1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho đã sử dụng sai “bom tấn” Paul Pogba khiến MU bại trận?

(Dân trí) - Paul Pogba chưa thể hiện đầy đủ sự nguy hiểm của mình dưới thời Mourinho. Có vẻ như, ông thày người Bồ Đào Nha chưa “sử dụng đúng” cầu thủ đắt giá này.

1. Ở trận đấu với Feyenoord, người ta một thấy hình ảnh Paul Pogba không thể tồi tệ hơn (dù cầu thủ này vẫn bao phủ gần như khắp mặt sân). Chính điều đó khiến người ta càng đặt dấu hỏi lớn về sự thành công của “bom tấn” đắt giá nhất mọi thời đại ở MU.

Pogba chưa thể hiện được mình ở MU
Pogba chưa thể hiện được mình ở MU

Cần phải nhấn mạnh rằng, Mourinho không hề bị “ép” mua Paul Pogba như trường hợp của Shevchenko thời ở Chelsea. Thay vào đó, ông quyết tâm mua tới cùng cầu thủ người Pháp, thậm chí, Mourinho còn khẳng định gọi điện, nhắn tin nhiều lần để thuyết phục tiền vệ này gia nhập Juventus.

Ngay từ trước khi chiêu mộ Paul Pogba, HLV Mourinho đã xác định cách sử dụng cầu thủ này: “Tôi muốn một cầu thủ dâng lên tấn công như một số 10 và đánh chặn như một số 6”.

Thế nhưng, mọi phương án mà Mourinho sử dụng Paul Pogba cho tới thời điểm này đều… thất bại.

2. Có lẽ, Mourinho quên mất một điều rằng Paul Pogba không phải là mẫu cầu thủ có thể phân phối bóng. Hơn nữa, ngoại trừ Carrick, các tiền vệ khác của Quỷ đỏ cũng không giỏi ở kỹ năng này.

Đó là lý do vì sao hàng tiền vệ MU rất bị động nếu như gặp đối thủ cứng cựa. Dẫn chứng tiêu biểu chính là trận gặp Man City. Quỷ đỏ gần như không thể lên bóng trong khi Paul Pogba đều mất hút ở những điểm nóng trên sân.

Pogba thi đấu vô kỷ luật ở trận gặp Man City, đẩy Fellaini vào thế chống đỡ vất vả
Pogba thi đấu "vô kỷ luật" ở trận gặp Man City, đẩy Fellaini vào thế chống đỡ vất vả

Ngược dòng thời gian, sở dĩ Paul Pogba có thể phát triển rực rỡ tới vậy nhờ vào… Pirlo. Sự điều phối quá tốt của cầu thủ người Italia không chỉ giúp Juventus thăng tiến mạnh mẽ mà bản thân Paul Pogba cũng được hưởng lợi.

Cầu thủ người Pháp vốn không quen bị bó buộc vào bất kỳ vị trí nào và chỉ chơi tốt nếu được tự do chơi bóng theo ý mình. Do đó, Paul Pogba thường chơi tốt ở hàng tiền vệ ba người (Juventus và ĐT Pháp đều chơi theo sơ đồ này) cùng với một cầu thủ điều phối bóng (kiểu Pirlo), một cầu thủ càn quét (dạng Vidal).

Quay trở lại tình hình ở MU, trong những trận đấu vừa qua, HLV Mourinho hầu như bó buộc Paul Pogba một nhiệm vụ, vị trí nhất định. Như trận gặp Man City, Pogba chơi thấp, có vai trò đánh chặn cùng Fellaini và đồng thời triển khai bóng tấn công.

Thế nhưng, khi bị bó buộc, cầu thủ người Pháp lại là người… vô kỷ luật nhất (điều này khiến cả Pogba cũng như hàng tiền vệ MU đều đi xuống). Bình luận trên sóng truyền hình, cựu trung vệ Liverpool, Carragher đã chỉ trích lối chơi vô kỷ luật của Paul Pogba: “Cậu ta như đứa trẻ chơi đùa dưới sân trường vậy. Paul Pogba thường xuyên di chuyển sang hàng lang trái, để mặc Fellaini một mình chống đỡ ở khoảng không rộng lớn ở giữa sân”.

Trong khi đó, trên đài BT Sport, Paul Scholes cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi HLV Mourinho không “cứu” Paul Pogba bằng việc sử dụng Carrick (cầu thủ có lối chơi tương tự như Pirlo). Scholes nói: “Paul Pogba chỉ thực sự chơi tốt nếu như thi đấu bên cạnh một cầu thủ thu hồi bóng và phát động tấn công tốt. Tôi nghĩ Carrick có thể đáp ứng tốt yêu cầu này. Paul Pogba chưa đạt phong độ tốt nhưng tôi tin nếu được sử dụng đúng cách, cậu ấy sẽ tìm lại phong độ của mình”.

Carrick có thể là phương án tạm thời cứu Paul Pogba
Carrick có thể là phương án tạm thời "cứu" Paul Pogba

3. Thế nhưng, nếu muốn sử dụng Paul Pogba trong sơ đồ 4-3-3, Mourinho có thể phải hy sinh Wayne Rooney. Đây là bài toán thực sự khiến cho HLV người Bồ Đào Nha đau đầu.

Wayne Rooney là một trong những mắt xích yếu và luôn dẫm chân Paul Pogba trong những trận đấu vừa qua (khi Rooney quá “tham” lùi sâu) nhưng không dễ để đẩy tiền đạo người Anh lên băng ghế dự bị. Bởi lẽ, sự xuất hiện của Wayne Rooney mang tính biểu tượng và Mourinho sẽ gặp rắc rối lớn nếu “đối xử” không tốt với cầu thủ này. Do đó, có thể, Mourinho sẽ “quẩn quanh” trong mớ bòng bong này.

Thời gian vẫn còn rất dài để Mourinho đưa ra những sự thử nghiệm mới. Nhưng sự kiên nhẫn của những người hâm mộ luôn có giới hạn. Chỉ sau 2 thất bại liên tiếp trong vòng 5 ngày, “Người đặc biệt” đã phải đối diện với sức ép lớn.

Tuần trăng mật đã qua với Mourinho, giờ là thử thách đầy chông gai…

H.Long