1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhâm Mạnh Dũng: "Đánh đầu là điểm mạnh của tôi"

An An

(Dân trí) - Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng tự tin cho biết anh sẽ tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình là những tình huống không chiến, giúp U23 Việt Nam tiến sâu vào giải U23 châu Á 2022.

Phút 28, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng có pha bật cao đánh đầu tung lưới đối thủ ở phút 28, sau quả tạt thuận lợi từ cánh trái của Nguyễn Thanh Nhân. Bàn mở tỷ số của cầu thủ thuộc biên chế Viettel có ý nghĩa rất quan trọng, giúp U23 Việt Nam khai thông bế tắc.

Sau khi Nhâm Mạnh Dũng mở tỷ số, U23 Việt Nam có thêm bàn nhân đôi cách biệt nhờ công của Bùi Hoàng Việt Anh ở phút 45+8, còn U23 Malaysia rơi vào thế khó khi chỉ còn 10 người trên sân do Hairiey lĩnh thẻ đỏ vì lỗi dùng tay chơi bóng trong vòng cấm.

Nhâm Mạnh Dũng: Đánh đầu là điểm mạnh của tôi - 1
Nhâm Mạnh Dũng mở tỷ số (Ảnh AFC).

Nói về bàn thắng của mình, Nhâm Mạnh Dũng cho biết: "Đánh đầu là điểm mạnh của tôi và tôi sẽ cố gắng phát huy trong thời gian tới.

Tôi xin cảm ơn các đồng đội và người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã cổ vũ nhiệt tình. Hôm nay, toàn đội đã rất kiên nhẫn, vượt qua những khó khăn ban đầu khi U23 Malaysia đã chơi phòng ngự số đông".

Đặc biệt, Nhâm Mạnh Dũng cũng tiết lộ chiến thuật mà HLV Gong Oh Kyun đã áp dụng cho U23 Việt Nam trước U23 Malaysia: "Bước vào trận đấu, HLV Gong Oh Kyun đã chỉ đạo toàn đội chơi pressing tầm cao và tận dụng những sai lầm của đối thủ".

Nhâm Mạnh Dũng: Đánh đầu là điểm mạnh của tôi - 2
Nhâm Mạnh Dũng và các đồng đội có trận thắng dễ trước Malaysia (Ảnh AFC).

Nói về khả năng sẽ gặp U23 Nhật Bản ở tứ kết, Nhâm Mạnh Dũng cho biết: "U23 Nhật Bản là đối thủ ở đẳng cấp khác. Chúng tôi sẽ cố gắng quyết tâm để giành kết quả tốt nhất".

Theo thông báo từ Ban tổ chức giải, sau trận thắng U23 Malaysia 2-0 ở bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2022 vào tối ngày 8/6, đã có hai tuyển thủ U23 Việt Nam được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) yêu cầu làm xét nghiệm để kiểm tra doping. Việc này là điều bình thường sau mỗi trận đấu quốc tế.

Hai cái tên được lựa chọn là tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và tiền đạo Trần Danh Trung. Đây là hai cầu thủ U23 Việt Nam không ra sân thi đấu một phút nào trước U23 Malaysia.

Nhâm Mạnh Dũng: Đánh đầu là điểm mạnh của tôi - 3