1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhật Bản, Hàn Quốc trước cơ hội tiến xa ở World Cup 2014

(Dân trí) - Tránh được nhiều đối thủ mạnh, cả Hàn Quốc và Nhật Bản tràn đầy cơ hội vượt qua vòng bảng ở World Cup năm nay. Trong khi đó, cả Iran và Australia không may mắn khi rơi vào bảng tử thần...

Bóng đá châu Á có nhiều bước phát triển trong những năm gần đây, đầu tiên là việc Ả rập xê-út giành quyền vào vòng 1/8 ở World Cup 1994. World Cup 2002 đánh đấu sự phát triển vượt bậc của châu Á khi Nhật Bản vào đến tận vòng 1/8, còn Hàn Quốc xuất sắc lọt vào bán kết, khi giải đấu mà cả hai đội tuyển này là chủ nhà.

Ở World Cup 2010, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đều ghi tên mình đến tận vòng 1/8, thất bại của họ trước Paraguay, Uruguay chỉ đến từ sự thiếu may mắn. Có thể nói dù nhiều đại diện có phần sa sút với khu vực phát triển của bóng đá, nhưng Nhật Bản và Hàn Quốc đang thăng tiến mạnh mẽ ở đấu trường châu lục.


Hàn Quốc (trắng) luôn được đánh giá cao về thể lực dồi dào

Hàn Quốc (trắng) luôn được đánh giá cao về thể lực dồi dào

Sau khi sớm đoạt vé đến Brazil, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có những bước chuẩn bị tích cực để hướng đến một kỳ World Cup 2014 thành công. Và sau lễ bốc thăm vòng bảng tại Bahia đêm qua, nếu như Italia đụng Anh, Tây Ban Nha tái ngộ Hà Lan còn Đức đối đầu Bồ Đào Nha thì cả Nhật Bản, Hàn Quốc có thể nở nụ cười mãn nguyện.

Đội tuyển được coi là số 1 châu Á hiện nay là Nhật Bản nằm cùng bảng C với Colombia, Hy Lạp và Bờ Biển Ngà. Đây là bảng đấu không có sự hiện diện của một đại gia thực thụ nào và trình độ của các đội tuyển ngang nhau. Bờ Biển Ngà có nhiều ngôi sao ở châu Âu như Drogba, Kalou, Yaya Toure nhưng họ chưa phải một tập thể được tổ chức tốt.

Hy Lạp có kinh nghiệm nhưng dàn cầu thủ lại quá già nua và thường chơi tệ hại ở các kỳ World Cup (từng thua trắng vòng bảng ở World Cup 1994 và 2010). Colombia được đánh giá là hiện tượng năm nay, nhưng họ lại quá phụ thuộc vào ngôi sao Falcao và trình độ không quá nhỉnh so với các đội còn lại.

Nhật Bản đang sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và lối chơi của họ đang đạt đến sự hoàn thiện. HLV Alberto Zaccheroni có lý do để tự tin bởi nếu phát huy tối đa điểm mạnh là nền tảng kỹ thuật hoàn hảo, lối chơi khoa học thì người Nhật hoàn toàn có thể mơ đến 1 trong 2 tấm vé vào vòng sau.

Cũng như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng may mắn không phải đụng độ đại gia nào, các đối thủ của họ ở bảng H là Nga, Bỉ và Algeria. Đại diện châu Phi Algeria không được đánh giá cao và bị coi là đội yếu nhất bảng này, nên có thể nói cuộc đua vào vòng sau là cuộc chiến tay ba của Hàn Quốc, Nga, Bỉ.


Hàn Quốc (xanh) được đánh giá cao ở lối chơi đẹp mắt

Hàn Quốc (xanh) được đánh giá cao ở lối chơi đẹp mắt

Bỉ năm nay đang có một dàn cầu thủ xuất chúng như Fellaini, Kompany, Vertongen, Hazard… trong khi Nga cũng khá mạnh dưới sự dẫn dắt của HLV Fabio Capello. Đây là hai đối thủ đáng gờm, nhưng không phải không thể vượt qua đối với Hàn Quốc. Điểm mạnh của Hàn Quốc là lối chơi khoa học dựa trên nền tảng thể lực dồi dào và nếu HLV Hong Myungbo biết cách phát huy sức mạnh của các học trò, cơ hội đi tiếp của người Hàn vẫn rất sáng sủa.

Iran trong lần trở lại ngày hội bóng đá thế giới cũng rơi vào bảng đấu không hề dễ dàng, bởi Argentina gần như cầm chắc ngôi đầu bảng F. Bosnia có được lực lượng rất đồng đều, đẳng cấp còn Nigeria cũng sở hữu dàn cầu thủ đầy kinh nghiệm. Do vậy, cơ hội đi tiếp của Iran khá mong manh.

Cơ hội của Australia ở bảng B còn hẹp hơn, khi ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha và á quân thế giới Hà Lan gần như cầm chắc vé vào vòng sau. Chile cũng khá mạnh, nên mục tiêu phù hợp nhất của Australia là…tránh thất bại trong cả 3 trận đấu.

Danh sách đội tuyển Australia

Thủ môn: Mat Ryan, Mitch Langerak, Eugene Galekovic.

Hậu vệ: Ivan Franjic, Matthew Spiranovic, Curtis Good, Bailey Wright, Jason Davidson, Luke Wilkshire, Alex Wilkinson, Ryan McGowan.

Tiền vệ: Mile Jedinak, Mark Milligan, James Holland, Massimo Luongo, Adam Sarota, Oliver Bozanic, Matt McKay, Mark Bresciano, Josh Brillante.

Tiền đạo: Tim Cahill, Josh Kennedy, Tom Rogic, Dario Vidosic, Tommy Oar, James Troisi, Ben Halloran, Adam Taggart, Matthew Leckie.

Danh sách đội tuyển Nhật Bản

Thủ môn: Eiji Kawashima, Shusaku Nishikawa, Shuichi Gonda.

Hậu vệ: Masahiko Inoha, Yasuyuki Konno, Yuto Nagatomo, Masato Morishige, Atsuto Uchida, Maya Yoshida, Hiroki Sakai, Gotoku Sakai.

Tiền vệ: Yasuhito Endo, Makoto Hasebe, Toshihiro Aoyama, Hotaru Yamaguchi.

Tiền đạo: Keisuke Honda, Yoshito Okubo, Shinji Okazaki, Shinji Kagawa, Hiroshi Kiyotake, Yoichiro Kakitani, Manabu Saito, Yuya Osako.

Danh sách đội tuyển Iran

Thủ môn: Daniel Davari, Alireza Haghighi, Rahman Ahmadi, Sousha Makani.

Hậu vệ: Khosro Heidari, Hossein Mahini, Steven Beitashour, Pejman Montazeri, Jalal Hosseini, Amir Sadeghi, Mohammad Reza Khanzadeh, Ahmad Alenemeh, Hashem Beikzadeh, Ehsan Hajsafi, Mehrdad Pooladi.

Tiền vệ: Javad Nekounam, Andranik Teymourian, Reza Haghighi, Ghasem Hadadifar, Bakhtiyar Rahmani, Alireza Jahanbakhsh, Ashkan Dejagah.

Tiền đạo: Masoud Shojaei, Mohammad Reza Khalatbari, Mehdi Sharifi, Reza Ghoochannejhad, Karim Ansarifard, Sardar Azmoun.

Danh sách đội tuyển Hàn Quốc

Thủ môn: Jung Sung-ryong, Kim Seung-gyu, Lee Bum-young.

Hậu vệ: Kim Jin-su, Kim Young-gwon, Yoon Suk-young, Hwang Seok-ho, Hong Jeong-ho, Kwak Tae-hwi, Lee Yong, Kim Chang-su.

Tiền vệ: Ki Sung-yueng, Ha Dae-sung, Han Kook-young, Park Jong-woo, Kim Bo-kyung, Lee Chung-yong, Ji Dong-won, Son Heung-min.

Tiền đạo: Koo Ja-cheol, Lee Keun-ho, Park Chu-young, Kim Shin-wook.

Kim Anh