1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi sao Keisuke Honda hứng chịu trận thua trong ngày ra mắt Campuchia

(Dân trí) - Mặc dù đã vượt lên dẫn trước nhưng Campuchia vẫn hứng chịu thất bại với tỷ số 1-3 trước Malaysia trong trận đấu ra mắt của HLV Keisuke Honda.

Sau gần 1 tháng kể từ khi nhậm chức HLV Campuchia, Keisuke Honda đã có trận đấu ra mắt đội tuyển nước này trên cương vị HLV. Đó là trận giao hữu với Malaysia tại Phnom Penh vào hôm qua.


Dù rất cố gắng nhưng Campuchia vẫn tỏ ra thua kém so với Malaysia

Dù rất cố gắng nhưng Campuchia vẫn tỏ ra thua kém so với Malaysia

Dù rất cố gắng và đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhưng đội bóng của Keisuke Honda vẫn hứng chịu thất bại với tỷ số 1-3 trước đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Dù sao, người ta vẫn nhìn được điểm sáng của Campuchia trong bối cảnh ngôi sao Keisuke Honda chưa có nhiều thời gian trên băng ghế huấn luyện.

Thực tế, dù bị đánh giá thấp hơn ở trận đấu này nhưng Campuchia thi đấu vô cùng tự tin và chẳng có chút sợ hãi trước Malaysia. Họ đã có bàn thắng mở tỷ số chỉ sau 18 phút thi đấu. Hậu vệ Soeuy Visal đã tung ra cú dứt điểm trái phá trong vòng cấm, bóng chạm mép dưới xà ngang vào lưới.

Bàn thắng này càng giúp Campuchia thi đấu hưng phấn hơn. Họ chẳng hề có ý định co cụm phòng ngự mà thay vào đó tiếp tục gây sức ép về phía khung thành của Malaysia. Đáng tiếc, trong hiệp 1, đội bóng của Keisuke Honda không thể ghi thêm bàn thắng.


HLV Keisuke Honda đã mang tới tín hiệu khởi sắc cho Campuchia dù nhậm chức chưa đầy 1 tháng

HLV Keisuke Honda đã mang tới tín hiệu khởi sắc cho Campuchia dù nhậm chức chưa đầy 1 tháng

Dù vậy, sang hiệp 2, điểm yếu của Campuchia là sự non kinh nghiệm đã bộc lộ. Họ thừa tính chiến đấu nhưng lại thiếu đi sự tỉnh táo và mắc sai lầm. Phút 62, từ pha đánh đầu không quá khó của cầu thủ Malaysia, thủ thành Sou Yaty đã bắt không dính bóng, tạo điều kiện cho Shahrul Saad dễ dàng đá bồi gỡ hòa 1-1 cho Malaysia.

Phút 74, Malaysia có được bàn thắng thứ 2 từ tình huống khá đơn giản. Từ pha tạt bóng bên cánh phải, Syazwan Andik đã dễ dàng đánh đầu tung lưới Campuchia trong tư thế không người kèm.

Sau bàn thua này, Campuchia đã đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, họ không những không thể ghi bàn mà còn hứng chịu bàn thua ở phút bù giờ. Người lập công cho Campuchia là Shahrel Fikri.

Việc Campuchia thất bại là điều dự báo từ trước nhưng ít nhất, họ đã cho thấy tín hiệu đáng mừng. Trước mắt, HLV Keisuke Honda còn 2 tháng chuẩn bị trước thềm AFF Cup 2018, giải đấu mà Campuchia nằm chung bảng với Việt Nam, Lào, Malaysia và Myanmar.

Ngôi sao Keisuke Honda hứng chịu trận thua trong ngày ra mắt Campuchia

H.Long