1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhận diện sức mạnh của ứng cử viên vô địch Premier League

H.Long

(Dân trí) - Cùng điểm qua tình hình sức mạnh của các ứng cử viên vô địch Premier League trước ngày giải đấu khởi tranh.

LIVERPOOL

Chuyển nhượng:

Đến: Konstantinos Tsimikas (Olympiacos, 11,7 triệu bảng)

Đi: Dejan Lovren (Zenit, 10,8 triệu bảng), Ovie Ejaria (Reading, 3,5 triệu bảng), Adam Lallana (Brighton, chuyển nhượng tự do), Nathaniel Clyne (hết hạn hợp đồng).

Liverpool là nhà vô địch tuyệt đối ở Premier League mùa giải trước khi giành chức vô địch Premier League sớm tới 7 vòng đấu. Dù không thể lập hàng loạt kỷ lục cuối mùa nhưng đó vẫn là cột mốc đánh dấu sự trở lại của thế lực bóng đá Anh sau 30 năm không thể lên ngôi vương ở Premier League.

Nhận diện sức mạnh của ứng cử viên vô địch Premier League - 1

Nhìn chung, HLV Jurgen Klopp đã xây dựng đội hình Liverpool khá toàn diện, mạnh cả tấn công lẫn phòng ngự. Do đó, trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, họ chỉ mang về đúng 1 tân binh là hậu vệ trái Kostas Tsimikas.

Dù vậy, việc Liverpool vô địch cũng thức tỉnh nhiều đối thủ cạnh tranh khác. Nên nhớ, đây là Premier League, giải đấu hấp dẫn bậc nhất thế giới. Thống kê cho thấy, trong 11 mùa giải gần nhất, chỉ có duy nhất Man City là có thể bảo vệ thành công chức vô địch Premier League.

Trong thời gian tới, có thể Liverpool sẽ có chút xáo trộn ở hàng tiền vệ, khi Thiago có thể cập bến Anfield và đồng thời Georginio Wijnaldum chuyển tới thi đấu cho Barcelona. Nhìn chung, với tính ổn định, Liverpool vẫn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League.

MAN CITY

Chuyển nhượng:

Đến: Nathan Aké (Bournemouth, 40,77 triệu bảng), Ferran Torres (Valencia, 20,7 triệu bảng), Yan Couto (Coritiba, 5,4 triệu bảng), Issa Kaboré (Mechelen, 4,5 triệu bảng).

Đi: Leroy Sané (Bayern Munich, 40,5 triệu bảng), David Silva (Real Sociedad, miễn phí), Claudio Bravo (Real Betis, miễn phí).

Sau 2 mùa giải liên tiếp giành chức vô địch Premier League, Man City không còn giữ được sự ổn định ở mùa giải trước. Đặc biệt, ở giai đoạn Laporte dính chấn thương, Man “xanh” đã đi chệch hướng bởi hàng thủ thi đấu quá kém.

Nhận diện sức mạnh của ứng cử viên vô địch Premier League - 2

Vì lý do đó, HLV Pep Guardiola đã vung tới 40,7 triệu bảng để chiêu mộ Nathan Aké về sân Etihad. Đây là mẫu trung vệ rất hợp lý Pep Guardiola với lối chơi thông minh, đọc tình huống và phát động tấn công tốt.

Trong khi đó, sự ra đi của Leroy Sane đã được khỏa lấp bằng tân binh mới 20 tuổi là Ferran Torres. Mới đây, cầu thủ trẻ này ra mắt tương đối thành công đội tuyển Tây Ban Nha trong các trận đấu với Đức và Ukraine (ghi bàn vào lưới Ukraine). Do đó, Ferran Torres được kỳ vọng sẽ mang tới làn gió mới cho hàng công của Man City.

Dù sao, so với Liverpool, Man City cũng có chút làm mới đội hình hơn. Đó có thể là bước đệm giúp Man “xanh” đòi lại ngôi Vương từ Liverpool.

MAN UTD

Chuyển nhượng:

Đến: Van De Beek (Ajax, 40 triệu bảng)

Đi: Alexis Sanchez (Inter, miễn phí), Borthwick-Jackson (Oldham, miễn phí)

Trái với sự kỳ vọng, Man Utd không thực sự quá bùng nổ trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè. Tính tới thời điểm này (tức 1 ngày trước khi Premier League khởi tranh), Quỷ đỏ mới chỉ có 1 bản hợp đồng là Van De Beek từ Ajax.

Nhận diện sức mạnh của ứng cử viên vô địch Premier League - 3

Tuy nhiên, dễ nhận thấy, những lỗ hổng của Man Utd ở vị trí tiền đạo cánh, trung vệ hay hậu vệ trái vẫn chưa được khỏa lấp. Chính vì lẽ đó, Quỷ đỏ sẽ phải “bận rộn” hơn trong thời gian tới.

Nếu như không thể bổ sung được cái tên nào, khả năng Man Utd có thể soán ngôi Liverpool hoặc Man City là điều vô cùng khó khăn. Hơn một lần, HLV Solskjaer đã thừa nhận rằng Man Utd vẫn còn kém hai đội bóng kể trên một khoảng cách khá xa.

Về chiều sâu đội hình, rõ ràng, Man Utd không thể so sánh với Liverpool hay Man City. Thậm chí, ở giai đoạn cuối mùa giải trước, HLV Solskjaer không dám xoay vòng đội hình bởi lực lượng dự bị quá kém. Nếu tình trạng trên lặp lại, Quỷ đỏ có thể sớm hụt hơi so với các đối thủ cạnh tranh.

CHELSEA

Chuyển nhượng:

Đến: Kai Havertz (Leverkusen, 72 triệu bảng), Timo Werner (Leipzig, 47,7 triệu bảng), Ben Chilwell (Leicester City, 50 triệu bảng), Hakim Ziyech (Ajax, 36 triệu bảng), Malang Sarr (Nice, miễn phí), Thiago Silva (PSG, miễn phí).

Đi: Álvaro Morata (Atletico Madrid, 50 triệu bảng), Mario Pasalic (Atalanta, 13,5 triệu bảng), Nathan (Atletico MG, 2,7 triệu bảng), Willian (Arsenal, miễn phí), Pedro (AS Roma, miễn phí).

Chelsea đã thực sự lột xác trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020 khi chi tới hơn 200 triệu bảng để mang về tới 6 tân binh. Lúc này, gần như mọi vị trí của Chelsea đã được lấp đầy và họ được đánh giá rất cao.

Nhận diện sức mạnh của ứng cử viên vô địch Premier League - 4

Ở mùa giải trước, do Chelsea bị cấm chuyển nhượng nên họ phải co kéo bằng những cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, đó là lại lợi thế của The Blues bởi họ sẵn sàng vung ra trên thị trường chuyển nhượng, trong khi các ông lớn khác “nằm im”.

Chelsea gần như làm mới cả đội hình chính ở mùa giải này. Bên cạnh đó, họ cũng được đánh giá cao về chiều sâu đội hình. Mỗi vị trí của The Blues luôn có ít nhất 2 vị trí dự bị.

Bởi lẽ đó, đoàn quân của HLV Lampard được đánh giá là kẻ thách thức lớn nhất, có thể phá vỡ thế thống trị của Man City và Liverpool. Lúc này, người hâm mộ The Blues đang chờ tài HLV Lampard có thể hướng đội bóng trở về đúng quỹ đạo chiến thắng.

ARSENAL

Chuyển nhượng:

Đến: Gabriel Magalhães (Lille, 23,4 triệu bảng), Pablo Marí (Flamengo 7,2 triệu bảng), Cédric Soares (Southampton, miễn phí), Willian (Chelsea, miễn phí), William Saliba (Saint-Étienne, trở về khi hết hạn cho mượn).

Đi: Henrikh Mkhitaryan (AS Roma, miễn phí).

Arsenal không hoạt động nhiều trên thị trường chuyển nhượng. Trong số các tân binh của họ thì chỉ có Willian và Gabriel Magalhães là đáng chú ý. Tuy nhiên, “Pháo thủ” đang được kỳ vọng sẽ bùng nổ trong mùa giải thứ 2 mà HLV Mikel Arteta dẫn dắt.

Nhận diện sức mạnh của ứng cử viên vô địch Premier League - 5

Việc giành Siêu cúp Anh (sau chiến thắng trước Liverpool) là sự cổ vũ tinh thần lớn lao cho Arsenal trước khi bước vào mùa giải mới. Tất nhiên, với lực lượng hiện tại, CLB thành London khó có thể đua tranh chức vô địch Premier League nhưng họ hoàn toàn có thể nghĩ về top 4.

So với mùa giải trước, hàng công của Arsenal đã được bổ sung sức mạnh với Willian. Bên cạnh đó, Nicoslas Pepe được kỳ vọng sẽ bùng nổ hơn trong mùa giải thứ 2 ở Premier League. Thành công lớn với Arsenal khi họ giữ chân thành công đội trưởng Aubameyang, người về nhì trong cuộc đua Vua phá lưới mùa giải trước.

Ngoài ra, trong tay HLV Mikel Arteta lúc này còn hàng loạt ngôi sao trẻ đáng chú ý như Saka, Maitland-Niles, Nelson, Nketiah hay Martinelli. Họ đều ít nhiều đặt dấu ấn ở mùa giải trước. Ở hàng thủ, sự xuất hiện của hai trung vệ đầy triển vọng là Gabriel Magalhães và William Saliba cũng hứa hẹn mang tới sắc màu mới.

TOTTENHAM

Chuyển nhượng:

Đến: Matt Doherty (Wolves, 15 triệu bảng), Emile Höjbjerg (Southampton, 15 triệu bảng) Joe Hart (Burnley, chuyển nhượng tự do).

Đi: Kyle Walker-Peters (Southampton, 12 triệu bảng), Jan Vertonghen (Benfica, chuyển nhượng tự do), Michel Vorm (chuyển nhượng tự do)

Do Tottenham không phải là đội bóng có tiềm lực kinh tế mạnh nên khó kỳ vọng sẽ họ bùng nổ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè (nếu không bán người). Trong thời gian qua, họ mới mang về 2 bản hợp đồng là Matt Doherty, Emile Höjbjerg. Tuy nhiên, đó đều là cầu thủ hạng trung.

Nhận diện sức mạnh của ứng cử viên vô địch Premier League - 6

Những người hâm mộ Tottenham kỳ vọng tài năng của HLV Mourinho sẽ phát huy hiệu quả. Ở mùa giải trước, “Người đặc biệt” gần như chỉ là nhiệm vụ sắp xếp lại đội hình của Spurs, chứ chưa đặt dấu ấn lớn.

Tuy nhiên, sang mùa giải thứ 2, đội bóng của Mourinho có thể vươn lên sau khi đã tìm thấy sự ổn định. Nhìn chung, sức mạnh của “Gà trống” vẫn dựa vào những cầu thủ quen thuộc như Harry Kane, Son Heung Min, Dele Alli...

Mục tiêu khả dĩ nhất của Tottenham là giành vị trí tham dự Champions League nhưng cũng không thể coi thường CLB này. Họ vẫn là ẩn số thú vị trong cuộc đua vô địch ở Premier League.