1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Người đứng đầu VFF đòi phạt nặng cầu thủ đá gãy chân đồng nghiệp

(Dân trí) - Sau khi xem lại băng ghi hình tình huống Đình Đồng (SL Nghệ An) đạp gãy ống chân tiền vệ Anh Hùng (HV.An Giang), quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết không thể chấp nhận hành động này, đồng thời đòi phạt thật nặng Đình Đồng.

Trước đó, ông Dũng từng nói rằng không nên “cường điệu hóa bạo lực ở V-League”. Dù vậy, đấy là trước khi vòng 7 diễn ra, và trước khi bạo lực sân cỏ tái diễn, mà đỉnh điểm là màn phi cả 2 chân của Đình Đồng, đạp gãy ống chấn Anh Hùng (HV.An Giang), trong trận SL Nghệ An – HV.An Giang ở vòng 7.

Ông Dũng cho rằng đấy là hành vi không chấp nhận được, và ngay trong chiều 28/2, ông Dũng đã gọi điện cho trưởng Ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường, yêu cầu ông Hường phải phạt thật nặng hậu vệ Đình Đồng (SL Nghệ An), nhằm làm gương cho các cầu thủ khác.

Theo ông Dũng, đây không phải là lần đầu Đình Đồng có những hành động xấu chơi như thế, nên cần có một án phạt nghiêm khắc với anh này để răn đe.

Người đứng đầu VFF đòi phạt nặng cầu thủ đá gãy chân đồng nghiệp
Quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết trong chiều 28/2 đã gọi điện yêu cầu Ban kỷ luật làm nghiêm vụ Đình Đồng, ảnh: Trọng Vũ



Ngoài chuyện yêu cầu Trưởng Ban kỷ luật làm nghiêm vụ Đình Đồng làm gãy chân đồng nghiệp, vị quyền chủ tịch VFF còn muốn người đang tạm chấp trưởng Ban trọng tài là ông Nguyễn Tấn Hiền làm rõ trách nhiệm của các trọng tài khi để các đội bóng phản ứng liên tục trong thời gian vừa rồi, đồng thời để cho các cầu thủ thực hiện các hành vi xấu chơi trên sân cỏ.

Cũng cần nói thêm về trường hợp của trọng tài Phùng Quốc Quân điều khiển trận SL Nghệ An – HV.An Giang. Ngoài pha bóng bỏ sót thẻ trong tình huống Đình Đồng đạp gãy chân Anh Hùng (Đình Đồng chỉ phải nhận thẻ vàng), trọng tài Quân còn công nhận bàn thắng được ghi ở tư thế việt vị của SL Nghệ An, khiến HV.An Giang thua oan.

Có điều lạ là các sai sót nặng nhất của trọng tài Phùng Quốc Quân trong trận đấu này đều theo hướng làm lợi cho 1 đội là đội bóng xứ Nghệ, rồi gây bất lợi cho đội còn lại là đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Trước khi ông quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng lên tiếng đòi xử nặng Đình Đồng và yêu cầu chấn chỉnh công tác trọng tài, phía VPF cũng tỏ ra khá bức xúc với tình trạng bạo lực sân cỏ.

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng cho biết đã chỉ đạo Tổng giám đốc Phạm Ngọc Viễn giải quyết vụ này. Trong khi đó, ông Viễn nói thẳng rằng hành động của Đình Đồng là rất nguy hiểm, VPF kiến nghị với Ban kỷ luật phải xử lý thật nghiêm, còn trọng tài trong trận đấu ấy rõ ràng đã bỏ sót lỗi và bỏ sót thẻ.

Kim Điền