1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Nhận diện thực lực của Hong Kong so với đội tuyển Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Dưới sự dẫn dắt của HLV Jorn Andersen, đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) đang có sự thay đổi đáng kể trong thời gian qua, hứa hẹn tạo ra trận đấu thú vị với đội tuyển Việt Nam.

Đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam dưới triều đại của HLV Philippe Troussier sẽ là Hong Kong, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV mang hai quốc tịch Đức và Na Uy, ông Jorn Andersen.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Jorn Andersen, Hong Kong dù chưa phải là đội mạnh, nhưng họ có sự thay đổi đáng kể về mặt lối chơi, thiên về tấn công nhiều hơn trước.

Nhận diện thực lực của Hong Kong so với đội tuyển Việt Nam - 1

Đội tuyển Hong Kong của HLV Jorn Andersen dành sự quan tâm cho 2 trận giao hữu, gặp tuyển Việt Nam và Thái Lan trong những ngày tới đây (Ảnh: HKFA).

Đội tuyển Hong Kong đang đứng thứ hạng 147 thế giới, kém đội tuyển Việt Nam 52 bậc. Đây là đối thủ lý tưởng để đội bóng của HLV Philippe Troussier có màn trình làng tốt, cũng như tạo được ấn tượng với khán giả nhà trong trận giao hữu vào 19h30 ngày mai (15/6), trên sân Lạch Tray (Hải Phòng).

Về thành tích quốc tế, Hong Kong cũng không có gì nổi bật. Đội bóng này chưa lần nào qua nổi vòng loại World Cup, cũng không hề áp sát giai đoạn vòng loại cuối cùng khu vực châu Á.

Còn ở sân chơi Asian Cup (giải vô địch bóng đá châu Á), thành tích tốt nhất là giành hạng 3 kỳ giải đầu tiên năm 1956. Nhưng đấy là thời điểm cách đây những 47 năm. Hơn nữa, năm đó các quốc gia ở châu Á đang trong giai đoạn tái thiết sau chiến tranh thế giới thứ hai, nên hầu hết các nền bóng đá không mặn mà với giải vô địch châu Á.

Từ kỳ giải năm 1972 đến 2019, tức 13 kỳ giải liên tục, Hong Kong không qua nổi vòng loại Asian Cup. Mãi đến kỳ giải Asian Cup 2023 (được tổ chức vào đầu năm 2024), đội tuyển Hong Kong mới lại giành quyền dự vòng chung kết giải vô địch châu Á, sau những 52 năm vắng bóng. 

Nhận diện thực lực của Hong Kong so với đội tuyển Việt Nam - 2

Đội tuyển Hong Kong thường xuyên thi đấu cọ xát với các đội Đông Nam Á trong thời gian gần đây (Ảnh: HKFA).

Thành tích hiện tại của đội tuyển Hong Kong gắn liền với sự xuất hiện của HLV Jorn Andersen, người hiện được đánh giá đang thổi luồng gió mới vào bóng đá xứ cảng thơm.

Chi tiết đáng chú ý khác, HLV Jorn Andersen từng dẫn dắt CLB Incheon United (Hàn Quốc) từ năm 2018 - 2019, giai đoạn mà tiền đạo Công Phượng từng khoác áo đội bóng xứ Hàn. Ông Andersen chuẩn bị gặp lại Công Phượng vào ngày mai, khi đội tuyển Hong Kong gặp đội tuyển Việt Nam tại Hải Phòng.

Trong đội hình của đội Hong Kong hiện nay có hai cầu thủ gốc nước ngoài, gồm trung vệ Helio (cao 1m89, sinh ra tại Brazil) và tiền đạo cánh Mahama Awal (1m75, sinh ra ở Cameroon). Dù vậy, hai người này cũng đã lớn tuổi (Helio 37 tuổi, Awal 32 tuổi), không quá xuất sắc.

Có 19/23 cầu thủ Hong Kong chuẩn bị thi đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam hiện đang khoác áo các CLB của Hong Kong, 4 người đang đá bóng tại Trung Quốc, gồm 3 hậu vệ Yue Tze Nam (CLB Meizhou Hakka), Leung Nok Hang (Zhejiang Pro), Vas Nuñez (Dalian Pro) và tiền đạo Matt Orr (Guangxi Pingguo Haliao).

Dù vậy, tất cả các cầu thủ Hong Kong đều không phải các ngôi sao, không có trình độ quá cao. Thể hình của họ nhỉnh hơn cầu thủ Việt Nam một chút, như trung vệ Helio cao 1m89, trung vệ Vaz Nunez cao 1m91, hay tiền đạo Matt Orr cao 1m88.

Tuy nhiên, với dàn cầu thủ gồm Việt Anh (1m85), Đoàn Văn Hậu (1m86), Thanh Bình (1m84), thủ môn Đặng Văn Lâm (1m88), đội tuyển Việt Nam hiện không ngán các đối thủ có thể hình. Điều quan trọng là chất lượng kỹ thuật và sự linh hoạt trong các pha xử lý bóng, về mặt này cầu thủ Việt Nam nhỉnh hơn cầu thủ Hong Kong.