1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho có tiếc Lampard?

(Dân trí) - Dù là hàng thải của Chelsea nhưng Lampard bất ngờ tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Man City. Nếu không có tiền vệ người Anh, Man “xanh” đã có thể kém Chelsea tới 7 điểm.

Trong mùa Hè qua, Chelsea đã quyết định không ký hợp đồng với Lampard. Trớ trêu khi cuối cùng, tiền vệ này lại đầu quân cho Man City đầu mùa giải này. Với đẳng cấp của mình, “Người không phổi” đang góp phần quan trọng vào thành công của Man “xanh”.

Nếu không có Lampard, Man City đã kém Chelsea 7 điểm

Nếu không có Lampard, Man City đã kém Chelsea 7 điểm


Theo thống kê, nếu không có Lampard, Man “xanh” đã có thể kém Chelsea tới 7 điểm ở thời điểm này. Cụ thể, ngay trong trận đấu thứ 2 ở Premier League, tiền vệ người Anh đã đệm bóng tung lưới đội bóng cũ Chelsea, khiến The Blues mất 2 điểm, đồng thời mang về 1 điểm quý giá cho Man City.

Bên cạnh đó, Lampard còn trực tiếp ghi bàn quyết định mang về 2 chiến thắng cho Man City. Trong trận đấu với Leicester City, cầu thủ này đã có pha lập công duy nhất giúp đội nhà giành trọn 3 điểm. Tiếp đó, mới đây, Lampard cũng đánh đầu tung lưới Sunderland, ấn định chiến thắng 3-2 cho Man “xanh”.

Với pha lập công vào lưới Sunderland, Lampard đã có 176 bàn thắng ở Premier League, đồng thời vượt qua Henry trở thành chân sút xuất sắc thứ 4 giải đấu này, sau Wayne Rooney (181), Andy Cole (187) và Alan Shearer (260).

Có lẽ, từ thời điểm quyết định để Lampard ra đi, HLV Mourinho cũng không thể ngờ được mình đã vô tình tiếp thêm sức mạnh cho đối thủ trực tiếp Man City. Liệu chăng “Người đặc biệt” có cảm thấy tiếc nuối?

Ông đã có thể “thảnh thơi” hơn rất nhiều nếu giữ chân Lampard, chứ không ra sức phàn nàn về vấn đề trọng tài trong thời gian qua. Giai đoạn 2, Lampard vẫn là “vũ khí” vô cùng nguy hiểm của Man City trong cuộc cạnh tranh với Chelsea.

H.Long
Theo Daily Mail