1. Dòng sự kiện:
  2. Góc tối ở tuyển TDDC Quốc gia
  3. Hậu trường nhân vật thể thao

Những câu chuyện “điên rồ” trong lịch sử bóng đá thế giới

(Dân trí) - Có không ít chuyện tưởng chừng như hoang đường nhưng lại tồn tại trong thế giới bóng đá, tạo nên những điều vô cùng thú vị.

Cầu thủ chuyên nghiệp... 20 tháng tuổi

CLB Racing Boxberg của Bỉ từng làm nên câu chuyện điên rồ khi ký hợp đồng với cậu nhóc Bryce Brites (mới 20 tháng tuổi). Lý giải cho điều này, họ cho biết đã nhìn thấy những tiềm năng của cậu bé như khả năng kiểm soát bóng hay một vài kỹ năng khác. Do đó, họ phải ký sớm để tránh bị cạnh tranh.

Những câu chuyện “điên rồ” trong lịch sử bóng đá thế giới - 1

Bryce Brites được ký hợp đồng khi mới 20 tháng tuổi

Nigeria đình chiến để xem Pele thi đấu

Năm 1969, khi mà cuộc nội chiến ở Nigeria đang diễn ra khốc liệt thì “Vua bóng đá” Pele đã tới thủ đô Lagos để du đấu. Kết quả, quân đội Nigeria và phiến quân Biafra đã đạt thỏa thuận ngừng chiến trong 48 giờ chỉ để... thưởng thức Pele chơi bóng.

Rút khỏi World Cup vì không được đá chân đất

Năm 1950, Ấn Độ là đại diện duy nhất của châu Á giành quyền thi đấu ở World Cup. Dù vậy, đội bóng này đã yêu cầu được thi đấu bằng chân đất, thay vì đi giầy. Không được chấp thuận, đội bóng này đã bỏ không tham dự World Cup.

Những câu chuyện “điên rồ” trong lịch sử bóng đá thế giới - 2

Đội tuyển Ấn Độ từng từ chối dự World Cup vì không được đi chân đất ra sân

“Nhà bác học” trong khung gỗ

Thủ môn Simon Mignolet được xem là cầu thủ học giỏi nhất thế giới. Anh đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật và chính trị học. Bên cạnh đó, anh còn thông thạo 4 thứ tiếng là: Anh, Pháp, Hà Lan và Đức.

Tiểu hành tinh được đặt theo tên HLV Wenger

Năm 1998, tiến sĩ Ian P. Griffin đã phát hiện ra tiểu hành tinh. Ông cũng là người hâm mộ cuồng nhiệt của Arsenal. Do đó, ông đã đặt tên cho tiểu hành tinh được phát hiện là 33179 Arsènewenger (theo tên của HLV Wenger).

Blackburn mua hụt Lewandowski vì... bụi núi lửa

Trước khi trở thành chân sút hàng đầu thế giới, Lewandowski từng suýt nữa gia nhập CLB Blackburn. Năm 2010, CLB Anh đã đạt thỏa thuận mua chân sút này từ Lech Poznan với giá 4,5 triệu bảng. Thế nhưng, đám mây tro bụi núi lửa ở Iceland đã khiến cho chuyến bay từ Ba Lan sang Anh bị hoãn. Tận dụng thời gian này, Dortmund đã nhảy vào mua Lewandowski và thành công.

Trận đấu có tỷ số cao nhất lịch sử

Trận đấu giữa AS Adema và Stade Olympique de l'Emyrne ở giải VĐQG vào năm 2002 vẫn là trận đấu có tỷ số cao nhất lịch sử. Chiến thắng chung cuộc 149-0 nghiêng về đội chủ nhà AS Adema. Nguyên nhân bởi các cầu thủ Stade Olympique de l'Emyrne đã phản lưới nhà do bất mãn với trọng tài.

Những câu chuyện “điên rồ” trong lịch sử bóng đá thế giới - 3

Màn bạo loạn lịch sử ở Peru vào năm 1964

Tiếng còi trọng tài gây ra bạo loạn

Năm 1964, Argentina và Peru bước vào trận đấu quyết định để giành vé dự Olympic. Thế nhưng, tiếng còi tranh cãi của trọng tài Angel Eduardo Pazos ở những phút cuối (không công nhận bàn gỡ hòa của Peru) đã khiến cho các CĐV Peru thực sự căm giận. Cuộc bạo loạn nổ ra khiến hơn 300 người tử vong và hơn 500 người bị thương.

Tỷ lệ tội phạm giảm, tỷ lệ sinh tăng lên khi xem Chicharito thi đấu

Theo tiết lộ của cảnh sát thành phố Mexico: “Số lượng tội phạm trộm cắp cướp giật đều giảm mạnh khi Chicharito thi đấu. Có lẽ, bọn tội phạm cũng muốn nghỉ ngơi để xem Chicharito. Thế nhưng, tỷ lệ sinh ở thành phố lại tăng lên”.

Bàn thắng xa nhất lịch sử

Thủ môn Asmir Begovic đang giữ kỷ lục Guinness về bàn thắng xa nhất lịch sử khi ghi bàn từ cự ly 91,9 mét trong trận đấu giữa Stoke và Southampton năm 2013. Cú phá bóng của người gác đền này đã đi thẳng vào lưới của Southampton.

Những câu chuyện “điên rồ” trong lịch sử bóng đá thế giới - 4

Bàn thắng của Bergovic vào lưới Southampton được thực hiện từ cự ly 91,9 mét

Ibrahimovic từng là một tên trộm

Trước khi trở thành cầu thủ thành danh, Ibrahimovic là kẻ bất trị. Cầu thủ này từng tiết lộ trong cuốn tự truyện mình về biệt tài phá khóa nhanh như chớp của mình. Chân sút người Thụy Điển nhớ lại: “Tôi là tay phá khóa lành nghề đấy. Chỉ 1 nốt nhạc là chiếc xe trở thành của tôi rồi. Tôi làm những việc ấy với trí óc ngây thơ của mình”.

SVĐ lớn nhất thế giới nằm ở... Triều Tiên

Có thể bạn không tin nhưng Triều Tiên đang sở hữu SVĐ lớn nhất thế giới, đó là sân Rungrado May Day, tọa lạc ở thủ đô Bình Nhưỡng. SVĐ này được xây dựng vào năm 1989 và có sức chứa 150.000 chỗ ngồi. Nhưng điều đáng lạ là có rất ít trận đấu được tổ chức tại đây.

H.Long