1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Neymar khiến Barcelona tốn đến 142 triệu euro?

(Dân trí) - Theo Marca, phí chuyển nhượng của Neymar chỉ có thể là 71.9 triệu euro hoặc 142 triệu euro với khoản tiền 40 triệu euro Barcelona phải thanh toán cho cơ quan thuế Tây Ban Nha hoặc thanh toán cho các công ty sở hữu quyền sử dụng Neymar.

Thương vụ Neymar của Barcelona đã và đang tạo ra đầy rẫy những nghi vấn. Ngay từ đầu, thương vụ này đã có những biểu hiện thiếu minh bạch mà điển hình là việc Barcelona viện lý do đã có giao kèo trong hợp đồng để từ chối công khai chi tiết mức phí chuyển nhượng đã phải chi ra cho các bên đối tác.

Theo Marca, phí chuyển nhượng của Neymar chỉ có thể hoặc 71.9 triệu euro hoặc 142 triệu euro
Theo Marca, phí chuyển nhượng của Neymar chỉ có thể hoặc 71.9 triệu euro hoặc 142 triệu euro

Chính vì vậy nhóm GO Barcelona mà đứng đầu là Jordi Casas, một thành viên của hội đồng Barcelona đã đâm đơn kiện ban lãnh đạo Barcelona có những hành động mờ ám trong thương vụ Neymar. Theo diễn giải của GO, số tiền mà Barcelona phải chi ra để có được sự phục vụ của Neymar có thể lên tới...142 triệu euro nếu tính toàn bộ các thỏa thuận liên quan đến thương vụ này, trong đó có hơn 70 triệu euro là phí chuyển nhượng.

Theo công bố của Barcelona thì họ chỉ phải mất 57.1 triệu euro để chiêu mộ Neymar, trong đó 17.1 triệu euro được thanh toán cho Santos (đội bóng này sẽ tự phân chia với các công ty có cổ phần trong quyền sử dụng Neymar) và 40 triệu euro được thanh toán cho N&N, công ty thuộc sử hữu của chính Neymar và cha anh.

Tuy nhiên theo công bố này của Barcelona thì một số giao kèo khác liên quan đến thương vụ này chưa hề được tính vào. Đầu tiên, Barcelona sẽ được ưu đãi chiêu mộ ba tài năng trẻ khác của Santos với giá trị chuyển nhượng là 7.9 triệu euro. Tiếp theo là một giao kèo thi đấu giao hữu giữa hai đội và nếu không xảy ra bất cứ tranh chấp nào thì Santos sẽ được thu về toàn bộ tiền bán vé lẫn bản quyền truyền hình.

Trong trường hợp những trận đấu giao hữu không được thực hiện đúng giao kèo thì Barcelona sẽ phải bồi thường 4.5 triệu euro cho Santos. Cuối cùng, Barcelona sẽ phải chi thêm hơn hai triệu euro cho Santos nếu như Neymar lọt vào top 3 QBV trong vòng 5 năm tới. Như vậy, tổng số tiền mà Barcelona phải thanh toán cho Santos và công ty N&N để chiêu mộ Neymar ít nhất đã lên đến 71.9 triệu euro.

Sandro Rosell đang bị nghị biển thủ số tiền lên đến 40 triệu euro
Sandro Rosell đang bị nghị biển thủ số tiền lên đến 40 triệu euro

Tuy nhiên nên nhớ rằng Santos và công ty N&N mới chỉ sở hữu 45% quyền sử dụng Neymar. Nếu chia trên số tiền 17.1 triệu euro thì thực chất Santos chỉ được nhận 7 triệu euro, Sonda, công ty năm 45% quyền sử dụng Neymar sẽ được nhận 9 triệu euro và công ty Teisa sẽ được nhận 1 triệu euro. Vấn đề nảy sinh khi công ty Sonda đã lên tiếng chỉ trích rằng họ bị lừa dối trong thương vụ Neymar.

Sonda lập luận rằng họ phải nhận được 45% tổng giá trị của thương vụ Neymar, tức là 71.9 triệu euro chứ không phải là 17.1 triệu euro. Như vậy, số tiền mà Sonda đáng ra phải được nhận là 32 triệu euro chứ không phải là 7 triệu euro, do đó Barcelona vẫn còn nợ công ty này tới 25 triệu euro. Nhìn qua, có thể thấy rõ rằng sự “nhập nhằng” của thương vụ này đến từ số tiền 40 triệu euro mà Barcelona thanh toán cho N&N.

Dĩ nhiên cho đến hiện tại thì Barcelona hay N&N vẫn chưa giải thích rõ ràng về khoản tiền 40 triệu euro này. Theo nguồn tin của tờ Marca thì số tiền mà Barcelona thanh toán cho N&N có thể là một phần tiền lương của Neymar tại Barcelona (9 triệu euro/năm). Tuy nhiên nếu giải thích theo cách này thì Barcelona sẽ phải đối mặt với việc thanh toán số tiền lên tới 45 triệu euro thuế thu nhập cá nhân cho Neymar.

Nếu giả thuyết này là đúng thì tổng số tiền mà Barcelona phải thanh toán cho Santos, Sonda cũng như trả lương cho Neymar lên đến 142 triệu euro. Ngược lại, nếu giả thuyết này sai và chi phí thực của thương vụ Neymar là 71.9 triệu euro thì tổng số tiền mà Barcelona phải chi trả để có sự phục vụ của “thần đồng bóng đá Brazil” từ phí chuyển nhượng đến tiền lương sẽ lên đến 250 triệu euro với phí chuyển nhượng đã là 142 triệu euro.

Nhưng dù sao đi nữa, thì khoản tiền 40 triệu euro mà Barcelona hoặc phải thanh toán cho cơ quan thuế Tây Ban Nha hoặc phải thanh toán cho các công ty sở hữu quyền sử dụng Neymar vẫn chưa thấy đâu.

Ngọc Trung