Nhiều vận động viên tên tuổi tham dự bóng bàn toàn quốc 2020

(Dân trí) - Giải đấu sẽ khai mạc ngày 14/7, tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TPHCM). Tham dự giải có nhiều VĐV hàng đầu của làng banh nhựa Việt Nam hiện tại, tranh tài ở 7 nội dung.

Cụ thể, các VĐV tranh tài ở 7 nội dung gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam-nữ.

Nhiều vận động viên tên tuổi tham dự bóng bàn toàn quốc 2020 - 1
Mai Hoàng Mỹ Trang là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch đơn nữ

Theo thông báo của BTC trong sáng 13/7, tổng cộng có 178 VĐV đến từ 19 đơn vị sẽ tham gia tranh tài ở giải năm nay. Trong đó có nhiều VĐV tên tuổi tham dự. Đặc biệt, tay vợt kỳ cựu năm nào của bóng đá Việt Nam là Đoàn Kiến Quốc (Khánh Hoà) đăng ký với chức danh HLV kiêm VĐV.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên đây là giải đấu đầu tiên trong năm 2020 của bộ môn bóng bàn Việt Nam.

Nhiều vận động viên tên tuổi tham dự bóng bàn toàn quốc 2020 - 2
Buổi họp báo công bố giải sáng 13/7

Giải sẽ là cơ hội để các đơn vị kiểm tra lực lượng, đồng thời qua đó rà soát tuyển chọn các gương mặt nổi trội chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu lớn trong năm nay, đặc biệt là hướng tới SEA Games 31 diễn ra vào năm sau trên sân nhà.

Theo những nhà tổ chức giải bóng bàn toàn quốc năm 2020 - Báo Nhân Dân lần thứ 38, số tiền thưởng của các nội dung thi đấu cũng tăng nhiều so với giải năm ngoái.

Cụ thể, đội vô địch nội dung đồng đội (nam và nữ) sẽ được nhận 50 triệu đồng, vô địch đơn (nam và nữ) sẽ được nhận 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, BTC còn tiến hành bầu chọn “Hoa khôi bóng bàn” dành cho các nữ VĐV tham dự giải, và cuộc thi “Những khoảnh khắc đẹp của giải vô địch bóng bàn toàn quốc” cho các phóng viên tham gia tác nghiệp tại giải. Giải kéo dài đến ngày 19/7.

T.V