1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Người không chân" Oscar Pistorius bị kết án 5 năm tù

(Dân trí) - Ngày hôm nay, tòa án Nam Phi đã kết án 5 năm tù với VĐV khuyết tật nổi tiếng, Oscar Pistorius vì tội ngộ sát bạn gái Reeva Steenkamp trong đêm Valentine năm 2013.

Như đã biết, vào ngày 14/2/2013, VĐV khuyết tật nổi tiếng, Oscar Pistorius đã bắn chết bạn gái Reeva Steenkamp tại nhà riêng tại Nam Phi. Vào tháng trước, cơ quan điều tra đã đưa ra kết luận cuối cùng về vụ án này. Theo đó, Oscar Pistorius đã kết tội ngộ sát bạn gái vì nghĩ rằng đó là kẻ xâm nhập bất hợp pháp vào ngôi nhà của mình.

Oscar Pistorius bị kết án 5 năm tù

Oscar Pistorius bị kết án 5 năm tù


Cuối cùng, trong phiên tòa ngày hôm nay, thẩm phán Thokozile Masipa đã tuyên án Oscar Pistorius 5 năm tù với tội danh này. Ngoài ra, VĐV này cũng bị kết án 3 năm tù án treo vì tội sử dụng vũ khí bất hợp pháp. Đây là mức án khá nhẹ so với đề nghị 10 năm tù của công tố viên Gerrie Nel trong phiên toàn diễn ra hôm 17/10.

Trước khi phiên tòa diễn ra, người hâm mộ đã tặng hoa để động viên Oscar Pistorius. Trong khi đó, Tiến sĩ tâm lý Lore Hartzenberg, tới bắt tay VĐV này và nói nhỏ điều gì đó với Oscar Pistorius. Trước đó, ông đã đưa ra bằng chứng bảo vệ Oscar Pistorius cho rằng anh đã “rạn vỡ” sau khi giết chết bạn gái của mình và chịu đựng nhiều sức ép về tình cảm và cả tài chính.

Trong khi đó, thẩm phán Masipa đã bác bỏ luận điểm cho rằng việc ngồi tù không thích hợp với VĐV khuyết tật 27 tuổi này. Bà nói: “Xã hội không phải bao giờ cũng thực hiện theo ước muốn của cá nhân. Việc đưa ra bản án phải dựa trên sự cân bằng giữa sự trừng phạt và răn đe, để giúp mỗi cá nhân phục hồi nhân cách của mình”.
 
H.Long
Theo Daily Mail