1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mỹ mở rộng 2015

Mỹ mở rộng 2015: Djokovic sẽ sớm gặp Nadal

(Dân trí) - Đêm nay, vòng 1 Mỹ mở rộng 2015 sẽ diễn ra. Cuộc chiến giành ngôi vô địch đơn nam sẽ rất khốc liệt khi mà các tay vợt hàng đầu như Djokovic, Murray hay Federer đều có cơ hội cao, trong khi đó ở nội dung đơn nữ, Serena Williams dường như đang “một mình một ngựa”.

Ở nội dung đơn nam, Novak Djokovic xếp hạt giống số một và anh ở nhánh đầu tiên. Ở trận đầu, anh sẽ gặp Jao Souza. Sau khi vô địch Wimbledon, phong độ của Djokovic có chút sa sút, anh đều không thành công trong cả hai giải trên sân cứng ở Motreal và Cincinnati vừa qua, hai giải Masters 1000 được xem là khởi động cho Mỹ mở rộng.

Djokovic tập luyện chuẩn bị cho Mỹ mở rộng
Djokovic tập luyện chuẩn bị cho Mỹ mở rộng

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa những tay vợt ở các vòng đấu ngoài sẽ có cơ hội chiến thắng lớn hơn. Djokovic vẫn thể hiện đẳng cắp của một tay vợt lớn và sẽ rất khó để anh bị loại sớm. Ở nhánh đấu này còn có Rafael Nadal, người đã tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng của ATP. Với phong độ của Nadal hiện nay, liệu anh có lọt tới tứ kết không vẫn còn chưa dám chắc và nếu phải chạm mặt Djokovic thì hi vọng chiến thắng của tay vợt người Tây Ban Nha cũng rất mong mạnh.

Djokovic cũng khá gặp may khi nhánh đấu của anh sẽ không phải đối đầu với Federer hay Murray tại bán kết. Nishikori cầm đầu nhánh hai và rõ ràng về thách thức thì tay vợt người Nhật Bản sẽ là đối thủ dễ chịu hơn nhiều so với Murray và Federer.

Hạt giống số 2 Roger Federer cầm đầu nhánh bốn, anh sẽ gặp Leonardo Mayer ở vòng đấu đầu tiên. Tay vợt người Thụy Sỹ không tham dự Motreal Masters mà chỉ dự Cincinnati Masters. Ở giải đấu vừa kết thúc vào đầu tuần trước, FedEx đã thể hiện phong độ thi đấu tuyệt vời, anh tiến thẳng tới chức vô địch mà không ai có thể cản nổi, kể cả Djokovic.

Với những gì đã thể hiện ở Ohio, chắc chắn giờ đây Federer được xem như ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Tất nhiên, những trận đấu tại Us Open sẽ kéo dài hơn và khốc liệt hơn, nhưng nếu Federer duy trì được nền tảng thể lực tốt, anh chắc chắn sẽ có cơ hội lớn để đoạt lấy danh hiệu Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp.

Murray đang cho thấy anh thực sự sung sức cho Mỹ mở rộng
Murray đang cho thấy anh thực sự sung sức cho Mỹ mở rộng

Thể lực là vấn đề khiến Andy Murray thất bại ở Cincinnati, anh đã căng sức thi đấu ở Montreal và giành chức vô địch, nhưng khi phải thi đấu liên tục thì tay vợt người Scotland đã kiệt sức. Việc bị loại sớm ở Cincinnati sẽ giúp Murray có thời gian nghỉ ngơi và vì thế sẽ không thể coi thường được tay vợt hạt giống số 3 của giải.

Nếu không có quá nhiều bất ngờ, việc Murray giành quyền vào bán kết là gần như chắc chắn. Và khi ấy anh (có thể) đối đầu với Federer. Xét trên phong độ của các tay vợt hàng đầu thế giới hiện nay thì đây sẽ được xem là trận chung kết sớm của giải.

Ở nội dung đơn nữ, ai sẽ chặn được Serena Williams là câu hỏi lớn chưa có lời đáp. Tay vợt người Mỹ cũng gặp nhiều thuận lợi về lịch thi đấu khi không có nhiều đối thủ lớn cản cô trên đường tới sâu vào giải. Do Sharapova đã bỏ cuộc vì chấn thương chưa bình phục nên trên đường tới chung kết đối thủ lớn nhất mà hạt giống số 1 (có thể) chạm mặt là hạt giống số 7 Ana Ivanovic.

Nhìn vào phong độ những hạt giống hàng đầu của Mỹ mở rộng năm nay như hạt giống số 2 Simona Halep, hạt giống số 4 Caroline Wozniacki, hạt giống số 5 Petra Kvitova thì thấy rằng họ sẽ không có cửa chiến thắng nếu phải đối đầu với Serena Williams. Có lẽ, để lật đổ được tay vợt huyền thoại người Mỹ thì giải đấu này cần có những làn gió lạ (như Bencic ở Toronto) hoặc chẳng may Serena Williams gặp chấn thương.

Mỹ mở rộng 2015: Djokovic sẽ sớm gặp Nadal - 3

Vĩ Giang