1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi sao Dortmund tức giận khi trọng tài thổi phạt penalty không đúng luật

Sông Lam

(Dân trí) - Tiền vệ Emre Can vô cùng tức giận khi trọng tài thổi phạt penalty vì cho rằng anh đã để bóng chạm tay, dẫn tới Borussia Dortmund thất bại trước Man City ở trận tứ kết lượt về Champions League.

Ở trận tứ kết lượt đi Champions League trên sân nhà của Man City, Borussia Dortmund đã để thua với tỷ số sít sao 1-2. Dù vậy, họ vẫn nắm lợi thế trong trận lượt về vừa diễn ra rạng sáng nay (15/4) khi chỉ cần có một bàn thắng và không để thủng lưới để giành quyền đi tiếp vào vòng bán kết.

Ngôi sao Dortmund tức giận khi trọng tài thổi phạt penalty không đúng luật - 1

Bellingham nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm

Ngôi sao Dortmund tức giận khi trọng tài thổi phạt penalty không đúng luật - 2

Bóng đi vào góc cao khiến thủ thành Edinson không thể cản phá

Phút thứ 15, Bellingham đã cụ thể hóa được mong muốn của đội nhà với bàn thắng mở tỷ số đẳng cấp sau pha dứt điểm gọn gàng trước vòng cấm. Dortmund vẫn giữ nguyên được lợi thế dẫn bàn cho đến hết hiệp một.

Tuy nhiên, khi hiệp hai vừa trôi qua được 10 phút, trọng tài Carlos del Cerro Grande đã thổi phạt penalty với Dortmund khi cho rằng tiền vệ Emre Can đã để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Riyad Mahrez đã mang về bàn thắng gỡ hòa 1-1, qua đó có lợi thế tâm lý tốt và họ có thêm bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 do công của Phil Foden. Thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận, thầy trò HLV Pep Guardiola giành quyền vào chơi ở trận bán kết và sẽ gặp đối thủ khó nhằn là PSG.

Ngôi sao Dortmund tức giận khi trọng tài thổi phạt penalty không đúng luật - 3

Emre Can phá bóng bằng đầu nhưng bóng đập trúng tay sau đó khiến Dortmund bị thổi phạt đền

Sau trận đấu, Emre Can tỏ ra vô cùng giận dữ với quyết định thổi phạt penalty của trọng tài khi cho rằng trọng tài thổi sai luật. Theo đó Emre Can cho rằng tình huống tự đánh đầu đưa bóng vào tay của mình là không cố ý và trong luật cũng ghi rằng đây là tình huống sẽ không bị thổi phạt.

"Cuối cùng thì chúng tôi vẫn phải chấp nhận tình huống bị thổi phạt đó. Nhưng quả penalty đó khiến chúng tôi gặp bất lợi. Trận đấu thật sự thay đổi sau bàn gỡ hòa 1-1. Tôi chạm bóng bằng đầu trước rồi sau đó nó mới chạm tay. Trong luật nói rằng đó không phải là lỗi chơi bóng bằng tay.

Phải nhận một quả penalty vì lý do đó và sau cùng lại để thua trận đấu khiến tôi cảm thấy cay đắng. Hơn nữa, chúng tôi cũng bị cướp một bàn thắng ở lượt đi. Điều đó rất đau đớn", Emre Can nói.

Đội trưởng Marco Reus của Dortmund cũng không phục trước quyết định thổi phạt đền của trọng tài Carlos del Cerro Grande. "Đó là tình huống bóng bật từ đầu của Emre Can vào tay cậu ấy. Theo luật của FIFA thì đó không phải một quả penalty. Dù vậy chúng tôi cũng thẳng thắn thừa nhận rằng Man City là đội chơi tốt hơn và thông minh hơn trong ngày hôm nay. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong các đợt phản công và để thua chung cuộc".