Những khoảnh khắc cùng Cristiano Ronaldo
(Dân trí) - Ở tuổi 24, cùng với MU, Ronaldo đã thâu tóm các phần thưởng cá nhân cao quý năm 2008 và mới đây nhất là “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của FIFA. Hãy cùng điểm qua một số khoảnh khắc đáng nhớ trong 11 năm thi đấu chuyên nghiệp của ngôi sao này.
>> C. Ronaldo được vinh danh "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2008"

Năm 1997, Ronaldo bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp cùng Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha). Trong trận đầu tiên ở đội một năm 2001, anh kịp lập cú đúp vào lưới Moreirense.

Chỉ sau một trận giao hữu với MU, HLV Alex Ferguson quyết định bỏ 18 triệu euro để đưa Ronaldo về Old Trafford và trao chiếc áo số 7, vốn của George Best, Cantona và Beckham, cho tiền vệ này.

Trong hai mùa giải đầu tiên với MU (từ 2003 tới 2005), Ronaldo tiến bộ không ngừng và chiếm được suất đá chính trong đội hình Quỷ đỏ.

Bắt đầu thi đấu quốc tế trong màu áo BĐN ngày 20/8/2003, Ronaldo nhanh chóng “át vía” ngôi sao kỳ cựu Luis Figo.

Euro 2004 tại quê hương, Ronaldo vào sân từ băng ghế dự bị nhưng nhanh chóng có suất đá chính sau đó. Tại bán kết, anh ghi bàn vào lưới Hà Lan và kịp nhận thêm chiếc thẻ vàng vì tội cởi áo ăn mừng.

Ronaldo bật khóc sau khi BĐN bị Hy Lạp đánh bại 1-0 trong trận Chung kết.

Cristiano Ronaldo tái ngộ Karagounis tại Champions League 2006/07. Nụ cười có phần giễu cợt của tuyển thủ Hy Lạp khi Ronaldo ra dấu đối phương ăn vạ.

Ngày 7/9/2005, ít giờ trước khi trận gặp Nga bắt đầu, Ronaldo nhận được tin cha mình là José Diniz qua đời. Nén đau buồn, Ronaldo quyết định vẫn thi đấu theo ý nguyện của cha.

Tứ kết World Cup 2006, BĐN loại ĐT Anh trên chấm 11m. Ronaldo ghi bàn quyết định và còn khiến đồng đội tại MU là Wayne Rooney bị đuổi khỏi sân. Giới truyền thông Anh bắt đầu coi Ronaldo như một kẻ địch “không đội trời chung”.

Dù vậy, khi trở về MU, mối quan hệ thân thiết với Rooney cùng phong độ tốt đã khiến báo chí Anh dần ít chỉ trích Ronaldo.

Với 31 bàn ghi cho Quỷ đỏ, Ronaldo trở thành Vua phá lưới giải Ngoại hạng và đem về chức VĐ cho MU.

Ngày 21/5/2008, tại Moscow (Nga), dù sút hỏng một quả 11m nhưng Ronaldo cùng MU vẫn đăng quang tại Champions League trước Chelsea.

Euro 2008 kết thúc đầy thất vọng với Ronaldo khi BĐN bị loại ở tứ kết còn anh bị chấn thương mắt cá chân.

Kỳ chuyển nhượng mùa Hè, dù tuyên bố muốn tới Real nhưng anh vẫn tiếp tục gắn bó với MU và phải tới Mỹ tiến hành phẫu thuật ngay trước khi mùa giải mới khởi tranh.

Với những đóng góp to lớn cho MU năm 2008, Ronaldo đã thâu tóm hầu hết các danh hiệu quan trọng trong đó có phần thưởng dành cho Chân sút xuất sắc nhất châu Âu…

Và bây giờ là Cầu thủ xuất sắc nhất 2008 của FIFA.
Vũ Phong





