1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU có đủ sức đua tốp 4?

(Dân trí) - Do đêm qua Man City đã bị Newcastle cầm hòa, nên MU có cơ hội áp sát tốp 4 nếu đội bóng này có được chiến thắng trước Crystal Palace vào đêm nay. Nếu “Quỷ đỏ” không thể giành trọn ba điểm, xem như hi vọng lọt vào tốp bốn của đội bóng này sẽ tiêu tan.

*2h00, 21/4/2015, SVĐ Old Trafford

MU đang đứng trước rất nhiều áp lực khi vào cuối tuần trước đội bóng này đã thua tan nát trước Tottenham để rồi bị tốp 4 nới rộng khoảng cách lên thành 4 điểm. Vào cuối tuần qua mặc dù MU đã giành chiến thắng trên sân nhà trước Aston Villa, nhưng đó là chiến thắng không thuyết phục. Đội khách đứng cuối bảng và cầm chắc vé sẽ xuống hạng, họ không còn nhiều lực để thi đấu nhưng MU chỉ thắng được với cách biệt một bàn.

Phong độ của MU giờ đây đang không ổn định. Điều đó khiến người hâm mộ đội bóng này thực sự lo lắng. Van Gaal dường như đang không tìm ra một đội hình tối ưu nhất cho MU và việc chiến lược gia người Hà Lan liên tục thay đổi khiến đội bóng này tấn công ngày càng kém. Như trong trận đấu trước Tottenham, MU chỉ có đúng một cú sút trúng cầu môn đối phương.


MU đang phải sống bằng hơi thở của Rashford

MU đang phải "sống" bằng hơi thở của Rashford

Sự kém cỏi của MU đang khiến cổ động viên giận dữ. Nếu như đêm nay, MU không giành chiến thắng để tiếp tục bám sát tốp bốn thì hẳn nhiên Van Gaal sẽ phải chịu rất nhiều áp lực và không loại trừ việc ban huấn luyện của “Quỷ đỏ” sẽ nhanh chóng sa thải chiến lược gia này để mời một người mới về lèo lái đội bóng.

Cuối tuần qua, Van Gaal để Anthony Martial và Jesse Lingard ngồi dự bị có thể chỉ là cách mà chiến lược gia người Hà Lan để các cầu thủ này nghỉ ngơi, nhiều khả năng ở trận đấu này cả hai sẽ trở lại. Vấn đề đặt ra là ai sẽ phải nhường chỗ cho bộ đôi này. Martial nhiều khả năng sẽ lấy chỗ của Depay bên hành lang cánh trái, trong khi Lingard có thể thế chỗ của Mata. Điều đó đồng nghĩa tiền đạo trẻ Rashford vẫn có vị trí ra sân chính thức.

Mặc dù mới cầm hòa Arsenal vào cuối tuần qua, nhưng rõ ràng Crystal Palace không phải đội bóng ổn định nếu xét trong một quãng thời gian dài. Đội bóng này đêm nay còn tổn thất nặng nề khi không có sự phục vụ của Yannick Bolasie, Joel Ward, Joe Ledley và Scott Dann. Bolasie cuối tuần qua đã chơi hay và gỡ hòa cho “Đại bàng trắng” trước Arsenal. Vậy nên, việc thiếu vắng cầu thủ quan trọng này sẽ khiến sức mạnh tấn công của đội khách giảm đi rõ rệt.

8 trận đấu gần nhất ở Old Trafford, MU đều giành chiến thắng trước Crystal Palace. Vậy nên, dù đang có phong độ nghèo nàn song có thể đoàn quân của Van Gaal vẫn có được chiến thắng thứ 9.

MU có đủ sức đua tốp 4? - 2

The Eagles đã không ghi bàn trong 10 trong 13 trận trước MU, năm trong sáu trận tại Old Trafford.

Crystal Palace chỉ mới một lần giữ sạch lưới trong 23 trận làm khách trên sân của MU, đó là trận thắng 1-0 vào tháng 10 năm 1970.

Đoàn quân của Van Gaal đã giữ sạch lưới 16 trận ở Premier League mùa giải năm nay, cao nhất giải.

Marcus Rashford đã ghi được bảy bàn thắng từ 10 cú sút trúng đích trong 12 lần ra sân cho MU

Wayne Rooney ghi được 99 bàn thắng tại Premier League tại Old Trafford. Các cầu thủ duy nhất ghi được ít nhất 100 tại sân nhà tính riêng cho Premier League là Thierry Henry tại Highbury (114).

Crystal Palace đang bất bại trong bốn trận đấu gần nhất. Đoàn quân của Pardew không thắng 8 trận đấu làm khách gần nhất, kể từ khi đánh bại Stoke vào 19/12/2015.

Cả ba bàn thắng tại Premier League của Emmanuel Adebayor trước MU đều ghi bàn tại Old Trafford.

MU có đủ sức đua tốp 4? - 3

P.S