1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhiều cầu thủ Việt Nam tăng vọt giá trị thời HLV Troussier

H. Long

(Dân trí) - Theo cập nhật mới nhất của Transfermarkt, giá trị của nhiều cầu thủ Việt Nam tăng vọt dưới thời HLV Troussier.

Theo định giá mới nhất của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, tiền đạo Tuấn Hải đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất đội tuyển Việt Nam với giá 400.000 euro, ngang bằng với Hoàng Đức.

Nhiều cầu thủ Việt Nam tăng vọt giá trị thời HLV Troussier - 1

Tuấn Hải vươn lên trở thành cầu thủ đắt giá nhất đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier (Ảnh: Tiến Tuấn).

Giá trị của Tuấn Hải tăng lên 300.000 euro vào tháng 11/2022. Cầu thủ này giữ giá trong suốt một năm qua. Sau khi thi đấu tốt ở CLB Hà Nội và đội tuyển Việt Nam, cầu thủ sinh năm 1998 đã tăng giá thêm 100.000 euro.

Không chỉ có Tuấn Hải, nhiều cầu thủ khác được trọng dụng dưới thời HLV Troussier đều tăng giá. Nổi bật là Đình Bắc. Tiền đạo trẻ này đã tăng gấp đôi giá trị từ 75.000 euro lên 150.000 euro so với lần định giá trước đó.

Một trường hợp khác cũng tăng giá chóng mặt là Võ Minh Trọng. Cầu thủ chạy cánh này mới được Transfermarkt định giá 25.000 euro vào tháng 9 năm nay. Giờ đây, anh cũng tăng giá lên 150.000 euro.

Nhiều ngôi sao trẻ khác dưới thời HLV Troussier là Giáp Tuấn Dương, Văn Việt, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn hay Phan Tuấn Tài, Lê Phạm Thành Long đều ghi nhận mức tăng giá từ 50.000 euro đến 100.000 euro.

Nhiều cầu thủ Việt Nam tăng vọt giá trị thời HLV Troussier - 2

Giá trị nhiều cầu thủ Việt Nam tăng vọt dưới thời HLV Troussier (Ảnh: Transfermarkt).

Trong khi đó, với phong độ giảm sút trong màu áo CLB Bình Dương và đội tuyển Việt Nam, tiền đạo Tiến Linh đã giảm giá từ 350.000 euro xuống 300.000 euro. Đây là trường hợp duy nhất giảm giá ở đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, các cầu thủ khác như Quế Ngọc Hải, Văn Toàn, Bùi Hoàng Việt Anh (300.000 euro), Đỗ Hùng Dũng, Đặng Văn Lâm (250.000 euro) đều giữ nguyên giá.

Nếu khoác áo đội tuyển Việt Nam, thủ thành gốc CH Séc, Filip Nguyễn sẽ trở thành cầu thủ có giá cao nhất với 600.000 euro. Trước đây, giá trị của người gác đền sinh năm 1992 cao nhất là 950.000 euro vào năm 2019 khi khoác áo Slovan Liberec.

Giá trị của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này là 5,28 triệu euro. Trong khu vực Đông Nam Á, đoàn quân HLV Troussier đứng thứ 4 về giá trị. Đứng đầu là đội tuyển Indonesia với 8,53 triệu euro. Tiếp theo là Thái Lan (8,13 triệu euro), Malaysia (6,55 triệu euro).