Muôn kiểu lưu trú dành cho cổ động viên ở World Cup 2022

Trọng Vũ

(Dân trí) - Ngủ trong nhà nghỉ container, di chuyển hàng trăm cây số xem từng trận đấu một, đấy sẽ là những trải nghiệm mà các cổ động viên sẽ trải qua ở kỳ World Cup 2022 diễn ra giữa mùa Đông.

Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter nói: "Qatar quá nhỏ trong khi bóng đá nói chung và World Cup nói riêng lại quá lớn". Đấy là nhận định theo đúng nghĩa đen về quy mô của một kỳ giải bóng đá hàng đầu thế giới, được tổ chức tại một quốc gia nhỏ nhất về mặt diện tích từng đăng cai World Cup.

Tổng diện tích của cả đất nước Qatar hiện nay 11.581 km2, chỉ có thể so với một số vùng đô thị của vài thành phố lớn trên thế giới (ví dụ như vùng đô thị Jakarta - Indonesia có tổng diện tích vào khoảng hơn 7.000 km2, vùng đô thị Thượng Hải - Trung Quốc gần 15.000 km2).

Muôn kiểu lưu trú dành cho cổ động viên ở World Cup 2022 - 1

Các phòng nghỉ Container được dựng lên tại Qatar, dành riêng cho mùa World Cup (Ảnh: AFP).

Một đô thị tổ chức một kỳ World Cup, không khó hình dung mật độ người lưu trú lớn như thế nào, dày đặc như thế nào trong những ngày giải vô địch bóng đá thế giới diễn ra ở Qatar.

Cơ sở vật chất của quốc gia nằm giữa sa mạc này dù có hiện đại cách mấy vẫn sẽ quá tải trước lượng người đổ về đây, dự báo có thể lên con số hàng triệu (cầu thủ, HLV, nhà báo, tình nguyện viên, quan chức quốc tế, CĐV...), trong những ngày giải diễn ra.

Đấy chính là lý do mà bên cạnh các khách sạn truyền thống, chính phủ Qatar phải gấp rút đưa vào sử dụng những nhà nghỉ container (được cải tạo từ những container văn phòng), như biện pháp bổ sung khẩn cấp số phòng nghỉ mùa World Cup.

Muôn kiểu lưu trú dành cho cổ động viên ở World Cup 2022 - 2

Bên trong các phòng nghỉ container nhỏ xíu nhưng có giá lên đến 400 USD/đêm (khoảng 10 triệu đồng) vừa được đưa vào sử dụng (Ảnh: AFP)

Theo thông tin từ tờ The Sun của Anh, mỗi phòng nghỉ container này sẽ có 2 giường đơn nhỏ, hoặc một giường đôi, có giá vào khoảng 400 USD/đêm (khoảng 10 triệu đồng). Bên trong mỗi phòng container có nhà vệ sinh, tủ lạnh mini và có trà, cà phê cho khách lưu trú. Không hề rẻ, nhưng vẫn đỡ hơn nhiều so với nếu ở trong các khách sạn truyền thống.

Còn theo hãng thông tấn AP, Qatar bổ sung thêm 6.000 phòng nghỉ container dạng này, trên tổng diện tích 3,1 km2, chủ yếu được đặt ở các bãi đất trống gần các sân bay, để các CĐV dễ di chuyển và quan trọng hơn hết là rẻ hơn hẳn so với nếu nằm trong trung tâm thành phố.

Thậm chí, các CĐV từ khắp thế giới đến Qatar xem World Cup không nhất thiết phải lưu trú tại Qatar. Một báo cáo của Bloomberg cho hay, rất nhiều người hâm mộ lúc này chọn Dubai (UAE) làm điểm lưu trú, khi muốn xem World Cup.

Muôn kiểu lưu trú dành cho cổ động viên ở World Cup 2022 - 3

Quãng đường di chuyển từ Dubai (UAE) đến Doha (Qatar) dọc theo vịnh Ba Tư mà một số CĐV sẽ chọn hàng ngày, khi du lịch World Cup, nhưng lưu trú tại Dubai, thay vì đến thẳng Qatar.

Dubai phát triển du lịch trước Qatar, có nhiều kinh nghiệm và có lượng phòng khách sạn nhiều vượt trội so với Qatar, nên đấy là lợi thế trong việc thu hút khách vãng lai đi du lịch World Cup.

Từ Dubai đến các thành phố của Qatar chỉ vài trăm km đi dọc theo bờ biển của vịnh Ba Tư. Các CĐV thậm chí không cần phải di chuyển bằng máy bay mà có thể đi bằng xe ô tô từ Dubai đến Doha (Qatar) mất khoảng 6 giờ 30 mỗi chiều, tức là có thể đến Qatar xem bóng đá rồi quay đầu trở lại Dubai ngay trong ngày. Đây là phương án rất tiết kiệm đối với một giải đấu kéo dài hàng tháng trời như World Cup.

Cũng theo Bloomberg, tại Dubai, ngoài việc cung cấp gói nghỉ dưỡng kèm phương tiện di chuyển đến Qatar xem trận đấu, thành phố này nói riêng và ngành du lịch UAE nói chung còn tổ chức các buổi chiếu bóng đá ở các tụ điểm công cộng, trên những màn hình khổng lồ, với đầy đủ rượu bia, để giữ chân người hâm mộ ở lại với Dubai càng lâu càng tốt.

Đấy chắc chắn đều là những trải nghiệm mà người hâm mộ toàn cầu thủ chưa hề trải qua trước đây, đối với một kỳ World Cup được tổ chức vào mùa Đông (thay vì mùa Hè), ngay giữa vùng sa mạc.

Muôn kiểu lưu trú dành cho cổ động viên ở World Cup 2022 - 4