1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU lập kỷ lục buồn sau trận thua tủi hổ trước Burnley

(Dân trí) - Sau trận thua ngay trên sân Old Trafford trước Burnley, MU lại lập thêm kỷ lục buồn. Niềm tin vào HLV Solskjaer ngày một giảm sút.

Ở trận đấu thuộc vòng 24 Premier League, MU đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-2 ngay trên sân nhà trước Burnley. Đây là trận đấu mà MU đã kiểm soát hoàn toàn thế trận (73% thời lượng trận đấu) và tung ra 24 cú dứt điểm (so với 5 của Burnley). Dù vậy, Quỷ đỏ vẫn nếm chịu thất bại. Tới mức, rất nhiều CĐV MU đã quyết định ra về sớm.

MU lập kỷ lục buồn sau trận thua tủi hổ trước Burnley - 1

MU của HLV Solskjaer đã trải qua trận đấu tệ hại trước Burnley

Sau trận đấu này, đoàn quân của HLV Solskjaer lại hứng chịu kỷ lục buồn. Cụ thể, đây là lần đầu tiên sau 58 năm, MU mới lại chịu thất bại trên sân nhà trước Burnley. Lần cuối cùng vào tháng 9/1962 khi họ thua 2-5 trước Burley tại Old Trafford.

Bản thân HLV Solskjaer cũng đang có thành tích rất tệ khi dẫn dắt MU. Kể từ khi ký hợp đồng chính thức với Quỷ đỏ, HLV người Na Uy chỉ có 11 chiến thắng, hòa 9 và để thua tới 12 trận.

Tỷ lệ chiến thắng của HLV Solskjaer ở MU chỉ là 34%, thấp nhất trong số những HLV thời hậu Sir Alex Ferguson. Ngay cả HLV David Moyes, người bị chỉ trích khá nhiều, cũng đạt tỷ lệ thắng xấp xỉ 50%.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV người Na Uy cho biết: “Các cầu thủ cần phải cảm thấy xấu hổ vì hứng chịu thất bại như vậy. Tôi cũng là người phải đứng ra chịu trách nhiệm cho thất bại này.

Thực sự, MU đã trải qua trận đấu quá tệ. Trong nửa hiệp 1, chúng tôi đã tạo ra một vài cơ hội nhưng lại không đủ sắc bén để cụ thể hóa thành bàn thắng. Burnley có hàng thủ thực sự tốt.

Việc không thể tận dụng cơ hội khiến chúng tôi phải trả giá. Nhưng tôi và các cầu thủ phải vượt qua được nỗi buồn này. Khi thi đấu cho MU, các bạn phải ý thức là đang chơi cho CLB hàng đầu thế giới. Bạn phải có trách nhiệm với màu áo CLB”.

Sau thất bại trước Burnley, MU vẫn đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League và kém đội xếp thứ 4 là Chelsea 6 điểm.

H.Long