Những cái nhất Serie A mùa giải 2010/11
(Dân trí) - Sau 10 tháng ròng rã đua tranh, Serie A đã khép lại với vinh quang giành cho AC Milan. Hãy cùng điểm qua những cái nhất của giải đấu này sau mùa giải năm nay.
Cầu thủ xuất sắc nhất và Hậu vệ xuất sắc nhất: T.Silva (AC Milan)
Ở mùa giải này, T.Silva chơi rất tiến bộ. Bằng lối chơi đầy dũng mãnh như cũng rất khôn ngoan, trung vệ này được coi là “tấm lá chắn” vững chắc ở hàng phòng ngự AC Milan. Không những vậy, phong độ của tuyển thủ Brazil rất ổn định, rất ít khi người ta thấy anh mắc sai lầm.
Sự có mặt của T.Silva đã giúp Rossoneri trở thành đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất Serie A (24 bàn). Đó cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp Rossoneri đăng quang ở mùa giải năm nay.

Thủ môn xuất sắc nhất: Abbiati (AC Milan)
Việc Abbiati giành danh hiệu này như một điều tất yếu. Rất nhiều lần, thủ thành này đã cứu những bàn thua trông thấy giúp Rossoneri giữ được những điểm số quan trọng trong cuộc đua tới chức vô địch. Cũng giống như T.Silva, Abbiati rất ít khi mắc sai lầm trong mùa giải năm nay.
Tiền vệ xuất sắc nhất: Hernanes (Lazio)
Nếu so với những năm trước, Hernanes là sự thay đổi đáng kể nhất trong đội hình của Lazio nhưng chỉ cần vậy thôi cũng đủ giúp “đại bàng” bay cao ở mùa giải năm nay. Hernanes khá đa năng. Anh chỉ không là người đạo diễn tài ba trong lối chơi của Lazio mà còn là một cây săn bàn thực thụ.
Với 11 bàn thắng, cầu thủ người Brazil này chính là “vua phá lưới” của Biancocelesti và đồng thời anh cũng là tiền vệ ghi nhiều bàn thắng nhất Serie A. Chắc chắn, công cuộc chinh phục Europe League mùa sau của Lazio cần rất nhiều tới tài năng của “người đạo diễn” này.

Tiền đạo xuất sắc nhất và bản hợp đồng thành công nhất: Cavani (Napoli)
Cavani đã mang lại cho Napoli một món hời lớn. Lối chơi của El Matador là sự kết hợp hoàn hảo giữa chất dũng mãnh và sự khôn khéo. Anh được coi là nỗi khiếp sợ của bất kỳ hàng phòng ngự nào ở Serie A. Đáng tiếc, tuyển thủ Uruguay này lại bị treo giò trong 2 trận đấu cuối cùng của đội bóng phương Nam ở mùa giải này khiến anh không thể bắt kịp Di Natale trong cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới.
Nhưng với 26 bàn thắng cũng đủ giúp anh vượt qua huyền thoại Vojak trở thành chân sút “phá lưới” đối phương nhiều nhất của đội bóng trong một mùa giải nhưng quan trọng hơn, 26 pha lập công đó là nguyên nhân chính đưa Napoli tham dự Champions League sau 20 năm chờ đợi.
Trận đấu hay nhất: AC Milan 4-4 Udinese.
Bàn thắng đẹp nhất: Ibrahimovic (trong trận Lecce 1-1 AC Milan).
Vua phá lưới: Di Natale (28 bàn).
Vua kiến tạo: Cossu (13 lần).

Đội bóng có nhiều trận thắng nhất: AC Milan (24 trận), đội bóng có nhiều trận thua nhất: Bari (24 trận), đội bóng có nhiều trận hòa nhất: Fiorentina (15 trận).
Đội bóng có ít trận thua nhất: AC Milan (4 trận), đội bóng có ít trận thắng nhất: Bari (4 trận), đội bóng có ít trận hòa nhất: Palermo (5 trận).
Đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất : Inter (69 bàn), đội bóng để lọt lưới nhiều nhất: Lecce (66 bàn), đội bóng lọt lưới ít nhất: AC Milan (24 bàn), đội bóng ghi ít bàn thắng nhất: Bari (27 bàn).
Đội bóng giữ sạch lưới nhiều nhất: AC Milan (20 lần), đội bóng giữ sạch lưới ít nhất: Bari, Lecce (cùng 6 lần), đội bóng ghi bàn đều đặn nhất: Napoli (33 trận ghi bàn).
Đội bóng Fair-play nhất: Inter (56 thẻ vàng, 3 thẻ đỏ), đội bóng thi đấu xấu nhất: Brescia (94 thẻ vàng, 5 thẻ đỏ), AS Roma (82 thẻ vàng, 9 thẻ đỏ), Napoli (93 thẻ vàng, 5 thẻ đỏ).

Inter cũng được an ủi bằng danh hiệu đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất.
Đội bóng có mạch bất bại dài nhất: Udinese, Juventus (cùng 13 trận). Đội bóng có chuỗi trận không thắng dài nhất: Bari (12 trận). Đội bóng có chuỗi trận thắng dài nhất: Lazio, AC Milan (cùng 5 trận). Đội bóng có mạch trận thua lâu nhất: Bari (6 trận).
Cầu thủ chơi chơi xấu nhất: Giuseppe Colucci (Cesena): 11 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ.
SVĐ “náo nhiệt” nhất: San Siro (AC Milan): Tổng số: 1.017.045 lượt. Trung bình: 53.528 khán giả/trận.
SVĐ vắng vẻ nhất: Rigamonti (Brescia): Tổng số: 181.000 lượt. Trung bình: 9.526 khán giả/trận.
Trận đấu có nhiều khán giả nhất: AC Milan - Cagliari (80.018 khán giả). Trận đấu ít khán giả nhất: Palermo - Lazio, Brescia - Fiorentina, Brescia – Bari (cùng 3.000 khán giả).
Tổng cộng Serie A 2010/11 thu hút: 9.059.858 khán giả. Trung bình: 24.031 khán giả/trận.
H.Long





