1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hà Nội nhất toàn đoàn tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018

(Dân trí) - Giành đến 176 HCV, đoàn chủ nhà Hà Nội dẫn đầu Đại hội thể thao toàn quốc một cách vững chắc. Những bộ huy chương cuối cùng của đại hội cũng đã được trao ở các nội dung bóng đá nam, wushu, boxing và Muay.

Ở ngày thi đấu áp chót của đại hội, môn bóng đá nam đã kết thúc với chức vô địch thuộc về Hà Nội sau khi thắng Nghệ An với tỷ số 2-0 ở trận chung kết. Đây là lần đầu tiên bóng đá nam Hà Nội giành ngôi vô địch tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Còn ở ngày thi đấu cuối cùng, tại môn Wushu, Dương Thúy Vi giành HCV thứ 2 tại đại hội này khi lên ngôi ở nội dung thương thuật. Trước đó, Thúy Vi đã giành ngôi vô địch nội dung kiếm thuật.

Đại hội thể thao toàn quốc bế mạc tối vào 10/12 (ảnh: Giang Lê)
Đại hội thể thao toàn quốc bế mạc tối vào 10/12 (ảnh: Giang Lê)

Với thành tích ấn tượng ở ngày thi đấu cuối cùng, đội tuyển Wushu Hà Nội đã giành tới 21 HCV ở nội dung đối kháng và biểu diễn, để đứng vị trí số 1. Thành tích này cũng đóng góp rất lớn vào thành công của đoàn Thể thao Hà Nội tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018.

Cùng với thành công ở môn Wushu, ở ngày thi đấu cuối cùng môn Muay tại đại hội, các VĐV của Hà Nội dù không mất nhiều sức lực, nhưng đã giành tới 5 HCV do công của Triệu Thị Phương Thùy (hạng 51kg nữ), Lại Thị Nga (54kg nữ), Bùi Yến Ly (60kg nữ), Nguyễn Quang Huy (54kg nam) và Nguyễn Doãn Long (57kg nam).

Với 5 HCV nêu ở trên, đoàn Hà Nội đã lần đầu tiên vượt qua TPHCM để giành vị trí nhất toàn đoàn bộ môn.

Hà Nội lần đầu tiên giành HCV nội dung bóng đá nam tại Đại hội TDTT toàn quốc
Hà Nội lần đầu tiên giành HCV nội dung bóng đá nam tại Đại hội TDTT toàn quốc

Kết thúc Đại hội TDTT toàn quốc 2018, đoàn chủ nhà Hà Nội giành 176 HCV, 149 HCB và 139 HCĐ, đứng nhất toàn đoàn.

Số huy chương này của Hà Nội vượt số huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 7 năm 2014, của chính họ. Năm 2014, Hà Nội giành 167 HCV, 118 HCB, 137 HCĐ (chỉ tính số huy chương thi đấu thực tế, không tính số huy chương được quy đổi từ thành tích tại Asiad hay SEA Games gần nhất).

Xếp nhì toàn đoàn tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018 là đoàn TPHCM với 118 HCV, 101 HCB và 103 HCĐ. Xếp thứ ba là đoàn Quân Đội, với 59 HCV, 61 HCB, 86 HCĐ.

K.Đ

Hà Nội nhất toàn đoàn tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018 - 3