1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Muốn thắng Thái Lan, U22 Việt Nam phải đảm bảo thể lực"

Sông Lam

(Dân trí) - U22 Việt Nam sẽ có màn so tài với đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng B là U22 Thái Lan. Cả hai sớm giành tấm vé vào bán kết, nhưng đều quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu này.

"Muốn đấu với Thái Lan, thể lực là vấn đề mấu chốt để U22 Việt Nam có thể giành được chiến thắng trước đối thủ", HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ với Dân trí trước thềm lượt cuối bảng B giữa U22 Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào 19h00 tối nay (11/5) trên sân Prince.

Theo đánh giá của HLV Nguyễn Thành Vinh, U22 Thái Lan đang cho thấy họ là ứng viên sáng giá cho chức vô địch môn bóng đá nam SEA Games 32 đang diễn ra trên đất Campuchia.

Muốn thắng Thái Lan, U22 Việt Nam phải đảm bảo thể lực - 1

U22 Thái Lan được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch môn bóng đá nam SEA Games 32 (Ảnh: Siam Sport).

"Bầy voi chiến" đang giữ ngôi đầu bảng B nhờ 3 trận ra quân toàn thắng (cùng có 9 điểm như "Rồng vàng" nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại, 9-2 so với 7-2). Dù vậy, trận đấu với U22 Việt Nam ở lượt cuối mới quyết định đội nào giành vé vào bán kết với tư cách nhất bảng đấu.

"U22 Thái Lan cho thấy họ tập thể mạnh, có kỹ năng chơi bóng, cầm bóng tốt. Họ phối hợp với nhau rất gắn bó và đặc biệt luôn tạo ra những mảng miếng chiến thuật tấn công hiệu quả. Để đối phó với họ, cầu thủ của Việt Nam phải đảm bảo thể lực, giữ tốt khoảng cách đội hình, di chuyển nhiều hơn mới có thể giành chiến thắng", HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định.

Cũng theo cựu HLV của CLB Sông Lam Nghệ An, đội tuyển U22 Việt Nam cho thấy sự gắn bó tốt hơn sau 3 lượt trận vừa qua. Mặc dù có mắc những sai lầm trong chiến thắng trước U22 Malaysia, nhưng điều quan trọng là U22 Việt Nam vẫn đảm bảo được mục tiêu giành vé vào bán kết trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé với mình.

Muốn thắng Thái Lan, U22 Việt Nam phải đảm bảo thể lực - 2

U22 Việt Nam là đội bóng có kỷ luật tốt, giàu thể lực và sẽ không ngán ngại gì khi phải đối đầu với U22 Thái Lan (Ảnh: Mạnh Quân).

"Các cầu thủ U22 Việt Nam có thể lực tốt, các em thi đấu tích cực, có sự cố gắng lớn, biết tìm bóng, luân chuyển bóng tốt. Là những cầu thủ trẻ, các em cũng có mắc những sai lầm sơ đẳng trong việc đảm bảo khoảng cách, cự ly đội hình.

Nhưng đó là một tập thể có tổ chức, kỷ luật tốt. Vì vậy trận đấu giữa U22 Việt Nam và Thái Lan ở lượt cuối được xem là một cuộc tập dượt tốt để xem ai mới là đội bóng xứng đáng giành chức vô địch năm nay", HLV Nguyễn Thành Vinh chốt lại.

Muốn thắng Thái Lan, U22 Việt Nam phải đảm bảo thể lực - 3