1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Người đàn bà thép tuyên bố về mục tiêu không tưởng của Thái Lan

H. Long

(Dân trí) - Chia sẻ trước báo giới, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Nualphan Lamsam (biệt danh Madame Pang) tuyên bố muốn chứng kiến đội tuyển quốc gia nước này tham dự World Cup.

Đội tuyển Thái Lan vừa xuất sắc giành chức vô địch AFF Cup 2022 sau chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết. Đây là lần thứ hai liên tiếp, "Voi chiến" lên ngôi ở giải đấu bóng đá số một Đông Nam Á khi nữ tỷ phú Nualphan Lamsam (biệt danh Madame Pang) nắm quyền trưởng đoàn.

Người đàn bà thép tuyên bố về mục tiêu không tưởng của Thái Lan - 1

Madame Pang hạnh phúc khi Thái Lan vô địch AFF Cup trên sân nhà.

Madame Pang vô cùng phấn khởi sau chiến tích này. Bà chia sẻ trước báo giới: "Tôi rất vui sau chiến tích vô địch của đội tuyển Thái Lan. Khi tôi nhậm chức trưởng đoàn, đội tuyển Thái Lan đã giành chức vô địch AFF Cup 2020. Lần này, chúng ta đã bảo vệ thành công danh hiệu trên.

Dù "món quà" này không tới vào đầu năm mới nhưng nó mang tới hạnh phúc ngập tràn cho người dân Thái Lan. Cảm ơn mọi người luôn ở bên ủng hộ cho đội bóng. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn cảm ơn những CLB đã nhả cầu thủ cho đội bóng".

Madame Pang tiếp tục tri ân cổ động viên Thái Lan: "Sự ủng hộ của người hâm mộ vô cùng quan trọng. Các bạn là cầu thủ thứ 12 của đội bóng. Tôi rất vui khi Thái Lan được thi đấu trận chung kết lượt về trên sân nhà. Tôi thực sự cảm động khi vé xem trận đấu được bán hết chỉ trong 2 phút. Trên khán đài, những người hâm mộ đã reo hò ầm ĩ. Cả sân vận động như muốn nổ tung.

Không có điều gì hạnh phúc bằng việc ăn mừng chức vô địch trên quê hương mình. Đây là hình ảnh mà người hâm mộ Thái Lan đã chờ đợi từ lâu".

Người đàn bà thép tuyên bố về mục tiêu không tưởng của Thái Lan - 2

Madame Pang khẳng định quyết tâm đưa đội tuyển Thái Lan tham dự World Cup.

Cuối cùng, nữ tỷ phú người Thái Lan nhấn mạnh về tham vọng giành vé dự World Cup của "Voi chiến". Bà nói thêm: "Mục tiêu cao nhất của mọi đội bóng ở Đông Nam Á là giành vé dự World Cup. Chúng tôi đều mơ về nó. Sau khi làm trưởng đoàn và cùng đội nữ Thái Lan hai lần giành vé dự World Cup, tôi muốn thực hiện điều này với đội bóng đá nam. Tôi sẽ tham khảo lộ trình phát triển từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Tôi chắc chắn rằng đội tuyển Thái Lan sẽ thành công nhờ vào nguồn cổ vũ của người hâm mộ. Tôi hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ đội bóng".