1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Mưa kỷ lục” trên đường đua xanh tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018

(Dân trí) - Có đến 5 kỷ lục mới được thiết lập trong ngày thi đấu thứ 3 của môn bơi, thuộc Đại hội TDTT toàn quốc 2018. Những chủ nhân của các kỷ lục mới có những cái tên quen thuộc như Ánh Viên, Huy Hoàng, Duy Khôi, hay Hoàng Quý Phước.

Ở nội dung 100m bướm nam, không có nhiều bất ngờ khi Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) giành HCV với thành tích 53 giây 63, phá kỷ lục đại hội do chính anh lập nên năm 2010 là 54 giây 47.

Trong khi ở đường bơi 100m bơi bướm nữ: Lê Thị Mỹ Thảo (Bình Phước) giành HCV với thành tích 1 phút 0 giây 80, phá kỷ lục đại hội mà Ánh Viên đã lập được năm 2014 là 1 phút 0 giây 83.

Còn ở nội dung 100m ngửa nam, Trần Duy Khôi (TPHCM) giành HCV với thành tích 55 giây 49, phá kỷ lục đại hội do chính anh thiết lập năm 2014 (kỷ lục cũ là 56 giây 87).

Đường đua xanh tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018 dậy sóng trong ngày 3/12
"Đường đua xanh" tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018 dậy sóng trong ngày 3/12

Ở chung kết nội dung 400m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) giành HCV với thành tích 3 phút 50 giây 72, phá kỷ lục đại hội do Nguyễn Thanh Hải thiết lập năm 2010 (3 phút 58 giây 86).

Nội dung chung kết 4x100m tiếp sức hỗn hợp phối hợp nam nữ, đội TPHCM đã giành HCV với thành tích 4 phút 02 giây 23. Đây là tấm HCV thứ 6 của đội bơi TPHCM tại Đại hội TDTT toàn quốc năm nay.

Còn với Ánh Viên, cô tham dự 2 nội dung trong ngày 3/12, đó là nội dung 100m bơi ngửa nữ và 1.500m tự do nữ.

Kết quả, Ánh Viên (đoàn Quân Đội) giành HCV với thành tích 1 phút 03 giây 71, ở nội dung 100m ngửa nữ, phá kỷ lục đại hội do chính mình thiết lập năm 2014 (1 phút 04 giây 43), và giành HCV 1500m tự do nữ, với thành tích 17 phút 11 giây 75. Đây là các tấm HCV thứ 5 và thứ 6 của Ánh Viên tại đại hội năm nay, giúp đoàn Quân Đội tạm thời dẫn đầu môn bơi với 7 HCV.

Trong khi đó, ở môn xe đạp, An Giang tỏ ra thắng thế ở nội dung đường trường nữ. Với sự vượt trội, tay đua Nguyễn Thị Thật (An Giang) đã có cú nước rút dũng mãnh bứt tốp về nhất với thành tích 1 giờ 56 phút 21 giây, tốc độ trung bình 39,192km/h, đoạt HCV cá nhân nữ.

Ngoài ra, do các đội về tốp đông, trong khi An Giang tổng hạng 11, giành luôn HCV đồng đội nữ, còn TPHCM tổng hạng 23,5 giành HCB ,và Bình Dương tổng hạng 24 giành HCĐ.

Kết thúc môn xe đạp, sau 7 ngày thi đấu, các đoàn TPHCM và An Giang chiếm ưu thế, đoàn TPHCM có 7 HCV và đoàn An Giang cũng có 7 HCV.

Tính đến hết ngày 3/12, Hà Nội dẫn đầu đại hội với 99 HCV, 101 HCB và 89 HCĐ. TPHCM giành 81 HCV, 61 HCB và 66 HCĐ, tạm xếp nhì trên bảng tổng sắp huy chương. Đứng thứ ba là đoàn Quân Đội với 41 HCV, 44 HCB và 63 HCĐ.

K.Đ

“Mưa kỷ lục” trên đường đua xanh tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018 - 2