1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngoại binh lập công, Sài Gòn FC may mắn thủ hòa với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

(Dân trí) - Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng CLB Sài Gòn không tạo ra được lợi thế và còn để đối thủ mở tỷ số trước. Tuy nhiên chân sút Geovane đã có bàn thắng gỡ hòa ở những phút cuối cho đội nhà.

Ngoại binh lập công, Sài Gòn FC may mắn thủ hòa với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - 1

Làm khách trên sân của Sài Gòn FC ở vòng 6 LS V-League 2020, nhưng tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn tỏ ra tự tin khi họ đã trải qua chuỗi 3 trận gần nhất khá ấn tượng (trong đó có trận hòa với CLB Hà Nội và chiến thắng trên sân nhà của Than Quảng Ninh).

Ngoại binh lập công, Sài Gòn FC may mắn thủ hòa với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - 2

Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng - Ảnh: An An

Trong khi đó, Sài Gòn FC lại được đánh giá cao hơn khi 5 trận đấu vừa qua đều bất bại khi thắng 2 và hòa 3, mà đặc biệt nhất là đánh bại CLB TP.HCM ở vòng đấu trước. Với lợi thế sân nhà, người hâm mộ chờ đợi một trận đấu trên cơ của đội chủ nhà trước tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tuy nhiên diễn biến của trận đấu lại diễn ra đầy bất ngờ.

Ngay khi tiếng còi trọng tài khai cuộc, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ động triển khai lối chơi phòng ngự chặt chẽ và tổ chức tấn công bài bản bên phần sân đối phương. Phút 16, ngoại binh Mansaray (Hà Tĩnh) đột phá bên cánh phải và treo bóng vào cho Bruno đánh đầu, bóng đi chệch cột dọc khung thành Sài Gòn.

3 phút sau đó, Mansaray liên tiếp có 2 pha dứt điểm, một từ ngoài vạch 16m50 và một ngay sát cầu môn song trong cả 2 lần, thủ môn Văn Phong đều chiến thắng để cứu nguy cho Sài Gòn.

Nửa cuối sau đó của hiệp một, cả hai đội đều không tạo ra những tình huống rõ rệt bên phần sân đối phương và chấp nhận một kết quả hòa không bàn thắng trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Ngoại binh lập công, Sài Gòn FC may mắn thủ hòa với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - 3

Hai đội hài lòng với kết quả hòa - Ảnh: An An

Sang hiệp 2, cả hai đội chủ động chơi chậm rãi, nhưng bất ngờ đội khách mở được tỷ số trước. Phút 64, Mansaray đưa bóng vào khu vực 16m50 từ chếch bên cánh  phải.

Số 28 Văn Vỹ đã bị một cầu thủ Sài Gòn đẩy ngã khi đang lao xuống đón bóng. Trọng tài chính cương quyết chỉ tay vào chấm 11m và Bruno đã thực hiện thành công, đưa Hà Tĩnh vươn lên dẫn bàn.

Bị đội khách dẫn trước, Sài Gòn FC bắt buộc dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 81, Pedro Paulo đẩy bóng tinh tế bằng má ngoài chân trái cho Geovane thoát xuống rồi lạnh lùng đánh bại thủ môn Quang Tuấn trong pha đối mặt.

Những phút còn lại, cả hai đội không tạo thêm tình huống đáng chú ý nào và chấp nhận chia điểm với tỷ số chung cuộc 1-1. Với kết quả này, Sài Gòn FC vẫn duy trì 6 trận bất bại, cùng có 10 điểm với 3 đối thủ khác là CLB Hà Nội, B.Bình Dương và Than Quảng Ninh nhưng tạm xếp thứ 5 trên BXH. Trong khi đó Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xếp thứ 12 với 6 điểm trong tay.

Đội hình xuất phát:

Sài Gòn: Văn Phong, Ahn Byeong Geon, Văn Ngọ, Thành Tín, Xuân Toàn, Minh Trung, Văn Triền, Geovane, Thanh Thụ, Pedro Paulo, Tấn Tài.

Hà Tĩnh: Quang Tuấn, Janclesio, Hoàng Lâm, Văn Nam, Văn Vỹ, Hữu Quý, Tuấn Hải, Trung Học, Bruno, Mansaray, Văn Minh.

Ngoại binh lập công, Sài Gòn FC may mắn thủ hòa với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - 4

Sông Lam

Dòng sự kiện: V-League 2020