1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU thua 2 trận liên tiếp: Bước lùi trước giông bão

(Dân trí) - Hai trận thua liên tiếp trước Arsenal (Premier League) và Wolves (FA Cup) được xem là bước lùi của MU. Rất may, họ có thời gian nhìn nhận lại mình trong giai đoạn các ĐTQG tập trung cho loạt trận quốc tế. Sau đó, Quỷ đỏ sẽ phải gồng mình chiến đấu trước thử thách khó khăn…

Không thể phủ nhận, MU đã có bước tiến đáng kể dưới thời HLV Solskjaer. Nhưng có thể mọi nỗ lực của họ sẽ trở thành công cốc chỉ sau 1 tuần thất vọng. Hai trận thua trước Arsenal (Premier League) và Wolves (FA Cup) đã thực sự đẩy MU vào thế khó.

skysports-ole-gunnar-solskjaer_4612293.jpg

Hai thất bại liên tiếp được xem là "nốt trầm" của MU sau giai đoạn thăng hoa thời Solskjaer

Trận thua trước Arsenal khiến Quỷ đỏ bị đẩy khỏi top 4 Premier League. Trong khi đó, thất bại trước Wolves khiến cho họ đối diện với nguy cơ trắng tay ở mùa này. Đó được xem là bước lùi của MU sau giai đoạn đầy thăng hoa.

Ở góc độ nào đó, hai thất bại liên tiếp vừa qua có thể giúp MU nhìn nhận lại mình sau giai đoạn thăng hoa. Rất may, sau khi bị ảnh hưởng lớn về tinh thần, MU lại có quãng nghỉ 2 tuần để các ĐTQG tập trung.

Nhưng nếu không tìm được sức bật sau quãng nghỉ này, Quỷ đỏ có thể đứng trước nguy cơ thất bại toàn diện ở mùa giải. Nói vậy bởi lẽ, giai đoạn phía trước vô cùng khốc liệt với thầy trò HLV Solskjaer.

Trong giai đoạn cuối mùa, MU không chỉ gặp Barcelona ở Champions League mà còn có hai trận đấu quan trọng ở Premier League với các đội nằm trong nhóm dẫn đầu là Man City và Chelsea (2 vòng đấu liên tiếp).

Đó chưa kể tới việc ngay sau khi trở lại, MU phải chạm trán với những đối thủ rất khó chịu là Watford, Wolves hay West Ham. Đó đều là những đối thủ không ngại đối đầu với những “ông lớn” Premier League mùa này.

Như HLV Solskjaer tuyên bố: “Chúng tôi sẽ sẵn sàng trở lại sau đợt tập trung ĐTQG. Toàn đội có nhiều động lực để chiến đấu. Chúng tôi không thể chờ đợi để bước vào giai đoạn nước rút khốc liệt cũng như trận đấu với Barcelona”.

2_5.jpg

MU cần phải nỗ lực rất nhiều trong giai đoạn khốc liệt cuối mùa giải

Tin vui cho MU là sau hai tuần nghỉ ngơi, các trụ cột của CLB cũng lần lượt trở lại. MU gần như sẽ có lực lượng mạnh nhất để chiến đấu, thay vì phải vá víu như trong thời gian qua. Điều đó khiến cho nhiều trụ cột của MU rơi vào tình trạng “hết lực” ở thời gian vừa qua. Sau trận đấu với Wolves mới đây, chính HLV Solskjaer thừa nhận rằng CLB đã gặp vấn đề nhất định trong việc duy trì tốc độ luân chuyển bóng.

Dù sao, mọi thứ vẫn chưa nằm ngoài tầm kiểm soát của MU. Ở Premier League, họ chỉ kém Arsenal 2 điểm và vẫn còn 8 trận trong tay. Việc không phải tham gia các giải đấu cúp quốc nội có thể giúp CLB tập trung toàn lực trong giai đoạn sắp tới.

Nói vậy để thấy, việc hứng chịu hai thất bại liên tiếp chưa phải là điều gì quá tệ với MU. Bài học “tái ông thất mã” hoàn toàn có thể “nghiệm” vào họ. Nhưng để có được “điều gì đó” vào cuối mùa, Quỷ đỏ cần phải thể hiện bản lĩnh của mình ở giai đoạn khốc liệt.

HLV Solskjaer đã nói ra rả về tinh thần của MU trong thời gian qua. Đã đến lúc, tinh thần ấy cần phải được thể hiện.

H.Long