1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi sao Chelsea lập công, Italia vất vả hòa Ba Lan tại Nations League

(Dân trí) - Bàn thắng từ chấm phạt đền của Jorginho đã cứu cho Italia thoát khỏi trận thua trong trận đấu với Ba Lan tại bảng 3 League A Nations League. Sau trận hòa 1-1 này, Azzurri còn rất nhiều việc phải làm.

Sau khi không thể tham dự World Cup 2018, Italia được kỳ vọng sẽ bật dậy ở giải Nations League (giải vô địch quốc gia châu Âu) dưới thời HLV Mancini. Tuy nhiên, Azzurri vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ.


Ba Lan đã vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Zielinski

Ba Lan đã vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Zielinski

Trong trận đấu với Ba Lan đêm qua, đoàn quân áo Thiên Thanh đã thi đấu vô cùng chật vật. Sau khi bị đối thủ dẫn trước, Italia đã phải nhờ tới bàn thắng của Jorginho từ chấm phạt đền để thoát khỏi thất bại.

Sau trận đấu này, rõ ràng Italia còn rất nhiều việc phải làm. Vào ngày 10/9 tới, họ sẽ có trận đấu thứ 2 ở Nations League gặp đối thủ mạnh là Bồ Đào Nha.

Bước vào trận đấu, Italia đã có nhiều sự thay đổi. Đáng chú ý, tiền đạo Mario Balotelli đã được HLV Mancini tung ra sân ngay từ đầu bên cạnh Federico Bernardeschi và Lorenzo Insigne. Ở tuyến tiền vệ HLV Mancini đã tin dùng bộ ba Roberto Gagliardini, Jorginho và Lorenzo Pellegrini.

Với lợi thế sân nhà, Italia chủ động nắm thế trận. Dù vậy, Ba Lan mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút thứ 7, từ đường chuyền của Lewandowski, Piotr Zielinski đã có cơ hội đối mặt với thủ thành Gianluigi Donnarumma nhưng cầu thủ của Napoli lại dứt điểm không thành công.

Trong khi Italia thi đấu bế tắc thì Ba Lan lại có cơ hội nguy hiểm từ những đường lên bóng của mình. Phút 25, Grzegorz Krychowiak đã có pha dứt điểm rất nhanh trong vòng cấm nhưng thủ thành Donnarumma đã phản xạ tuyệt vời.

Cuối cùng, điều gì tới đã tới. Phút 40, Ba Lan đã có bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Từ pha tạt bóng bên cánh trái của Lewandowski, Zielinski đã dễ dàng đệm bóng tung lưới của Italia ở tư thế không người kèm trong vòng cấm.


Jorginho san bằng tỷ số cho Italia

Jorginho san bằng tỷ số cho Italia

Sang hiệp 2, Italia đẩy cao đội hình và dồn ép Ba Lan. Phút 52, Bernardeschi đã có cú dứt điểm nguy hiểm ngay sát vòng cấm. Dù bóng đã vượt qua tầm kiểm soát của thủ thành Ba Lan nhưng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Trong thế bí, HLV Mancini đã lần lượt tung Bonaventura, Belotti và Federico Chiesa vào sân Pellegrini, Insigne và Balotelli. Trong đó, Balotelli là người gây thất vọng cùng cực khi không thể tung cú dứt điểm trúng đích nào trong 62 phút có mặt trên sân.

Cuối cùng, những sự thay đổi người của HLV Mancini đã phát huy tác dụng. Phút 78, Federico Chiesa đã mang về cho Italia quả phạt đền sau khi bị Blaszczykowski phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Jorginho đã không mắc sai lầm nào, san bằng tỷ số 1-1.

Trong những phút còn lại, Italia đã cố gắng tìm kiếm bàn thắng thứ 2 nhưng họ không tài nào xuyên thủng mành lưới của Ba Lan. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Đội hình thi đấu:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Chiellini, Bonucci, Biraghi; Gagliardini, Jorginho, Pellegrini (Bonaventura 46'); Bernardeschi, Insigne (Chiesa 71'), Balotelli (Belotti 62')

BA LAN (4-4-1-1): Fabianski; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Kurzawa, Krychowiak, Klich (Szymański 56'), Blaszczykowski (Pietrzak 80'); Zielinski (Linetty 68'); Lewandowski.

H.Long