1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Những điểm nhấn sau thất bại đầu tiên của Pep Guardiola

(Dân trí) - Như vậy chuỗi trận chiến thắng của HLV Pep Guardiola ở Premier League đã dừng lại ở con số 6 sau thất bại trước Tottenham. Cùng điểm qua những điểm nhấn trước trận đấu này.

Tottenham sẽ là ứng cử viên vô địch

Man City có sự tinh tế, mượt mà, nghệ thuật… nhưng Tottenham không chỉ sở hữu những yếu tố ấy. Họ còn có khả năng phòng ngự vô cùng chắc chắn. Spurs đã thực sự khiến hàng công “khủng” của Man City tắt điện. Tính tới thời điểm này, họ mới chỉ để lọt lưới 3 bàn ở Premier League.

Tottenham chơi hay hơn hẳn Man City
Tottenham chơi hay hơn hẳn Man City

Cả Arsenal, Liverpool cũng đều sở hữu hỏa lực mạnh nhưng họ cũng gặp vấn đề ở nơi hậu phương. Vì vậy, Tottenham đang được đánh giá rất cao. Thực tế, mùa giải trước, họ đã đua vô địch trong chặng đường dài và chỉ bị “hụt hơi” ở những thời điểm quyết định. Bài học ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho “Gà trống” ở mùa giải này.

Pochettino mới thực sự là kình địch của Pep Guardiola

Trong những năm qua, Mourinho được xem là kình địch của Pep Guardiola nhưng thực tế, HLV người Bồ Đào Nha thường xuyên thất thế trong những cuộc đối đầu với Pep Guardiola. Trong bối cảnh ấy, Pochettino mới thực sự nổi lên là kình địch mới của “tướng” Pep.

Do cả hai đều cùng “học đạo” ở HLV Bielsa nên họ đều có cái “gốc” giống nhau, đó là lối chơi pressing rực lửa. Do đó, Pochettino đã hiểu khá rõ lối chơi của Pep Guardiola. Ở trận đấu ngày hôm qua, cả hai ông đã thể hiện điều đó. Man City và Tottenham đều chơi pressing mạnh mẽ. Chỉ có điều, lối chơi pressing của Tottenham hiệu quả hơn và lấn át hoàn toàn tuyến giữa của Man City.

Ngay trong những ngày đầu khởi nghiệp, Pochettino từng khiến Pep Guardiola gặp rất nhiều khó khăn. Ông từng giúp Espanyol quật ngã “gã khổng lồ” Barcelona của Pep Guardiola (ở thời điểm đối thủ đang ở trên đỉnh thế giới) vào năm 2009.

Sterling không “lấp chỗ trống” của De Bruyne

Sterling đã không thể hiện được điều gì khi bị “kìm kẹp” bởi cặp trung vệ Toby Alderweireld và Jan Vertonghen. Công bằng hơn, tuyến dưới của Man City cũng chơi không tốt, khi họ không thể triển khai bóng lên phía trên. Chứng kiến sự “cô độc” của Sterling, người ta mới thấy nhớ De Bruyne bởi lối chơi cơ động của tiền vệ người Bỉ có thể mang tới sức sống mới cho Man City.

Man City thi đấu rất bị động trước Tottenham
Man City thi đấu rất bị động trước Tottenham

Son Heung Min càng chơi càng hay

Cả mùa giải trước, Son Heung Min chỉ ghi được 8 bàn thắng. Thế nhưng, ở thời điểm này, cầu thủ người Hàn Quốc đã có 5 bàn. Không chỉ tỏa sáng rực rỡ với quyết định sáng suốt trong khoảng 1/3 sân đối thủ, Son Heung Min còn rất tích lui về phòng ngự. Tốc độ, kỹ thuật của tuyển thủ Hàn Quốc thường xuyên là mối đe dọa cho hàng thủ đối phương. Mùa Hè qua, HLV Pochettino đã sáng suốt khi ngăn Son Heung Min trở về Bundesliga đầu quân cho Woflsburg.

Claudio Bravo vẫn chưa mang tới sự tin tưởng

Dù cản phá được quả phạt đền của Lamela nhưng Claudio Bravo vẫn chưa thực sự mang tới yên tâm cho những CĐV. Thủ thành này gặp khá nhiều bối rối trước sự áp sát của đối thủ. Bên cạnh đó, anh chưa thực sự xuất sắc trong vai trò cản phá. Sau 6 trận, Claudio Bravo đã để thủng lưới 9 bàn và mới chỉ có 2 lần giữ sạch lưới.

H.Long