Nga - Bỉ (2h ngày 13/6): Chờ "Quỷ đỏ" phô diễn sức mạnh

Thùy Anh

(Dân trí) - So về thực lực, Bỉ được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội tuyển Nga trong trận mở màn bảng B Euro 2020. Tuy nhiên, "Gấu Nga" sẵn sàng làm nên bất ngờ trước "Quỷ đỏ" sở hữu đội hình rất mạnh.

Trong lượt trận mở màn bảng B Euro 2020, đội tuyển Nga được thi đấu trên sân nhà Krestovsky và đây là lợi thế lớn cho đội bóng Đông Âu. Tuy vậy lợi thế này không thực sự lớn bởi nếu so về đẳng cấp, người Nga có lý do để lo lắng.

Đội tuyển Nga đã trải qua kỳ World Cup 2018 đầy ấn tượng trên sân nhà khi họ bất ngờ đánh bại Tây Ban Nha và lọt vào tứ kết. Dù thua Croatia trên chấm luân lưu ở tứ kết, nhưng đội tuyển Nga vẫn có một giải đấu thành công.

Nga - Bỉ (2h ngày 13/6): Chờ Quỷ đỏ phô diễn sức mạnh - 1

Đội tuyển Bỉ sở hữu đội hình rất mạnh ở Euro 2020 năm nay.

Đội tuyển Bỉ thậm chí còn thành công hơn ở World Cup 2018 khi họ xếp thứ ba chung cuộc giải đấu. HLV Roberto Martinez thậm chí còn đang sở hữu dàn cầu thủ hay nhất bóng đá Bỉ trong lịch sử và họ đến Euro 2020 với mục tiêu vô địch.

Đội tuyển Bỉ vừa trải qua chuỗi 7 trận bất bại, đặc biệt là những trận đấu với các đối thủ mạnh như Hy Lạp, Croatia. Họ cũng đang đạt phong độ cao và có được sự quyết tâm lớn chuẩn bị cho trận mở màn với Nga.

Ở bảng đấu này, Phần Lan nhiều khả năng sẽ sắm vai "lót đường" nên cuộc đua vào knock-out sẽ diễn ra giữa Nga, Bỉ và Đan Mạch. Nếu cùng giành trọn vẹn điểm trước Phần Lan, cơ hội để cả ba đi tiếp cũng rất cao khi vòng knock-out năm nay có đến 4/6 đội đứng thứ ba đi tiếp.

Do bị cấm thi đấu ở World Cup 2022 nên đội tuyển Nga đặt quyết tâm cao ở Euro 2020. Thành tích cao nhất của bóng đá Nga ở sân chơi châu lục là giành quyền vào bán kết Euro 2008, tuy nhiên những năm gần đây họ không có được thành tích tốt ở một kỳ Euro.

So với thế hệ của Arshavin, Pavlyuchenko, Kerzhakov trước đây, lực lượng hiện tại của đội tuyển Nga không mạnh bằng. Cầu thủ đáng chú ý nhất của Nga lúc này là tiền đạo Dzyuba, người đã có 30 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia.

Nga - Bỉ (2h ngày 13/6): Chờ Quỷ đỏ phô diễn sức mạnh - 2

Đội tuyển Nga đặt nhiều tham vọng ở Euro 2020 năm nay.

Trong khi đó, đội tuyển Bỉ đang sở hữu đội hình rất mạnh đang thi đấu ở các giải đấu lớn như Premier League, Serie A, La Liga. Ở những giải đấu gần đây nhất, Bỉ đều thắng dễ dàng Nga nên ở cuộc đấu đêm nay, họ được đánh giá cao hơn rất nhiều.

Ở cuộc so tài đêm nay, HLV Roberto Martinez nhiều khả năng sẽ chưa dám sử dụng ngôi sao số 1 Kevin De Bruyne. Ngôi sao Man City vừa hồi phục chấn thương mắc phải ở trận chung kết UEFA Champions League và HLV Martinez chưa dám mạo hiểm với chấn thương cầu thủ này.

Mặc dù vậy so với lực lượng hiện tại, đội tuyển Bỉ vẫn rất mạnh. Sơ đồ 3-4-2-1 thiên về tấn công nhiều khả năng sẽ được HLV Martinez sử dụng với Mertens, Eden Hazard đá phía sau Lukaku, hai cánh sẽ là bộ đôi giàu tốc độ là Castagne và Carrasco.

Đội tuyển Bỉ đang có một vài gương mặt chấn thương nhẹ như Leandro Trossard, Dedryck Boyata, Jan Vertonghen và Thorgan Hazard. Nhưng với đội hình chiều sâu như hiện tại, HLV Martinez có đủ những gương mặt chất lượng thay thế.

Những năm gần đây, đội tuyển Nga chơi thiên về phòng ngự phản công nhờ sự chắc chắn của Dzhikiya, Semenov. Đó là sự lựa chọn hợp lý nhất với người Nga thời điểm này, nhất là khi đối mặt "Quỷ đỏ" sở hữu hàng công rất mạnh.

Nga có lợi thế sân nhà, tuy nhiên Bỉ có đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Chỉ cần tránh những sai lầm đáng tiếc ở hàng thủ, đoàn quân HLV Martinez đủ khả năng giành trọn 3 điểm để phô diễn sức mạnh ở ngày ra quân tại Euro 2020.

Dự đoán: Bỉ 2-0 Nga.

Đội hình dự kiến

Bỉ: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Dendoncker, Carrasco; Mertens, Eden Hazard; Lukaku

Nga: Shunin; Barinov, Dzhikiya, Semenov; Fernandes, Zobnin, Ozdoev, Kuzyaev; Miranchuk, Golovin; Dzyuba