1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhiều giấy khai sinh tại xã của Công Phượng phải làm lại

(Dân trí) - Do khâu quản lý hộ tịch trước đây ở xã Mỹ Sơn (quê cầu thủ Công Phượng) rất lỏng lẻo, nên xảy ra tình trạng rất nhiều người phải làm lại giấy khai sinh, chứ không riêng trường hợp của thủ quân đội tuyển U19 Việt Nam.

Để làm rõ nghi án Công Phượng gian lận tuổi, những ngày qua, rất đông báo chí đã kéo về xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Đây là một trong những xã nghèo nhất của tỉnh Nghệ An, nhưng đang nhận được sự quan tâm lớn của giới truyền thông sau vụ việc liên quan đến Công Phượng.

Tại đây, báo chí được cán bộ xã cho xem giấy khai sinh bản gốc của Công Phượng còn lưu tại xã Mỹ Sơn. Giấy khai sinh này ghi ngày sinh là 21/1/1995. Tuy nhiên, có một điều hơi lạ là bản gốc giấy khai sinh của Công Phượng thiếu mục "Số" và "Quyển". Giải thích về điều này, một cán bộ Tư pháp - Hộ tịch của xã cho biết, do thời điểm đó quy trình thủ tục hành chính còn chưa nghiêm ngặt nên mới dẫn đến tình trạng thiếu sót đó.

Giấy khai sinh bản gốc
không có số và quyển
Giấy khai sinh bản gốc không có số và quyển

Tuy nhiên sau này, xã đã thu hồi giấy khai sinh bản gốc để tiến hành làm lại. Không chỉ Công Phượng mà hàng trăm nhân khẩu ở xã Mỹ Sơn thời điểm năm 2010 đều phải làm lại giấy khai sinh theo chuẩn mới, theo nghị định 158 của Chính phủ.

“Đâu chỉ có mình Công Phượng mà hầu như cả xã đều phải làm khai sinh lại. Tôi nói thẳng do dân trí của xã không cao nên hồi đó có những người gần lập gia đình mới đi làm giấy khai sinh”, ông Đặng Văn Tú, chủ tịch xã Mỹ Sơn trả lời báo chí.

Về việc sổ hộ khẩu của Công Phượng có dấu hiệu của chỉnh sửa năm sinh, ông Nguyễn Gia Ngạn, cán bộ phụ trách hộ khẩu xã Mỹ Sơn, đã giải thích: "Trường hợp của Công Phượng, do chúng tôi sửa chữa trong cuốn sổ đăng ký hộ khẩu khi viết đè tên Công Phượng lên tên của người anh quá cố Nguyễn Công Khoa. Sau đó, đoàn kiểm tra nhân khẩu của huyện Đô Lương có kiểm tra lại và đóng dấu đã sửa Nguyễn Công Phượng sinh ngày 21/1/1995 là hoàn toàn chính xác".

"Thời điểm đó, theo quy định của nhà nước thì gần như cả xã Mỹ Sơn phải làm lại bản khai nhân khẩu và có khá nhiều sự nhầm lẫn”, một cán bộ khác của xã Mỹ sơn cho biết.

Được biết, tờ giấy khai sinh bản gốc của Công Phượng do đích thân ông Nguyễn Công Bảy (bố của Công Phượng) là người đứng khai và được chủ tịch xã Mỹ Sơn Nguyễn Văn Nhật ký vào ngày 20/10/1995.

Ngoài giấy khai sinh, học bạ của Công Phượng tại trường tiểu học Mỹ Sơn cũng ghi nhận Công Phượng học lớp 1 niên khóa 2001-2002, nghĩa là phù hợp với năm sinh 1995 của Nguyễn Công Phượng.

Như vậy, những lỗ hổng trong khâu quản lý hộ khẩu ở các làng, xã vùng sâu, vùng xa Việt Nam đã để lại những rắc rối và có thể đã dẫn đến sự hiểu lầm trong trường hợp của Công Phượng. Nhiều người đặt câu hỏi, là liệu sau khi giấy tờ của Công Phượng là căn cứ chính xác nhất để xác định tuổi cầu thủ này đã được công bố rộng rãi với báo chí và dư luận, thì nghi án thủ quân U19 Việt Nam có được chấm dứt?

Ngô Linh