1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Hà Nội áp đảo ở môn vật tại Đại hội TDTT toàn quốc

(Dân trí) - Ngày thi đấu cuối cùng của môn vật cũng là ngày diễn ra các cuộc đấu ở những hạng cân 86kg, 97 kg, 125kg nam. Đây cũng là ngày mà đoàn chủ nhà Hà Nội chính thức dẫn đầu môn vật của đại hội.

Trong trận chung kết hạng cân 86kg vật tự do nam, Hoàng Văn Nam (Hải Phòng) đã vượt lên đối thủ Trần Văn Trường Vũ (Quân đội) để giành HCV cho Hải Phòng.

Ở chung kết hạng cân 125kg nam, Hà Văn Hiếu (Ninh Bình) thắng Vũ Ngọc Linh ( Phú Thọ), giành HCV.

Còn ở trận chung kết hạng cân 97kg nam, Ngô Văn Lâm (Quân Đội) thắng Vũ Văn Xưởng (Bắc Ninh) để giành HCV.

Trong ngày thi đấu cuối cùng 7/12, đoàn Hà Nội giành 4 HCV, qua đó tiếp tục khẳng định ưu thế của mình.

Mở đầu ngày vàng của đội tuyển Vật Hà Nội là chiến thắng của Nguyễn Hữu Định trước Nguyễn Văn Trọng của Huế ở trận chung kết nội dung 61kg.

Ở nội dung 65kg nam, tấm HCV đã thuộc về VĐV Nguyễn Xuân Định của Hà Nội sau chiến thắng trước Ngô Xuân Nam của Bắc Ninh ở trận chung kết.

Còn ở trận chung kết nội dung 70kg, VĐV Nguyễn Đình Long của Hà Nội giành chiến thắng trước Đặng Đình Tùng của Kon Tum, giành tấm HCV.

Chưa hết, ở nội dung 74kg, VĐV Cấn Tất Dự mang về cho đoàn Hà Nội tấm HCV thứ 4 trong ngày, khi giành chiến thắng trước Ngô Thành Tân của Vĩnh Phúc ở trận chung kết.

Kết thúc môn vật, tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018, Hà Nội có 14 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ, đoàn Quân Đội có 3 HCV, 4 HCB, 8 HCĐ, và Hà Nam giành 2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ.

Kết thúc ngày 7/12, Hà Nội dẫn đầu toàn đoàn với 147 HCV, 132 HCB, 128 HCĐ. Xếp thứ nhì là TPHCM, với 109 HCV, 85 HCB, 89 HCĐ. Đứng thứ ba là đoàn Quân Đội, với 52 HCV, 54 HCB, 81 HCĐ.

K.Đ

Hà Nội áp đảo ở môn vật tại Đại hội TDTT toàn quốc - 1