1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

19h45, 7/12/2013, SVĐ Old Trafford

MU - Newcastle: Đứng dậy được không?

(Dân trí) - 3 ngày trước, dù được thi đấu tại Old Trafford nhưng MU đã gục ngã trước Everton. Đêm nay họ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà trước đối thủ cũng lâu rồi không thắng tại sân đấu này, liệu có phải đây là cơ hội để thầy trò David Moyes đứng dậy?

Thật khó để diễn tả được cảm xúc của cổ động viên MU khi họ bị Everton đánh bại trên sân nhà, đó là trận thua đầu tiên của “Quỷ đỏ” trước đối thủ này sau 21 năm tại Old Trafford. Tất nhiên trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra, tuy nhiên trận thua vừa qua thật khó để bỏ qua bởi xét về góc độ ảnh hưởng trực tiếp đây cũng đã là trận thứ 3 MU không thắng và bây giờ họ đã cách ngôi đầu bảng của Arsenal tới 12 điểm.

 
MU đang rơi vào cảnh khốn đốn sau trận thua Everton
MU đang rơi vào cảnh khốn đốn sau trận thua Everton
 

Vòng 15 Premier League

Thứ 7, 7/12/2013

Man Utd - Newcastle 19h45

Crystal Palace - Cardiff 22h00

Liverpool - West Ham

Southampton - Man City

Stoke - Chelsea

West Brom - Norwich

Chủ nhật, 8/12/2013

Sunderland - Tottenham 0h30

Fulham - Aston Villa 20h30

Arsenal - Everton 23h00

Thứ 3, ngày 10/12/2013

Swansea - Hull 3h

Việc đội bóng nào vô địch Premeir League năm nay sẽ còn phải chờ thêm thời gian mới có thể nhận định chính xác, song chắc sẽ chẳng phải là MU. 12 điểm là một khoảng cách quá lớn và thực tế với đoàn quân của David Moyes bây giờ chẳng tìm đâu ra sức mạnh để bứt phá, san lấp khoảng cách điểm số trên, đó còn chưa kể 8 đội  đang xếp trên họ. Với vị trí thứ 9 hiện tại thì có lẽ kết thúc ở một vị trí trong tốp 4 vào cuối mùa cũng sẽ xem là thành công cho đoàn quân của Moyes.
 

Tất nhiên viễn cảnh đó chẳng tươi đẹp gì cả, bởi trong con mắt nhiều người yêu “Quỷ đỏ” nhiều năm qua đội bóng này luôn là ứng viên vô địch. Nhưng kể cả một vị trí trong tốp 4 mùa này, MU cũng sẽ phải chiến đấu rất nhiệt tình để giành lấy chứ không phải nghiễm nhiên mà có, họ phải xóa nhòa hoàn toàn hình ảnh một đội bóng yếu ớt trong thời gian vừa qua để trở lại với hình mạnh mẽ, có như thế MU mới có thể vươn lên.

 

Đêm nay MU sẽ tiếp đón Newcastle, nếu so với Everton thì đối thủ đêm nay dễ chịu hơn rất nhiều. “Chích chòe” chỉ thắng có 1 trận duy nhất trong 23 trận gặp MU gần nhất, đó là chiến thắng 3-0 ở tháng 1/2012. Đội bóng này cũng chưa từng thắng tại Old Trafford kể từ năm 1972, nói cho chính xác thì từ năm 1950 tới nay, sau 48 lần làm khách tại đây Newcastle cũng thắng được đúng có một trận.

 
Chicharito là người hùng của MU ở lần gặp trước tại Old Trafford
Chicharito là người hùng của MU ở lần gặp trước tại Old Trafford
 

Newcastle cũng không phải kẻ ngáng đường của MU trong kỉ nguyên Premeir League, tính cho tới nay hai đội đã gặp nhau tổng cộng 38 lần ở đấu trường cao nhất nước Anh và “Chích chòe” mới thắng có 4 trận và tất cả đều diễn ra tại St James' Park. Tất cả các thống kê trên chỉ ra rằng Newcastle rất lép vế trước MU, phong độ của đội bóng này trong mùa giải năm nay cũng không thật tốt nên cửa chiến thắng cho đội chủ nhà đêm nay rất rộng.

 

Tuy nhiên, sau thất bại trước Everton thì những con số thống kê, hay lịch sử đối đầu giữa MU và Newcastle dường như đã trở thành vô nghĩa, bởi chuyện đội hình bây giờ có bước tiếp theo truyền thống hay không cũng sẽ vẫn còn là dấu hỏi vô cùng lớn. Đêm nay MU sẽ thay đổi hình ảnh yếu ớt của chính mình và điều đáng buồn là họ sẽ không có Rooney. Tiền đạo người Anh sẽ bị treo giò do đã nhận đủ 5 thẻ vàng ở mùa giải năm nay.

 

Việc thiếu vắng Rooney sẽ khiến Moyes phải rất lo lắng cho hàng công của MU, bởi trong thời gian qua Van Persie đã dính chấn thương và gánh nặng ghi bàn đã đặt rất nhiều vào Rooney. Tiền đạo người Hà Lan đã vắng mặt từ sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia cách đây gần 1 tháng. Và đêm nay anh có mặt trên sân hay không cũng còn chưa rõ, hiện đang có những thông tin trái chiều về chấn thương của Van Persie. Nếu tiền đạo người Hà Lan không trở lại sẽ rất khó khăn cho hàng công của MU.

 

Tuy nhiên, dù có mặt Van Persie hay không thì MU vẫn buộc phải xông lên và giành chiến thắng nếu không muốn đối diện với một cuộc khủng hoảng thật sự. Chút tin vui cho Moyes là Jones đã xong án treo giò và anh sẽ mang lại chút cơ bắp "đẹp" hơn cho tuyến giữa.

 

Bên lề trận đấu

 

Manchester United đã giành được 78 điểm tại Premier League trước Newcastle, nhiều hơn bất kỳ câu lạc bộ nào khác đang có mặt tại giải đấu này .

 

Trong lần gặp gỡ năm trước ở ngày Boxing Day tại Old Trafford, đội chủ nhà đã giành chiến thắng 4-3 nhờ bàn thắng vào phút cuối từ Javier Hernandez , trước đó họ có 3 bần bị dẫn trước.
 

Lần gần nhất MU không ghi bàn hai trận trên sân nhà là ở mùa giải 2006-07. Họ cũng chỉ giành được 5 chiến thắng trong 11 trận gần nhất tại Old Trafford. MU đã để thủng lưới nhiều hơn bất kỳ câu lạc bộ khác ở nửa trên của bảng

 

Nếu Robin van Persie không phục hồi sau chấn thương thì đây sẽ là lần đầu tiên MU chơi trận đầu tiên ở Premier League kể từ khi tiền đạo người Hà Lan có mặt mà không có cả hai cầu thủ này.

 

MU chỉ có 8 bàn thắng trong bảy trận trên sân nhà tại Premier League mùa này, ít hơn cả đội đang xếp cuối cùng tại BXH Sunderland. MU không thua 2 trận liên tiếp trên sân nhà kể từ tháng 5/2002.

 

Newcastle đã luân phiên giữa chiến thắng và thất bại trong 8 trận làm khách gần nhất họ đi làm khách. Giữa tuần vừa qua đội bóng này thua tan tác trên sân của Swansea (0-3), Newcastle cũng đã thủng lưới tới 14 bàn trên sân khách mùa này.

 

Đội hình ra sân dự kiến

 
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13
 
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
FC Arsenal
34
14
11
1
2
29-10
2
FC Chelsea
30
14
9
3
2
28-14
3
Manchester City
28
14
9
1
4
40-14
4
FC Liverpool
27
14
8
3
3
30-17
5
Everton
27
14
7
6
1
22-13
6
Tottenham Hotspur
24
14
7
3
4
13-15
7
Newcastle United
23
14
7
2
5
19-21
8
FC Southampton
22
14
6
4
4
18-13
9
Manchester United
22
14
6
4
4
22-18
10
Aston Villa
19
14
5
4
5
16-16
11
Swansea City
18
14
5
3
6
20-19
12
Hull City
17
14
5
2
7
12-18
13
West Bromwich Albion
15
14
3
6
5
17-19
14
Stoke City
14
14
3
5
6
12-18
15
Cardiff City
14
14
3
5
6
11-20
16
Norwich City
14
14
4
2
8
12-28
17
West Ham United
13
14
3
4
7
12-15
18
FC Fulham
10
14
3
1
10
12-26
19
Crystal Palace
10
14
3
1
10
8-22
20
AFC Sunderland
8
14
2
2
10
11-28
 
Phù Sa