Người hùng của Morocco đi vào lịch sử World Cup theo cách đáng quên

H. Long

(Dân trí) - Tiền đạo Morocco, Youssef En-Nesyri, người ghi bàn duy nhất vào lưới Bồ Đào Nha ở tứ kết, đã đi vào lịch sử World Cup theo cách không ai muốn.

Vượt qua Morocco, Pháp tranh cúp vàng World Cup với Argentina

Ở vòng tứ kết World Cup 2022, Youssef En-Nesyri là người hùng của Morocco khi ghi bàn thắng duy nhất giúp đội nhà đánh bại Bồ Đào Nha. Chính vì vậy, chân sút khoác áo Sevilla được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trước Pháp ở vòng bán kết.

Người hùng của Morocco đi vào lịch sử World Cup theo cách đáng quên - 1

Youssef En-Nesyri chỉ chạm bóng 3 lần trong trận đấu với Pháp (ảnh: AP).

Thế nhưng, hình ảnh người hùng của Morocco đã tan biến khi đối đầu với Pháp. Anh đã trải qua trận đấu vô cùng tệ hại. Youssef En-Nesyri đã đi vào lịch sử World Cup theo cách đáng quên.

Theo thống kê của Opta, Youssef En-Nesyri chỉ chạm bóng đúng… 3 lần trong trận đấu với Pháp. Anh trở thành cầu thủ có số lần chạm bóng ít nhất trong lịch sử giải đấu này (kể từ khi Opta bắt đầu thống kê năm 1966). Thống kê này chỉ tính những cầu thủ ra sân ít nhất 45 phút trong một trận đấu ở World Cup.

Dù có màn trình diễn tệ hại trong trận đấu với Pháp nhưng phải thừa nhận rằng Youssef En-Nesyri đã trải qua giải đấu thành công. Tiền đạo này đã đóng góp 2 bàn giúp Morocco làm nên lịch sử khi trở thành đội bóng châu Phi góp mặt ở bán kết World Cup.

Người hùng của Morocco đi vào lịch sử World Cup theo cách đáng quên - 2

Sofyan Amrabat là cầu thủ châu Phi có số lần thu hồi bóng nhiều nhất ở vòng chung kết World Cup (ảnh: AP).

Trong khi đó, Sofyan Amrabat đã đi vào lịch sử có tới 51 lần thu hồi bóng thành công ở World Cup 2022. Không có cầu thủ châu Phi nào đạt tới số lần thu hồi bóng ấn tượng như vậy ở một vòng chung kết World Cup (tính từ năm 1966).

Hiện tại, Sofyan Amrabat đang thi đấu cho CLB Fiorentina ở Serie A. Trong thời gian qua, có rất nhiều lời mời từ các CLB lớn ở châu Âu gửi đến The Viola để hỏi mua tiền vệ phòng ngự này. Không chỉ có Sofyan Amrabat, những cầu thủ khác của Morocco (đơn cử như Azzedine Ounahi, Sofiane Boufal hay Yahia Attiyat Allah) nhiều khả năng sẽ tìm được bến đỗ tốt hơn sau khi thi đấu chói sáng ở World Cup 2022.

Sau trận thua Pháp, Morocco sẽ bước vào trận tranh hạng ba cùng với Croatia. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 17/12.

Người hùng của Morocco đi vào lịch sử World Cup theo cách đáng quên - 3