1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhật ký chuyển nhượng ngày 15/8: Bayern từ chối bán Alaba cho Real

(Dân trí) - Real Madrid bị Bayern Munich hét giá “cắt cổ” vụ Alaba, Everton sẵn sàng giải cứu Hart, Inter hỏi mua Sanchez 80 triệu euro, Darmian rộng cửa trở lại Ý, Lacazette khiến Arsenal buồn lòng, Chelsea nên chi 70 triệu bảng mua Ozil,… là những nội dung nổi bật của nhật ký chuyển nhượng ngày 15/8.

Inter hỏi mua Sanchez với giá 80 triệu euro

Alexis Sanchez không đồng ý gia hạn hợp đồng cùng Arsenal. Mới đây, Inter đã vào cuộc cùng lời đề nghị lên đến 80 triệu euro. Không những vậy, nếu đồng ý gia nhập sân Giuseppe Meazza, ngôi sao người Chile sẽ nhận lương cao nhất Serie A với 8 triệu euro/năm.

Everton sẵn sàng giải cứu Joe Hart

Tương lai của Hart tại Man City không còn chắc chắn khi HLV Guardiola đang liên hệ với Patricio. Rất nhanh chóng Everton đã đánh tiếng với thủ môn số 1 nước Anh. Cơ hội thành công sẽ rất lớn bởi hai đội vừa hoàn tất thương vụ John Stones.

Trung vệ Jose Fonte được định giá vào khoảng 10 triệu bảng
Trung vệ Jose Fonte được định giá vào khoảng 10 triệu bảng

MU bất ngờ đàm phán mua Fonte

Theo ESPN, Man Utd đã mở cuộc đàm phán không chính thức với Southampton nhằm gạ mua trung vệ Jose Fonte, người vừa cùng ĐT Bồ Đào Nha giành chức vô địch EURO 2016. Do đã bước sang tuổi 32 nên Fonte chỉ có mức giá khoảng 10 triệu bảng. Có khả năng lớn MU sẽ đưa ra lời đề nghị chính thức ngay trong tuần này.

Mangala đắt hàng

Sau khi bị Guardiola điền tên vào danh sách thanh lý, Mangala lập tức nhận được nhiều lời liên hệ. Inter Milan đang muốn mượn 1 mùa trong khi Valencia sẵn sàng mua đứt với giá 18 triệu bảng.

Darmian rộng cửa trở lại Italia

Darmian không được Mourinho tin dùng và sẵn sàng bật đèn xanh ra đi. Hiện tại, hậu vệ trẻ này đã lọt vào tầm ngắm của Napoli cũng như Roma. MU sẽ đồng ý chuyển nhượng với giá chỉ khoảng 10 triệu bảng.

"Chelsea nên chi 70 triệu bảng mua Ozil"

Theo cựu danh thủ người Anh Stan Collymore, HLV Antonio Conte và BLĐ Chelsea nên xem xét chi ra 60-70 triệu bảng để hỏi mua Mesut Ozil nhằm có một “số 10” đích thực ở đội chủ sân Stamford Bridge.

Collymore cho rằng Chelsea đang có những tiền vệ trụ tốt như Matic hay tân binh Kante nhưng Cesc Fabregas không đủ sức gánh vác trọng trách một “nhạc trưởng” dẫn dắt lối chơi cho “The Blues” như Ozil từng làm ở Arsenal.

Tottenham nhắm Adrien Silva

Mặc dù đã sở hữu khá nhiều tiền vệ trụ song HLV Pochettino vẫn muốn mua thêm tiền vệ Adrien Silva, người vừa cùng ĐT Bồ Đào Nha giành chức vô địch EURO 2016. Được biết, Spurs đã sẵn sàng chi 13 triệu bảng cho thương vụ này.

Real Madrid đang gặp khó trong thương vụ Alaba
Real Madrid đang gặp khó trong thương vụ Alaba

Real Madrid bị Bayern hét giá “cắt cổ” vụ Alaba

Theo tờ AS (Tây Ban Nha), Bayern Munich đã công khai từ chối lời đề nghị trị giá 65 triệu euro mà Real Madrid đưa ra dành cho hậu vệ trái David Alaba và sẽ chỉ xem xét việc nhả tuyển thủ người Áo nếu “Kền kền trắng” chồng ra 80 triệu euro.

Nếu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chấp nhận mức giá “đắt cắt cổ” này, Alaba sẽ trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới. Cầu thủ 24 tuổi này có thể đá hậu vệ trái, trung vệ và thậm chí cả tiền vệ trung tâm. Anh vẫn còn hợp đồng hiện tại với Bayern đến hết mùa giải 2020/21.

Zaza sẽ đến Đức thi đấu

Giám đốc thể thao của Wolfsburg, ông Klaus Allofs đã chia sẻ trên tờ Kicker (Đức) rằng BLĐ “Sói xanh” đã có cuộc gặp gỡ với tiền đạo Simone Zaza (Juventus) vào ngày thứ Bảy vừa qua (13/8) ở Wolfsburg.

Chân sút 25 tuổi người Ý được cho là sắp gia nhập đội chủ sân Volkswagen Arena với giá 25 triệu euro. Wolfsburg cần một chân sút chất lượng để trám vào vị trí mà Andre Schurrle đã gia nhập Dortmund để lại, trong khi Juve cũng đang muốn thanh lý Zaza do đã có Dybala, Mandzukic và cả tân binh Higuain trong đội hình.

Lacazette khiến Arsenal buồn lòng

Sau khi lập hattrick giúp Lyon đại thắng Nancy 3-0 trong trận ra quân ở Ligue 1 mùa giải mới, tiền đạo Alexandre Lacazette – người đã ghi được 23 bàn thắng trong 44 trận ra sân cho “Sư tử sông Rohn” mùa trước trên tất cả các đấu trường chia sẻ rằng anh muốn ghi được 100 bàn thắng ở Ligue 1.

Tính đến thời điểm hiện tại, tiền đạo 25 tuổi người Pháp đã có tổng cộng 75 bàn thắng tại giải đấu số 1 đất nước hình lục lăng và thông điệp vừa qua như ngầm khẳng định anh sẽ ở lại Lyon mùa này. Như vậy, Arsenal – đội bóng đã để ý Lacazette từ lâu sẽ gần như hết cửa chiêu mộ chân sút được coi là “Benzema mới” này.

Lê Nam