1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Neymar nói gì sau khi dính chấn thương kinh hoàng?

Hạo Minh

(Dân trí) - Ở trận đấu với Saint-Etienne vào đêm qua, tiền đạo Neymar của CLB PSG đã bị gập cổ chân và đối mặt với nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn.

Phút 84 ở  trận đấu giữa Saint-Etienne và PSG, Neymar bị cầu thủ Stephanois Yvann Macon vào bóng nguy hiểm khiến cầu thủ người Brazil gãy gập cổ chân. Quá đau đớn, Neymar đã bật khóc và sau đó anh được đưa rời sân bằng cáng. Sau khi trận đấu kết thúc, người hâm mộ nhìn thấy Neymar rời sân bằng đôi nạng cùng với chiếc chân được băng cứng đến đầu gối.

Neymar từng bị chấn thương mắt cá chân trái nên nếu tiếp tục gặp chấn thương cũ, khả năng cao Neymar sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Mauricio Pochettino nói: "Tôi không có gì để nói thêm vào lúc này. Neymar cảm thấy vô cùng đau đớn, anh ấy sẽ được đưa đi kiểm tra cụ thể vào ngày mai, sau đó chúng ta sẽ biết thêm thông tin về chấn thương của anh ấy".

Neymar nói gì sau khi dính chấn thương kinh hoàng? - 1

Neymar rời sân bằng cáng và những giọt nước mắt.

Đối mặt với nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn, Neymar tỏ ra vô cùng thất vọng. Số 10 của PSG viết trên tài khoản Instagram chỉ vài phút sau tiếng còi mãn cuộc trận Saint-Etienne và PSG vang lên. "Thật không may, những thất bại này là một phần trong cuộc đời của một vận động viên", Neymar viết. "Bây giờ tôi phải ngẩng đầu lên và bước tiếp. Tôi sẽ trở lại tốt hơn và mạnh mẽ hơn".

PSG đã giành chiến thắng vất vả 3-1 trên sân của Saint-Etienne. Đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở giữa hiệp một, PSG phải chờ tới khi được thi đấu hơn người mới tìm được bàn gỡ hòa ở những phút bù giờ. Được thi đấu hơn người trong hiệp hai, song mãi tới gần cuối trận đội dẫn đầu bảng mới có thêm hai bàn thắng để giành ba điểm trọn vẹn.

Neymar nói gì sau khi dính chấn thương kinh hoàng? - 2

PSG của Neymar thắng 3-1 trước Saint-Etienne.

Về màn trình diễn của PSG, Pochettino hài lòng với sự thể hiện của các cầu thủ, đặc biệt là Messi, người là tác giả của 3 đường kiến tạo: "Tôi hài lòng với màn trình diễn của toàn đội. Messi với những pha kiến tạo của anh đã giúp chúng tôi giành chiến thắng trong trận đấu, tôi rất vui vì Messi đang tiến bộ và ngày càng chơi tốt hơn. Hôm nay chúng tôi đã để thủng lưới một bàn thắng không đáng có, chúng tôi đã nhận biết vấn đề và sẽ phải cải thiện, nhưng nhìn chung thì tôi hài lòng với trận đấu".

Đây cũng là trận đầu tiên Ramos thi đấu cho PSG ở Ligue 1, Pochettino nhận xét: "Nếu Ramos có tên trong đội hình xuất phát, đó là vì chúng tôi nghĩ rằng cậu ấy đủ khả năng ra sân. Các tình tiết của trận đấu sau đó cho thấy anh ấy có thể chơi trọn vẹn 90 phút".

PSG đang không có đối thủ trong cuộc đua giành ngôi vô địch Ligue 1, đội bóng của Pochettino đứng đầu bảng với 40 điểm, hơn đội nhì bảng Rennes 12 điểm. Rạng sáng mai, nếu Marseille thắng Troyes, đội bóng này sẽ có 29 điểm và vươn lên vị trí thứ hai, dẫu vậy khi ấy khoảng cách giữa ngôi đầu bảng và nhì bảng vẫn rất xa, lên tới 11 điểm.