1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU chi mạnh tay để đón tài năng trẻ từ Porto

(Dân trí) - Không phải những bom tấn đình đám, MU đã có được bản hợp đồng đầu tiên trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2018 khi họ chi ra 20 triệu euro để giải phóng hợp đồng của hậu vệ trẻ Diogo Dalot từ Porto.

Diogo Dalot trở thành bản hợp đồng đầu tiên của MU ở mùa Hè năm nay khi Mourinho thuyết phục thành công ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" chi ra 20 triệu euro để giải phóng hợp đồng của cầu thủ này với Porto.

Được biết Mourinho rất ấn tượng trước tài năng của Dalot, ông cho rằng cầu thủ này có triển vọng lớn dù rằng anh chỉ mới có vài trận đá chính cho đội bóng cũ của Mourinho kể từ khi được đôn lên đội hình chính vào tháng Hai vừa qua.


Dalot (phải) thi đấu ở trận giữa Porto và Liverpool tại Champions League vào tháng 3 vừa qua

Dalot (phải) thi đấu ở trận giữa Porto và Liverpool tại Champions League vào tháng 3 vừa qua

Đội bóng cũ của Porto đã từ chối bán người, ban đầu họ hi vọng Dalot sẽ ở lại ít nhất thêm một mùa giải nữa trước khi đội chủ sân Dragao xem xét các sự quan tâm từ các đội bóng khác. Tuy nhiên, do MU đã chi ra khoản tiền giải phóng hợp đồng của Dalot nên Porto chẳng thể giữ người.

Hiện tại Dalot đã hoàn thành các thỏa thuận cá nhân với MU nên chỉ trong một vài ngày tới cầu thủ này sẽ chính thức trở thành người của "Quỷ đỏ". Dalot năm nay 19 tuổi, anh đang là thành viên của U21 Bồ Đào Nha. Năm 2016, Dalot cùng U17 Bồ Đào Nha vô địch châu Âu, anh ghi hai bàn trong năm trận ra sân.

Dalot được xem là phương án thay thế cho Antonio Valencia ở vị trí hậu vệ cánh phải trong tương lai. Cầu thủ người Ecuador thi đấu tốt ở mùa giải năm ngoái, nhưng anh đã 32 tuổi và Mourinho cũng cần người dự phòng cho Valencia khi cầu thủ này gặp chấn thương.

Sự có mặt của Dalot sẽ mở đường cho Matteo Darmian ra đi. Cựu hậu vệ của Torino đang được Juventus quan tâm và giờ đây giữa hai đội bóng này chỉ còn là những thỏa thuận về giá trị chuyển nhượng. Darmian không còn nằm trong kế hoạch nhân sự của Mourinho nên thuộc diện bán gấp.

Trong khi các đội tuyển quốc gia tích cực chuẩn bị cho World Cup sắp tới thì các CLB ở Anh đang tích cực tham gia thị trường chuyển nhượng. Khác với mọi năm, từ năm nay thị trường chuyển nhượng của Anh sẽ đóng "một cánh cửa" sớm. Như ở Premier League, các đội bóng sẽ phải chốt danh sách cầu thủ tham dự vào ngày 9/8 - trước khi giải đấu bắt đầu. Sau khoảng thời gian trên tới đầu tháng 9 thì các đội bóng này chỉ còn quyền bán người (thực tế vẫn có thể mua nhưng không thể đăng ký thi đấu ở giai đoạn 1).


Fred đang thuộc biên chế của Shakhtar Donesk

Fred đang thuộc biên chế của Shakhtar Donesk

MU hiện đang đứng trước một mùa Hè bận rộn khi Mourinho đang hướng tới sự bổ sung mạnh mẽ cho cả ba tuyến ở mùa giải năm nay. Theo những thông tin được tiết lộ thì "Quỷ đỏ" sẽ mua khoảng năm, sáu cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Hiện tại một cầu thủ ngôi sao đang ở rất gần MU đó là tiền vệ Fred. Tuyển thủ Brazil được cho là có những liên hệ mạnh mới MU trong thời gian qua và dường như hai bên đã tìm được tiếng nói chung. Fred từng nói anh sẽ quyết định về tương lai sau World Cup, nhưng có vẻ mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh hơn.

Mới đây một người bạn của Fred đã chúc mừng cầu thủ này trên mạng xã hội về việc chuyển tới MU, cầu thủ này đã cám ơn thay vì phủ nhận. Vụ chiêu mộ Fred có thể sẽ được MU hoàn thành vào đầu tháng 6 khi cầu thủ này cùng tuyển Brazil thi đấu giao hữu với Croatia ở Anfield. Từ Liverpool tới Manchester chưa đầy 50 km, bởi thế có khả năng Fred sẽ tiến hành kiểm tra y tế để thành người của "Quỷ đỏ" trước khi World Cup 2018 diễn ra.

Hiện tại Shakhtar Donetsk cũng không muốn bán Fred và MU cũng chẳng cần đàm phán, họ quyết định chi ra 60 triệu euro để giải phóng hợp đồng của cầu thủ người Brazil để giành người.

Phù Sa