1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhật Bản có thể sa thải HLV trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam

Thiện Nhân

(Dân trí) - Truyền thông Nhật Bản cho hay, Liên đoàn bóng đá nước này (JFA) đã lên sẵn kịch bản sa thải HLV Moriyasu, nếu như đội tuyển Nhật Bản không thế có điểm trước Australia.

Trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản gặp Australia sẽ diễn ra ngay trước trận Nhật Bản gặp tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, vào ngày 11/11. 

Tờ Nikkan Sport của Nhật Bản thông tin: "JFA có thể sa thải HLV Moriyasu nếu đội tuyển Nhật Bản không thể có điểm trước Australia vào ngày 12/10, tại Saitama (Nhật Bản)".

Nhật Bản có thể sa thải HLV trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam - 1

HLV Moriyasu có thể bị buộc phải chia tay cầu thủ Nhật Bản trước trận đấu với tuyển Việt Nam.

"HLV Kenta Hasegawa (năm nay 56 tuổi), đang dẫn dắt CLB FC Tokyo, hiện được chọn là ứng cử viên thay thế cho ông Moriyasu" - tờ báo của Nhật Bản thông tin thêm. 

Sau ba vòng đấu đầu tiên của vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Nhật Bản đang gây thất vọng, họ chỉ thắng một trận (1-0 trước Trung Quốc), nhưng đã thua đến hai trận (0-1 trước Oman và 0-1 trước Saudi Arabia), đồng thời đứng trước nguy cơ không thể lấy vé trực tiếp đến VCK World Cup 2022 tại Qatar.

Trước đó, HLV Moriyasu từng được tạo điều kiện ở Olympic Tokyo 2020, nhưng ông cũng thất bại tại giải này, sau khi thua Mexico trong trận tranh HCĐ.

Điểm đáng chú ý khác nằm ở chỗ, HLV của đội tuyển Olympic Mexico từng đánh bại Olympic Nhật Bản tại Thế vận hội mùa Hè Tokyo 2020 là Jaime Lozano cũng nằm trong danh sách ứng viên thay HLV Moriyasu.

Nhật Bản có thể sa thải HLV trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam - 2

HLV Jaime Lozano của đội tuyển Olympic Mexico là một trong những ứng cử viên thay thế HLV Moriyasu.

Tờ Nikkan Sport của Nhật Bản viết thêm: "HLV Jaime Lozano (43 tuổi), người đã dẫn dắt đội Olympic Mexico giành HCĐ Thế vận hội tại Tokyo, được xem là ứng cử viên khác, có thể thay thế HLV đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản Hajime Moriyasu". 

"Theo phiên bản điện tử của kênh TV Azteca (Mexico), Liên đoàn bóng đá Nhật Bản JFA đánh giá cao HLV Lozano. Ông này đang nổi lên là người có thể kế vị HLV Moriyasu ở đội tuyển Nhật Bản, trong bối cảnh HLV Moriyasu có thể bị sa thải, sau thất bại của tuyển Nhật Bản trước Saudi Arabia ở vòng loại World Cup" - vẫn là thông tin trên Nikkan Sport.

Trước đây, tuyển Nhật Bản từng được dẫn dắt bởi một HLV có quốc tịch Mexico là ông Javier Aguirre.

Nếu đội tuyển Nhật Bản thua Australia vào ngày 12/10, đội bóng giàu truyền thống nhất châu Á sẽ hết kiên nhẫn và sa thải HLV Moriyasu. Khi đó, Nhật Bản sẽ bước vào trận đấu gặp Việt Nam ngày 11/11 với một HLV mới hoàn toàn.

Nhật Bản có thể sa thải HLV trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam - 3