1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nadal có thể không dự Monte Carlo, Alcaraz thách thức Djokovic

Kim Anh

(Dân trí) - Rafael Nadal cho biết anh chưa xác nhận dự Monte Carlo Masters 2023 như báo giới đưa tin. Trước thềm giải đấu tại Monaco, Carlos Alcaraz cho biết anh sẵn sàng so tài cùng Novak Djokovic.

Chia sẻ với tờ Marca (Tây Ban Nha), Rafael Nadal nói về cơ hội dự Monte Carlo Masters 2023 (giải đấu đất nện đầu tiên trong năm): "Tôi không biết ai đã nói ra thông tin tôi dự Monte Carlo, nhưng chắc chắn nếu điều đó là thật thì chính tôi sẽ thông báo cho các bạn.

Nadal có thể không dự Monte Carlo, Alcaraz thách thức Djokovic - 1

Nadal chưa thi đấu trở lại kể từ sau thất bại ở vòng 2 Australian Open 2023 ngày 18/1 (Ảnh: AP).

Nếu biết chính xác thời gian trở lại thi đấu, tôi sẽ nói ra. Nhưng hiện tại tôi cũng không biết. Tôi chưa thể khẳng định bản thân chơi tại Monte Carlo hay không. Tôi vẫn trong tình trạng theo dõi từng ngày".

Với tuyên bố mới nhất này, Nadal nhiều khả năng sẽ khó dự Monte Carlo Masters (9/4 đến 16/4). Ngôi sao người Tây Ban Nha cố gắng bình phục chấn thương để kịp góp mặt ở các giải đấu sân đất nện quan trọng như Barcelona Open (17/4 đến 23/4), Madrid Open (24/4 đến 7/5), Rome Masters (8/5 đến 21/5) và đặc biệt là Roland Garros (28/5 đến 11/6).

David Ferrer, người quản lý giải Barcelona Open, cũng cho biết Nadal nhiều khả năng thi đấu ở sự kiện này. Nadal không thi đấu kể từ thất bại trước Mackenzie McDonald ở vòng 2 Australian Open 2023 ngày 18/1.

"Tôi không còn ở tuổi 20 nữa và không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải kiên nhẫn", Nadal chia sẻ buồn bã về tình cảnh của mình, tay vợt 37 tuổi chưa có được danh hiệu nào sau chức vô địch Roland Garros 2022.

Liên quan đến giải Monte Carlo Masters 2023, sự chú ý dồn vào hai ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch là Carlos Alcaraz và Novak Djokovic. Nếu như Djokovic vắng mặt ở hai giải đấu quan trọng ATP Masters 1000 trong tháng 3 tại Mỹ, thì Alcaraz đã vô địch Indian Wells và tiến vào tứ kết Miami Open năm nay.

Nadal có thể không dự Monte Carlo, Alcaraz thách thức Djokovic - 2

Alcaraz khao khát đối đầu Djokovic ở Monte Carlo Masters 2023 (Ảnh: GI).

Chia sẻ với báo giới, Alcaraz háo hức chờ so tài cùng Djokovic: "Khi Djokovic sung sức 100%, có lẽ anh ấy là một trong những tay vợt hay nhất thế giới. Những gì Djokovic đã đạt được, chẳng hạn như đẳng cấp của anh ấy ở Australian Open là không thể tin được.

Như tôi đã nói trước đây, tôi thực sự muốn đối đầu với Djokovic khi anh ấy sung sức 100% và tôi chắc chắn rằng mình sẽ tận hưởng điều đó. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc này".

Alcaraz đã giành 8 danh hiệu trong sự nghiệp, trong đó có 3 ATP Masters 1000 và một Grand Slam (US Open 2022). Anh sẽ gặp Taylor Fritz ở tứ kết Miami Open vào hôm nay (30/3) và nếu không thể vô địch giải đấu này, Alcaraz sẽ mất vị trí số một thế giới vào tay Djokovic.