1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhiều nội dung quan trọng được thông qua tại SEA Games 31

An An

(Dân trí) - Hội nghị Trưởng đoàn lần thứ hai SEA Games 31 thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan tới những vấn đề về nội dung thi đấu, công tác tổ chức và đặc biệt là phòng chống dịch Covid-19.

Thông tin từ Hội nghị, môn bóng đá nam SEA Games 31 đã được chốt địa điểm thi đấu. Theo đó, U23 Việt Nam thi đấu vòng bảng ở sân Việt Trì (Phú Thọ). Như vậy, bảng đấu còn lại của môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường của Nam Định.

U23 Việt Nam từng giành chiến 2-0 trước U23 Myanmar trong trận giao hữu năm 2019 ở sân Việt Trì. Đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam cũng đã có trận đấu giao hữu tại đây năm 2020.

Sân Việt Trì có sức chứa gần 2 vạn khán giả, được đánh giá có mặt sân tốt và đặc biệt là hệ thống các sân tập cũng như khách sạn 4-5 sao đảm bảo tiêu chuẩn.

Nhiều nội dung quan trọng được thông qua tại SEA Games 31 - 1
U23 Việt Nam đá sân nhà ở Việt Trì.

Vòng bán kết và chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 được tổ chức trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Môn bóng đá nam SEA Games 31 khởi tranh từ ngày 6 - 22/5.

Trong khi đó, bóng đá nữ thi đấu từ ngày 11 - 21/5, bảng đấu có thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tổ chức ở SVĐ Cẩm Phả (Quảng Ninh), bảng còn lại ở sân PVF (Hưng Yên). 

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên môn bóng đá nam và nữ đều có sự điều chỉnh về điều lệ thi đấu. Theo đó, các đội dự kiến được đăng ký trên 20 cầu thủ. Riêng bóng đá nam có độ tuổi tham dự là U23 +3 (3 cầu thủ trên 23 tuổi).

Bóng đá nam, nữ và nhiều môn thể thao tập thể khác sẽ được tiến hành bốc thăm chia bảng từ ngày 30/3 tới. Hiện các đoàn đang chuẩn bị chốt danh sách sơ bộ để đăng ký với Ban tổ chức (BTC) nước chủ nhà Việt Nam.

Nhiều nội dung quan trọng được thông qua tại SEA Games 31 - 2
Hội nghị Trưởng đoàn lần thứ hai SEA Games 31 diễn ra tại Hà Nội sáng nay.

Liên quan tới công tác phòng chống dịch Covid-19 được các đoàn rất quan tâm, BTC SEA Games 31 cho biết không yêu cầu các đoàn phải chứng minh tiêm vaccine phòng Covid-19.

Trong trường hợp vận động viên (VĐV) mắc Covid-19 sẽ bị hủy kết quả, và không được thay thế. Các VĐV chỉ được thay thế trước khi thi đấu. Còn những trường hợp tiếp xúc gần với F0 không phải cách ly và theo dõi, được test nhanh mỗi ngày.

"Trước mỗi ngày thi đấu các VĐV đều được test Covid-19. Trong khi đó các HLV, trọng tài, quan chức có thể test Covid-19 ba lần một ngày. Còn khán giả vào sân không phải test Covid-19", Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến cho biết.

Nhiều nội dung quan trọng được thông qua tại SEA Games 31 - 3
Các đoàn đánh giá cao sự chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam.

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các đoàn được yêu cầu hạn chế giao lưu và ở riêng một tầng khách sạn. Các đoàn cũng có phòng cách ly riêng. BTC sẽ chi trả việc sơ cứu, còn lại các đoàn tham dự phải trả nếu nhập viện. Chi phí được áp dụng cho các đoàn tại SEA Games 31 là 50 USD/người, bao gồm cả di chuyển, ăn uống, khách sạn, an ninh…

Do SEA Games 31 không có làng VĐV nên BTC chuẩn bị nhiều khách sạn 4-5 sao cho các đoàn. Các địa phương đều dành khách sạn tốt nhất cho các VĐV với chi phí hợp lý, gần địa điểm thi đấu. Được biết, số lượng VĐV đăng ký thi đấu ở SEA Games 31 là khoảng 7.000 người. Nếu tính cả số lượng các HLV, trọng tài, quan chức, y tế… SEA Games 31 có gần 20.000 người tham dự.

SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 - 23/5/2022, có 40 môn thi với 526 nội dung tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận. BTC khẳng định đến tháng 4, mọi công tác chuẩn bị, trong đó đặc biệt là các địa điểm thi đấu, sẽ hoàn tất và được tiến hành chạy thử.