Người hùng đội tuyển Nhật Bản từng bị cấm thi đấu cho Arsenal?

Sông Lam

(Dân trí) - Takuma Asano là người hùng của đội tuyển Nhật Bản trong trận thắng Đức tại World Cup 2022 nhưng tiền đạo này từng bị cấm thi đấu cho Arsenal vì một lý do bất ngờ.

Nhật Bản tạo cú sốc lớn khi ngược dòng đánh bại đội tuyển Đức

Takuma Asano đã trở thành người hùng của đội tuyển Nhật Bản khi ghi bàn quyết định trong trận thắng Đức 2-1 ở trận ra quân tại bảng E, qua đó giúp "Samurai xanh" có khởi đầu hoàn hảo cho chiến dịch World Cup tại Qatar.

Người hùng đội tuyển Nhật Bản từng bị cấm thi đấu cho Arsenal? - 1

Takuma Asano mang về chiến thắng cho tuyển Nhật Bản sau cú dứt điểm ở góc rất hẹp đánh bại thủ thành Manuel Neuer (ảnh: Getty).

Theo tiết lộ độc quyền của tờ Dailymail, tiền đạo 28 tuổi của Nhật Bản từng được cựu HLV của Arsenal là Arsene Wenger chiêu mộ từ CLB Sanfreece Hiroshima vào năm 2016.

Nhưng Asano gặp các vấn đề về giấy phép lao động ở Anh nên không được phép thi đấu ở Premier League, dẫn đến việc anh phải rời "Pháo thủ" sau đó.

Người hùng đội tuyển Nhật Bản từng bị cấm thi đấu cho Arsenal? - 2

HLV Arsene Wenger từng chiêu mộ Asano vào năm 2016 khi đánh giá anh là một tiền đạo trẻ tài năng (Ảnh: Getty).

HLV huyền thoại Arsene Wenger đã từng ca ngợi Asano là "một tiền đạo trẻ tài năng và rất có triển vọng trong tương lai".

Asano sau đó chuyển đến Đức thi đấu cho Stuttgart và Hannover dưới dạng cho mượn trước khi chuyển đến thi đấu dài hạn cho đội bóng Serbia, Partizan Belgrade.

Tiền đạo này hiện đã trở lại Đức để khoác áo CLB VFL Bochum sau khi ký hợp đồng với tư cách là cầu thủ tự do vào năm 2021.