1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi sao Man City được vinh danh là "Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh"

Sông Lam

(Dân trí) - Không phải Harry Kane của Tottenham, không phải Kevin De Bruyne, mà trung vệ Ruben Dias mới là người giành được danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" do Hiệp hội các cây bút bóng đá bình chọn.

Trung vệ người Bồ Đào Nha đã nhận được nhiều phiếu bầu hơn đồng đội của anh ở Man City là Kevin De Bruyne và tiền đạo Harry Kane đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở Premier League mùa này, để giành lấy danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Anh.

Ngôi sao Man City được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh - 1

Ruben Dias vượt qua Harry Kane, Kevin De Bruyne để nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm.

Sự xuất sắc của Man City trên đường đến chức vô địch Premier League mùa này đã giúp họ có đến 9 cầu thủ nằm trong danh sách đề cử của Hiệp hội các cây bút bóng đá (FWA), chiếm 50% tổng số phiếu bầu.

Chia sẻ về giải thưởng vừa giành được, Ruben Dias nói: "Đó là một đặc ân to lớn, tôi rất, rất hạnh phúc. Tôi đã không thể làm được điều đó nếu không có sự thành công của đội bóng. Tất cả mọi người trong đội của tôi đều xứng đáng với giải thưởng này. Với tư cách là một trung vệ, tôi có thể ở đây để nhận giải thưởng này không nếu không có họ?

Về cơ bản, khi tôi gia nhập đội bóng, tôi muốn gặp mọi người càng nhanh càng tốt, hiểu cách chơi của đội bóng. Tôi biết HLV và các cầu thủ, tôi biết một chút về triết lý của CLB vì tôi là người hâm mộ bóng đá và tôi biết Man City. từ vài năm gần đây".

Ruben Dias là trung vệ đầu tiên giành được giải thưởng này kể từ khi Steve Nicol của Liverpool giành được vào năm 1989. Trung vệ 24 tuổi tin rằng sự công nhận của mọi người về những đóng góp của anh là phản ánh sự đoàn kết của toàn đội.

Ngôi sao Man City được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh - 2

Ruben Dias là người chỉ huy hàng thủ Man City để giúp đội chủ sân Etihad chỉ nhận 21 bàn thua ở mùa giải này, trong đó có 14 trận giữ sạch lưới.

"Nó có ý nghĩa gì đó bởi vì thông thường những người đóng vai trò chủ đạo trên hàng công hoặc hàng tiền vệ sẽ nhận được sự đánh giá cao hơn, nhưng tôi nhận được giải thưởng này là một ví dụ chính về đội của chúng tôi.

"Chúng tôi tập luyện và xây dựng lối chơi của mình, nó phản ánh sự đoàn kết mà chúng tôi có trên sân. Tinh thần xuyên suốt đội bóng với những cầu thủ của đội là như trong một gia đình", Dias nói thêm.

Sau khi gia nhập từ Benfica vào mùa hè năm ngoái với giá 65 triệu bảng, Dias đã có 31 lần ra sân cho Man City mùa này, ghi một bàn và giúp đội bóng của anh có 14 trận giữ sạch lưới. Sự hợp tác của anh với John Stones ở trung tâm hàng thủ của Guardiola, đã giúp Man City chỉ để thủng lưới 21 bàn ở mùa giải này, để đóng một vai trò quan trọng trong chiến tích vô địch Premier League của Man City.

Ngôi sao Man City được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh - 3

Dias gia nhập Man City hồi đầu mùa với giá 65 triệu bảng và mang về chức vô địch Premier League ngay sau đó.

Sau 13 trận đầu tiên chệch choạc, tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Dias giúp họ có chuỗi 21 trận thắng đáng kinh ngạc trên mọi đấu trường, trong đó có 15 chiến thắng liên tiếp tại Premier League.

Dias là cầu thủ nam giành được danh hiệu, còn Fran Kirby của Chelsea là nữ cầu thủ được vinh danh là Cầu thủ bóng đá nữ của năm của FWA lần thứ hai trong sự nghiệp. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm đã được trao từ năm 1948 khi huyền thoại Stanley Matthews là người đầu tiên nhận giải thưởng này.

"Cha tôi dạy tôi cách làm chủ bản thân"

Mới 24 tuổi, Ruben Dias đã đảm nhận vai trò chỉ huy hàng phòng ngự ở sân Etihad, nơi phần lớn vẫn bị bỏ trống kể từ khi Vincent Kompany ra đi.

Dias tiết lộ khả năng cạnh tranh của mình cũng như những ảnh hưởng của anh đối với các đồng đội ở Man City là nhờ những lời dạy từ cha mình.

"Để có một tâm lý vững vàng, biến nỗi sợ hãi thành sức mạnh, biến khó khăn thành điều tốt, biến tiêu cực thành tích cực, đó là điều mà cha tôi đã dạy tôi", anh nói.

Ngôi sao Man City được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh - 4

Neymar mờ nhạt trước khả năng đánh chặn của Ruben Dias trong trận bán kết Champions League.

"Bây giờ tôi hít thở nó, tôi hít thở sự tích cực. Đó là điều khiến tôi đến đây và làm mọi thứ mà tôi đã làm cho đến nay. Đó là cách để làm điều đó, tiếp thêm năng lượng và mỗi ngày hãy nhìn mọi việc để trở nên tốt hơn.

Tâm lý thực sự có những điểm tiêu cực, chúng tôi vừa giành được danh hiệu nhưng tôi không thể ăn mừng vì tôi đang nghĩ về chiếc cúp tiếp theo sẽ đến. Đôi khi thật khó khăn vì bạn quá nhập tâm.

Chúng ta đang sống giữa đại dịch và đôi khi chúng ta không có thời gian để ăn mừng. Khi bạn chơi ba ngày một lần, thật khó để dập tắt tâm lý lo lắng. Nhưng thật tuyệt vời với những gì đang diễn ra, khi giành được giải thưởng, vô địch Premier League và có mặt trong trận chung kết Champions League.

Mùa giải tới là một thử thách mới và với tư cách là một cầu thủ, bạn cần phải luôn khao khát, nỗ lực hết sức mình", Dias khẳng định.