1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Moyes mong “phép lạ” đến với các chấn thương của MU

(Dân trí) - Trong lần phát biểu mới đây, huấn luyện viên David Moyes hi vọng sẽ có “phép lạ” ở kỳ Giáng sinh năm nay để hai cầu thủ quan trọng của đội đang gặp chấn thương là Robin van Persie và Michael Carrick có thể trở lại thi đấu.

 

Huấn luyện viên David Moyes đang cầu nguyện một phép lạ có thể xảy ra để hai cầu thủ quan trọng của đội bóng đang gặp chấn thương là Robin van Persie và Michael Carrick có thể trở lại thi đấu. “Luôn luôn có những phép lạ vào thời điểm Giáng sinh, điều đó cho phép có thể hy vọng có một phép lạ xảy ra với Robin van Persie hay Michael Carrick”.

 
Moyes đang cầu phép lạ đến với MU
Moyes đang cầu phép lạ đến với MU
 

Van Persie hiện đang phải ngồi ngoài do chấn thương cơ đùi, anh cũng mới chỉ thi đấu có 2 trận trong tháng 12 này. Trong khi Carrick gặp chấn thương gót Achilles và ngồi ngoài kể từ sau chiến thắng 1-0 trước Arsenal hồi tháng 10 vừa qua. Thiếu vắng Van Persie, sau một vài trận MU thi đấu chệch choạc rất may Rooney vẫn chơi tốt và đồng đội như Young hay Welbeck đã biết cách tỏa sáng để đưa MU trở lại với chiến thắng.

 

Sự vắng mặt của Carrick khiến khả năng phòng thủ của MU đã yếu lại thêm yếu. Fellaini cũng là một tiền vệ có khả năng đánh chặn tốt, nhưng anh đang không thích nghi được với lối chơi của MU nên không được Moyes tin tưởng, mới đây cầu thủ này cũng đã dính chấn thương cổ tay và phải phẫu thuật, dự kiến anh sẽ nghỉ hết tháng 1.  Moyes đã thường xuyên phải sử dụng Ryan Giggs, Cleverley, Anderson và Jones để lấp vào vị trí mà Carrick để lại, tuy nhiên cả 4 phương án chắp vá này chưa duy trì được hiệu quả tốt.

 

Chắc chắn sự trở lại của Van Persie và Carrick sẽ rất quan trọng với MU. Theo thông tin ban đầu Van Persie có thể sẽ phải rời xa sân cỏ 6-8 tuần (mới được một tuần), cho nên khó có phép lạ nào mang anh trở lại và nhiều khả năng tiền đạo Hà Lan cũng sẽ bỏ qua giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” nhất mùa giải (giai đoạn Giáng sinh). Carrick cũng đã rời xa sân cỏ khoảng 7 tuần nên có thể tiền vệ này đã bình phục chấn thương để chiến đầu cùng các đồng đội.

 

Ở giai đoạn tới, MU sẽ phải làm khách trên sân của Hull City ở ngày Lễ tặng quà (26/12). Không lâu sau đó họ sẽ phải di chuyển tới Carrow Road để thi đấu vòng 19 với các cầu thủ Norwich City rồi trở về nhà để thi đấu với Tottenham vào đầu năm mới. Đây là giai đoạn rất quan trọng cho MU, bởi nếu “Quỷ đỏ” thi đấu không tốt họ sẽ hết hi vọng tham dự cuộc đua ngôi vô địch (đang cách ngôi đầu 8 điểm).

 

Phù Sa