1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch CLB ĐT Long An, ông Võ Thành Nhiệm:

“Nếu thời cơ đến, chúng tôi sợ gì mà không vô địch V-League!”

(Dân trí) - Tiếp nhận lại đội bóng từ người anh trai là bầu Thắng, ông Võ Thành Nhiệm đang biến ĐT Long An từ chỗ ứng cử viên rớt hạng trở thành đội mạnh của V-League mùa này. Thậm chí, ông Nhiệm còn tự tin tuyên bố Gạch sẵn sàng nhắm đến ngôi vô địch.

ĐT Long An vượt qua đội đầu bảng Thanh Hóa, ông có bất ngờ về điều này không?

Nói bất ngờ thì không bất ngờ, vì ngoài trận thua Than Quảng Ninh hồi lượt đi, ĐT Long An chưa hề thua trên sân nhà. Đội bóng của chúng tôi không ngại đối thủ nào cả.

Đã thắng đội đầu bảng, từng thắng nhà vô địch B.Bình Dương, trong khi các ứng cử viên đồng loạt sa sút, ông có nghĩ đây là thời điểm mà ĐT Long An có thể mơ về ngôi vô địch hay không?

Đầu mùa, chúng tôi đặt mục tiêu lọt vào tốp 6. Giờ, chúng tôi đang ở nhóm ấy (đứng 5 sau vòng 17, kém đội đầu bảng Thanh Hóa 6 điểm – PV), nên bước đầu mục tiêu đã thực hiện được. Giờ dĩ nhiên là lúc phải nghĩ xa hơn. Nếu thời cơ đến, chúng tôi sợ gì không vô địch.

Chủ tịch CLB ĐT Long An Võ Thành Nhiệm (người ngoài cùng) bất ngờ nói về chỉ tịch vô địch cho Gạch
Chủ tịch CLB ĐT Long An Võ Thành Nhiệm (người ngoài cùng) bất ngờ nói về chỉ tịch vô địch cho Gạch

Tôi cũng muốn nói thêm về chuyện đặt mục tiêu của chúng tôi. Ai cũng bảo ĐT Long An yếu, bản thân chúng tôi cũng biết mình không mạnh. Nhưng đá bóng mà chỉ nói đến chuyện trụ hạng thì đá làm gì. Chúng tôi cũng chẳng dám đặt mục tiêu cao ngay từ thời điểm giải chưa bắt đầu, vì đấy là vấn đề về mặt chiến lược, một đội bóng không mạnh như chúng tôi thì cũng không nên để các đối thủ chú ý quá nhiều. Đặt mục tiêu vừa phải là vừa có động lực để cầu thủ phấn đấu, vừa tránh áp lực cho chính các cầu thủ, lại vừa không bị đối thủ “soi” quá nhiều.

Nhưng hiện tại thì tình hình đã khác?

Cái khác cơ bản nằm ở chỗ các ứng cử viên vô địch nặng ký nhất của giải đều đang sa sút. Đấy là cơ hội cho chúng tôi, đã thực hiện xong bước đầu tiên thì chúng tôi sẽ quyết tâm bước tiếp bước 2, bước 3.

Đâu là bí quyết làm nên sức mạnh cho ĐT Long An, trong khi lực lượng của đội thực chất không mạnh?

Một đội bóng không có nhiều cầu thủ giỏi, không có nhiều ngôi sao thì dứt khoát phải mạnh ở tính tập thể. Có nhiều cầu thủ vốn không còn đất diễn ở nơi khác, như Tài Em, Quang Thanh, Chí Công, nhưng về ĐT Long An lại chơi rất hay. Vì chúng tôi cho họ thấy được rằng ở đây chúng tôi xây dựng một đội bóng theo khuynh hướng xây dựng sức mạnh tập thể, xây dựng sự gắn kết như một gia đình.

Những cầu thủ ấy khi về với ĐT Long An lương chưa chắc cao, tiền ký hợp đồng cũng không cao bằng nơi khác, nhưng họ hồi sinh vì họ cảm nhận được rằng họ được tin tưởng và được trọng dụng ở đây. Chứ ĐT Long An không có chủ trương vung tiền để tìm thành công.

Mà không chỉ có các cầu thủ kỳ cựu, nhiều cầu thủ trẻ của các ông cũng tiến bộ rất nhanh?

Thì người trước dìu người sau thôi. Cầu thủ lớn dẫn dắt lứa đàn em, cầu thủ nhiều kinh nghiệm truyền đạt kinh nghiệm cho cầu thủ mới. Chúng tôi có vài cái tên được gọi lên đội tuyển. Dù họ chấn thương, ít được đá chính, nhưng chúng tôi cũng cảm thấy tự hào vì điều đó. Chúng hiện có tinh thần của cầu thủ trẻ và kinh nghiệm của những cầu thủ dày dạn, họ bổ sung cho nhau. Cho đến giờ tôi vẫn nói chúng tôi không phải là đội mạnh, nhưng chúng tôi không ngại đặt ra mục tiêu vô địch.

Xin cám ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)