1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Người Mã cũng ngả mũ bái phục chiến thắng của Thái Lan ở AFF Cup

(Dân trí) - Khuất phục Malaysia ngay trên sân đối phương trước cả trăm ngàn khán giả chủ nhà, trong thế bị dẫn trước đến 3 bàn, Thái Lan giành một ngôi vô địch mà ngay đến người Malaysia cũng tỏ ra khâm phục.

Tờ New Straits Times của Malaysia hôm nay giật tít “Chiến thắng thuyết phục của người Thái”. Tời báo này cũng ngạc nhiên với cách Thái Lan lật ngược thế cờ trong thế bị dẫn 3 bàn và lại phải đối diện với áp lực khủng khiếp từ khán giả Malaysia trên sân Bukit Jalil.

Người Malaysia cũng thán phục chiến thắng của Thái Lan
Người Malaysia cũng thán phục chiến thắng của Thái Lan

New Straits Times dẫn lời HLV Dollah Salleh bên phía Malaysia: “Đầu tiên, tôi muốn chúc mừng các cầu thủ của tôi, họ đã thi đấu rất tốt và chúng tôi gần như đã có chiếc cúp. Nhưng rủi thay, sau đó Thái Lan đã lật ngược tình thế”.

“Đây là trận đấu có chất lượng chuyên môn rất cao, chúng tôi mắc sai lầm và phải trả giá cho sai lầm đó. Khi Indra và Afif kiệt sức, mọi thứ sụp đổ với chúng tôi” – HLV Dollah Salleh nói thêm – “Khi chúng tôi dẫn trước 3-0, lẽ dĩ nhiên tôi dặn các cầu thủ của tôi là phải thận trọng, tập trung phòng ngự. Nhưng bóng đá là như vậy, chúng tôi đã ở rất gần chiến thắng, nhưng Thái Lan ghi 2 bàn thật ngoạn mục”.

Trong khi đó, tờ Bangkok Post của Thái Lan từ trước đó chỉ giật tít ngắn gọn: “Đêm tự hào”, để nói về chiến thắng của đội bóng trong tay HLV Kiatisuk.

Phát biểu sau trận chung kết nghẹt thở, vị HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan nói: “Ngay cả tôi cũng không tin vào những gì mình nhìn thấy. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ”.

“Trong hiệp 1, chúng tôi để trận đấu vuột khỏi tầm với, trước 100.000 khán giả đối phương. Trong giờ nghỉ tôi nói với họ rằng bây giờ mọi thứ mới bắt đầu với chúng ta, hoặc chiến đấu hoặc không có gì cả. Tôi tự hào về những gì họ làm được” – Kiatisuk nói thêm.

Kiatisuk vừa đi vào lịch sử AFF Cup với tư cách người vô địch nhiều lần nhất (4 lần), đồng thời là người duy nhất vô địch cả trên cương vị HLV lẫn cầu thủ.

Kim Điền