1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU trước đại chiến Barcelona: Chiến đấu như thể không có ngày mai

(Dân trí) - Đối đầu với Barcelona là thử thách cực đại với MU. Mặc dù vậy, điều quan trọng là MU không được phép để yếu tố ấy chi phối mà cần phải giữ vững ngọn lửa chiến. Chỉ có như vậy, họ mới hy vọng gặt hái được thành công.

“Khi biết đối thủ của mình là Barcelona, chúng tôi đã mỉm cười. Đó là thử thách lớn nhưng đội bóng không hề e ngại. Toàn đội đã có phương án ngăn chặn Messi. Bóng đá là môn thể thao của 11 người. Để ngăn chặn siêu sao như Messi là điều khó khăn nhưng chúng tôi đã sẵn sàng” - HLV Solskjaer khẳng định trước cuộc chiến với Barcelona.

MU trước đại chiến Barcelona: Chiến đấu như thể không có ngày mai - 1

HLV Solskjaer đang cố truyền ngọn lửa chiến đấu tới các học trò

Thực tế, MU từng một lần bị đẩy vào “miệng vực” sau thất bại trước PSG ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Nhưng rồi, họ đã xuất sắc vượt qua khi quật ngã đối thủ này với tỷ số 3-1 ở lượt về.

Nhưng rõ ràng, Barcelona là thử thách lớn hơn hẳn. So với PSG, đội bóng xứ Catalan mạnh mẽ hơn hẳn về bản lĩnh. Nếu như PSG vẫn chỉ là kẻ “yếu đuối” ở Champions League thì Barcelona là gã lọc lõi.

Như HLV Solskjaer từng chia sẻ: “Kẻ mạnh sẽ có uy lực khiến đối thủ sợ hãi”. MU chưa hẳn là kẻ mạnh với PSG nhưng họ đã tạo ra uy lực khiến cho đối thủ này “phải sợ hãi” và tự mắc sai lầm.

Uy lực ấy nằm ở tinh thần chiến đấu rực lửa của thầy trò HLV Solskjaer, thứ mà MU từng rất mạnh mẽ dưới thời Sir Alex Ferguson. HLV người Na Uy là chứng nhân của thời kỳ huy hoàng ấy. Do đó, ông luôn biết cách truyền cảm hứng cho các học trò.

Chẳng phải ngẫu nhiên, cụm từ “tinh thần 1999” đã được HLV người Na Uy nhắc đi nhắc lại trong thời gian qua. Chả thế mà ông khẳng định chắc nịch rằng MU chẳng hề e ngại Barcelona ở thời điểm này.

Nhưng nên nhớ, Barcelona cũng có uy lực của riêng mình. Họ đã khiến nhiều đối thủ phải sợ hãi bởi sức mạnh khủng khiếp, cùng ngôi sao Messi. Do đó, nếu muốn đánh bại Barcelona, điều đầu tiên và quan trọng nhất chính là không biết sợ hãi.

Có một chi tiết trùng hợp rằng đúng vào ngày này năm ngoái, AS Roma đã tạo nên cú lội ngược dòng kinh điển để giành chiến thắng với tỷ số 3-0 và loại Barcelona khỏi vòng tứ kết Champions League.

Đó là minh chứng tiêu biểu của sự “không sợ hãi”. Ở thời điểm ấy, đội bóng Italia đã tự do thi triển lối chơi của mình mà “quên mất” Barcelona mạnh mẽ nhường nào. Thậm chí, ở góc độ nào đó, Los Blaugrana còn bị tự cuốn vào lối chơi của AS Roma và thua tan tác.

MU trước đại chiến Barcelona: Chiến đấu như thể không có ngày mai - 2

Vào đúng ngày 10/4 năm ngoái, AS Roma đã hạ gục Barcelona với tỷ số 3-0

Hay ở mùa giải này, Real Betis từng tạo nên cú sốc lớn khi giành chiến thắng 4-3 ở Nou Camp. Điều đáng nói ở chỗ, đội bóng xứ Andalucia dám chơi phủ đầu trước Barcelona và có được 2 bàn thắng dẫn trước. Tỷ lệ kiểm soát bóng ở trận đấu ấy của họ cũng ngang ngửa với đội bóng xứ Catalan.

Tất nhiên, MU không nhất thiết phải đôi công với Barcelona bởi dù sao, họ cũng chưa lâm vào thế đường cùng (và chưa đủ mạnh mẽ để làm điều đó). Thay vào đó, điều quan trọng là họ phải giữ được cái đầu lạnh và tuân thủ được đấu pháp mà HLV Solskjaer đề ra.

Trong thời gian qua, MU đã thi đấu không tốt khi thua 3/4 trận gần nhất (thua 2 trước Wolves). Ngay cả chiến thắng duy nhất của Watford cũng chứng kiến sự lép vế của Quỷ đỏ. Vì vậy, MU cần phải quên đi những kết quả đáng thất vọng ấy, để chiến đấu như thể “trận chiến cuối cùng” trước Barcelona.

Cần nói thêm rằng, Barcelona cũng có điểm yếu của riêng mình. Hàng thủ của họ không còn đảm bảo sự chắc chắn khi Pique có dấu hiệu đi xuống. Trong khi đó, hai cánh Jordi Alba và Sergi Roberto đều có xu hướng dâng cao. Đây là tử huyệt mà MU hoàn toàn có thể khai thác.

H.Long