trì thể lực tốt trong suốt cả mùa giải. Sự hiện diện của Fabregas có thể giúp gã khổng lồ xứ Catalan đảm bảo được sức mạnh của tuyến giữa khi Xavi vắng mặt, xa hơn nữa là thay thế hẳn vị trí mà nhạc trưởng của Barca để lại.

 
 
Những mục tiêu chuyển nhượng của Barcelona - 2

Rossi là mẫu tiền đạo lý tưởng cho lối chơi tiqui-taca

 

Giuseppe Rossi (tiền đạo; 35 triệu Euro): Tiền đạo người Italia vừa trải qua một mùa giải bùng nổ cùng Villarreal, do đó có rất nhiều đội bóng lớn để mắt tới anh trong đó có Barcelona. Chính Rossi cũng thừa nhận anh hãnh diện vì được gã khổng lồ xứ Catalonia để ý và dường như thương vụ này chỉ còn là vấn đề thời gian.

 

Cựu cầu thủ MU là một sự lựa chọn lý tưởng của Los Blaugrana. Có thể thi đấu ở bất cứ vị trí nào trên hàng công và đặc biệt là cũng thuộc mẫu tiền đạo nhỏ con, có kỹ thuật, tốc độ cùng khả năng phối hợp tốt rất phù hợp với tư duy bóng đá tiqui-taca của các nhà ĐKVĐ La Liga. Nếu có Rossi, chắc chắn Guardiola sẽ có thêm nhiềm phương án lựa chọn trên hàng công.

 

Javier Pastore (tiền vệ, 40 triệu Euro): Pastore chính là một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá thế giới và anh được cho là đang chuẩn bị rời khỏi Palermo để tìm đến một đội bóng có tham vọng hơn. Một tiền vệ tấn công sở hữu những “kỹ năng siêu phàm” như El Flaco tất nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý của các đội bóng lớn trong đó có cả hai gã khổng lồ của bóng đá TBN.

 

Chính chủ tịch của Palermo Maurizio Zamparini cho biết chính Lionel Messi đã yêu cầu Barca đem người đồng hương của mình về với sân Nou Camp. Vấn đề lớn nhất chính là Pastore có giá không hề rẻ và gã khổng lồ xứ Catalonia khó có thể nào cùng một lúc thực hiện 3 thương vụ bom tấn.

 
 
Những mục tiêu chuyển nhượng của Barcelona - 3

Tài năng của Pastore khiến nhiều đội bóng khao khát có chữ ký của anh

 

Nếu có El Flaco trong đội hình, David Villa sẽ không phải lùi sâu để phối hợp mà có thể chơi đúng vị trí tiền đạo ưa thích của mình trong khi đó Messi cũng trút bỏ gánh nặng cầm nhịp ở giữa sân.

 

Jose Angel (hậu vệ, 4 triệu Euro): Hậu vệ của Sporting Gijon rất có thể sẽ là thương vụ đầu tiên mà các nhà ĐKVĐ La Liga thực hiện trong mùa hè này. Jose Angel đã chứng tỏ được tài năng của mình và mới chỉ 21 tuổi và vẫn có thể phát triển tài năng của mình trong tương lai. Mặc dù đã có Adriano, Maxwell và Abidal cho vị trí hậu vệ cánh trái nhưng Angel còn trẻ, giá lại khá “mềm” đồng thời Abidal còn chơi rất tốt ở vị trí trung vệ do đó Guardiola không muốn bỏ qua thương vụ này.

 

Ngọc Trung