DMagazine

Nhà báo Thái Lan: "Không thể coi thường đội tuyển Việt Nam"

(Dân trí) - Nhà báo Ittipol Chotchuangrassamee cho rằng không thể coi thường tuyển Việt Nam khi đội bóng này quyết tâm tặng món quà chia tay HLV Park Hang Seo.

Nhà báo Ittipol Chotchuangrassamee cho rằng không thể coi thường tuyển Việt Nam khi đội bóng này quyết tâm tặng món quà chia tay HLV Park Hang Seo.

Xin chào nhà báo Ittipol Chotchuangrassamee. Trực tiếp tác nghiệp ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình, cảm nhận của anh như thế nào?

- Xin chào độc giả Dân trí. Đây không phải là lần đầu tiên tôi tới sân Mỹ Đình. Trên phương diện một phóng viên hay người hâm mộ, tôi luôn cảm nhận được bầu không khí rực lửa tại nơi đây.

Sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam mỗi khi đội tuyển Thái Lan thi đấu trên sân này thật sự rất lớn. Trước trận chung kết AFF Cup 2022, ở trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan hay màn so tài giữa hai đội tại vòng loại World Cup 2022, sân Mỹ Đình bao giờ cũng ngập tràn khán giả.

Nhà báo Thái Lan: Không thể coi thường đội tuyển Việt Nam - 1

Nhưng so với hai trận trước đó tại Mỹ Đình mà anh kể ra, lần này, Thái Lan đã có kết quả tốt hơn nhiều. Theo anh, Thái Lan đã chơi thế nào trước đội tuyển Việt Nam?

- Đúng vậy. Thực tế thì Thái Lan không có trong tay đội hình mạnh nhất khi thi đấu trận chung kết lượt đi với Việt Nam. Chúng tôi vốn dĩ không có Chanathip Songkrasin, Thitipan Puangchan ngay từ trước khi giải đấu diễn ra. Rồi khi vào chung kết, Teerasil Dangda bị chấn thương nên không thể ra sân thi đấu.

Trách nhiệm và kỳ vọng dồn cả vào Theerathon Bunmathan. Nhưng Thái Lan đã chơi hay hơn sự kỳ vọng. Chúng tôi bị dẫn trước nhưng có 2 bàn thắng liên tiếp sau đó ở đầu hiệp 2. Đáng tiếc là Thái Lan lại bị gỡ hòa 2-2 ở cuối trận.

Dù tiếc là như vậy nhưng tôi nghĩ trận đấu đã phản ánh được cục diện và chất lượng mà đôi bên thể hiện. Việt Nam đã chơi tốt trong giai đoạn đầu hiệp 1. Thái Lan đã vùng lên đúng thời điểm ở giữa trận trước khi Việt Nam lại thi đấu hay ở cuối trận đấu. Đây quả thực là màn so tài thượng đỉnh của hai đội tuyển hay nhất Đông Nam Á nói chung và riêng giải AFF Cup 2022.

Nhà báo Thái Lan: Không thể coi thường đội tuyển Việt Nam - 2

Anh dành lời khen cho đội tuyển Việt Nam. Vậy cụ thể, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã chơi tốt như thế nào?

- Tôi không bất ngờ khi đội tuyển Việt Nam nhập cuộc bằng một thế trận tấn công. Quả thực, dưới thời HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam không còn ngại ngần Thái Lan với một thế trận phòng ngự tiêu cực.

Đội tuyển Việt Nam liên tục dâng cao áp sát, đoạt bóng bên phần sân của Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam cũng tổ chức những pha tấn công có đường nét. Tôi bất ngờ khi thấy Quế Ngọc Hải, một trung vệ lại dâng cao đến như vậy để kiến tạo cho Tiến Linh ghi bàn.

Trong tay HLV Park Hang Seo là những cầu thủ chất lượng có thể khiến đối phương bị bất ngờ. Quả thực, tôi khá lo ở trận lượt về. Bởi HLV Park Hang Seo dường như vẫn còn những quân bài trong tay áo. Việc tung Thanh Bình, Văn Thanh vào sân ở cuối trận đấu và hai cầu thủ này phối hợp ghi bàn gỡ hòa là một ví dụ.

Tất nhiên, tôi cũng muốn dành lời khen cho Thái Lan. Trong một trận đấu tại sân Mỹ Đình cộng với lực lượng không mạnh nhất, chúng tôi đã phòng ngự tốt và chờ đúng thời điểm để có hai bàn quan trọng.

Nhà báo Thái Lan: Không thể coi thường đội tuyển Việt Nam - 3

Theerathon Bunmathan quả thực là linh hồn trong đội hình Thái Lan. Anh đánh giá thế nào về cầu thủ chủ lực đã mang lại thành công cho bóng đá Thái Lan xuyên suốt nhiều năm qua?

- Chúng tôi tự hào về cậu ấy. Đó là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên và cũng là duy nhất cho tới hiện tại vô địch J-League. Theerathon là mẫu cầu thủ hiện đại. Dù đã 33 tuổi nhưng Theerathon chưa cho thấy dấu hiệu xuống sức và tuổi tác.

Ở giải đấu này, Theerathon được phát huy khả năng điều tiết, chuyền bóng khi được HLV Polking kéo vào thi đấu ở tuyến giữa. Anh ấy đã khiến cho Việt Nam chịu hai bàn thua đến từ những đường chuyền của mình.

Tôi tin rằng với Theerathon, Thái Lan sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Việt Nam ở trận lượt về. Anh ấy là đầu tàu để đưa Thái Lan bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2022.

Nhà báo Thái Lan: Không thể coi thường đội tuyển Việt Nam - 4

Vậy còn Quang Hải, cầu thủ cũng đang chơi ở nước ngoài trong đội hình đội tuyển Việt Nam?

- Đây không phải là một giải đấu mà Quang Hải bùng nổ. Trong trận đấu với Thái Lan, cậu ấy mới chỉ chơi ở mức tròn vai. Tôi cho rằng áp lực về sự kỳ vọng cũng như dưới bầu không khí hừng hực của sân Mỹ Đình là lý do khiến Quang Hải chơi chưa thật hay. Nhưng đây là một cầu thủ nguy hiểm. Quang Hải hoàn toàn có thể thay đổi cục diện ở trận lượt về. Thái Lan không được phép chủ quan trước Quang Hải.

Anh có cho rằng với việc hòa 2-2 trên sân của Việt Nam, Thái Lan đã chạm tay vào chức vô địch?

- Tôi mong là như vậy. Thái Lan có 2 bàn làm vốn trên sân Mỹ Đình của Việt Nam. Luật bàn thắng sân khách giúp chúng tôi có cơ hội để vô địch chung cuộc. Nhưng như tôi nhấn mạnh, hãy cẩn trọng trước các cầu thủ Việt Nam. Bởi chỉ cần thắng 1-0 thôi, Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan để vô địch AFF Cup.

Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội. Đó là điều mà Thái Lan phải dè chừng. Thế mới hiểu vì sao tôi tiếc đến vậy khi Thái Lan không thắng 2-1 trên sân Mỹ Đình của Việt Nam.

Nhà báo Thái Lan: Không thể coi thường đội tuyển Việt Nam - 5

Dự đoán của anh về thế trận ở trận lượt về giữa hai đội?

- Khá là khó đoán. Nhưng tôi nghĩ kịch bản có thể sẽ khá giống như ở lượt đi. Đội tuyển Việt Nam cần phải đánh bại Thái Lan. Họ sẽ tận dụng tối đa khoảng thời gian để làm điều đó. Tôi nghĩ Việt Nam sẽ tràn lên tấn công giống như cách mà các bạn đã làm khi đấu với Thái Lan tại Mỹ Đình. Nhưng điều đó sẽ là cơ hội để Thái Lan tổ chức phản công.

Một đường chuyền vượt tuyến từ Theerathon và Bordin Phala hay Ekanit Panya sẽ bứt tốc, trước khi áp sát khung thành thủ môn Văn Lâm để ghi bàn. Tôi nghĩ vậy.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi.

Ittipol Chotchuangrassamee là nhà báo thể thao nổi tiếng của Thái Lan. Anh cộng tác cho nhiều tờ báo ở đất nước này như Khaosod, Daily News. Chotchuangrassamee từng sang Việt Nam tác nghiệp dịp SEA Games 2021.

Nội dung: Tường Vy

Thiết kế: Thủy Tiên