1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng 21 V-League 2014

Nghi án tiêu cực che mờ giá trị chuyên môn

(Dân trí) - Vòng 21 có chi tiết quan trọng ở chỗ B.Bình Dương soán ngôi đầu của Hà Nội T&T, nhưng chi tiết ấy lại bi che mờ bởi bóng ma tiêu cực, sau khi nhóm cầu thủ Đồng Nai bị cơ quan điều tra mời lên làm việc vì nghi dàn xếp tỷ số…

Mặt trái vẫn gây bàng hoàng hơn giá trị chuyên môn

Lẽ ra, ở một thời điểm khác, người ta sẽ nói nhiều hơn đến chuyện B.Bình Dương chính thức chiếm ngôi đầu của Hà Nội T&T sau vòng 21, đồng thời giờ đây B.Bình Dương đã có thể tự quyết định ngôi vương cho mình.

Đấy là chi tiết hết sức quan trọng, nếu không muốn nói đấy là bước ngoặt của cả mùa giải. Nhưng tiếc thay mọi vấn đề liên quan đến chuyên môn sau vòng 21 đều bị che mờ bởi bóng ma tiêu cực, sau khi nhóm cầu thủ Đồng Nai bị cơ quan chức năng mời lên làm việc vì có nghi ngờ liên quan đến chuyện dàn xếp tỷ số.

Đấy cũng là vấn đề của bóng đá Việt Nam, vấn đề của V-League, nơi mà mặt trái của giải đấu có khi còn lớn hơn cả mặt phải.

V-League giảm giá trị vì những trận đấu bị nghi ngờ dạng này
V-League giảm giá trị vì những trận đấu bị nghi ngờ dạng này

Nghi ngờ các trận đấu “bốc mùi”, nghi cầu thủ làm bậy là chuyện mà người ta nghi hơn chục năm qua rồi. Nhưng có điều là các nghi án thường bị xếp vào quá khứ khi không thấy ai làm đến nơi đến chốn, làm sáng tỏ những nghi ngờ dạng này.

Chỉ hy vọng rằng lần này sẽ khác, một khi người đứng đầu VFF cho biết sẽ làm đến cùng, sẽ phanh phui đến cùng những nghi án tiêu cực, và việc các cầu thủ Đồng Nai bị mời lên làm việc với cơ quan điều tra chỉ là hình thức mở rộng chuyên án chống tiêu cực, được khởi đầu bằng vụ ở V.Ninh Bình trước đó.

Cũng theo lời chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, vụ các cầu thủ Đồng Nai không phải là vụ đầu tiên, cũng chưa chắc là vụ cuối cùng, và cũng không phải ngẫu nhiên mà nhóm các cầu thủ miền Đông Nam bộ bị mời lên cơ quan chức năng làm việc.

Giá trị chuyên môn của V-League nhiều năm qua luôn bị đánh giá thấp cũng vì những nghi án kiểu này. Người ta không thể đánh giá cao một giải đấu khi mà người ta cứ mãi lởn vởn trong đầu câu hỏi các cầu thủ đá thật hay không đá thật?

Có không chuyện “tát nước theo mưa”?

Nghi vấn tiêu cực về V-League là chuyện đã được giới truyền thông cảnh báo từ khá lâu. Người ta cũng nói nhiều đến chuyện có đội bóng hầu như không còn động lực thi đấu, nên chuyện xin-cho-nhường-nhận là chuyện có thể xảy ra ở các vòng đấu cuối.

Trong số những đội từng được giới truyền thông cảnh báo rằng sẽ khó đá hết mình vì thiếu động lực cụ thể trong giai đoạn cuối của giải có cả cái tên Đồng Nai hay Than Quảng Ninh, và đến vòng 21 thì trận đấu giữa 2 đội này thực sự có vấn đề.

Ở đây, sự thiếu động lực của cả đội bóng nói chung là điều khó tránh khỏi, một khi các đội đã xong mục tiêu trụ hạng, trong khi chính họ cũng không muốn tiến xa trên bảng xếp hạng. Nhưng vấn đề khác còn nằm ở chỗ không loại trừ khả năng có một vài cá nhân trong từng đội bóng dạng ấy muốn tranh thủ với những toan tính riêng.

Mà đâu chỉ có Đồng Nai mới đây hay V.Ninh Bình trước đó, không ít đội bóng khác cũng than phiền về tình trạng cầu thủ của mình tự nhiên đá ỉu xìu trên sân.

Ví như hôm qua, sau trận thua dễ B.Bình Dương 0-3, chính HLV Nhan Thiện Nhân của HV.An Giang đã rất tức giận khi cho rằng nhiều cầu thủ của đội ông có tâm lý buông xuôi, tự mắc sai lầm cho B.Bình Dương ghi bàn rồi chiến thắng.

Cũng theo ông Nhân, ông không dám khẳng định chuyện có hay không có tiêu cực, nhưng ông sẽ làm việc lại về mặt tư tưởng với những người đã không hết mình trong trận đấu nói trên.

Và cũng phải nói rằng, trên cương vị của một HLV, ông Nhan Thiện Nhân hay bất cứ một nhà chuyên môn nào khác không đủ nghiệp vụ và không đủ công cụ để lôi ra ánh sáng những điều mà họ nghi ngờ, nên rất cần sự để ý của các cơ quan chức năng xung quanh những trận cầu kỳ lạ và thái độ kỳ lạ của những cá nhân dạng trên.

Bóng đá Việt Nam trước giờ không thiếu những kẻ vẫn cố tình “tát nước theo mưa”, lợi dụng tình hình chung của CLB để mưu cầu mục đích riêng. Và vẫn chờ đợi lời hứa của ông chủ tịch VFF: “Có thể vụ việc liên quan đến các cầu thủ Đồng Nai chưa phải là vụ việc cuối cùng!”, nếu cơ quan chức năng muốn làm đến nơi đến chốn!

Kim Điền